Người bệnh nên uống thuốc theo toa đang được điều trị, nếu cần có thể đăng ký khám online với chuyên gia để được tư vấn đúng cách.
Những bệnh nhân đang gặp vấn đề về tim mạch thì nên áp dụng chế độ ăn uống luyện tập thề nào để giúp duy trì sức khỏe tốt nhất? (Thi)
Cha của tôi 61 tuổi, mỗi lần ăn cơm xong thì huyết áp lại lên 140 hoặc 150 mmHg. Đây là tình trạng gì và thế nào là ổn định? (Tiến Trần)
Ngày 23/8, tôi có tiêm vaccine Covid-19, xong bị tức ngực. Gần đây làm việc nặng là đau ngực trái, tim đập mạnh, khó thở... Vậy tôi phải làm gì? (Trần Huy)
Tôi mới 56 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh mạch vành. Xin bác sĩ cho biết bệnh này có ảnh hưởng gì đến chuyện "quan hệ" vợ chồng và có cần phải điều trị gì không?
Mùa hè nóng bức ra mồ hôi nhiều khiến cơ thể mất nước, mất điện giải. Tuy nhiên không phải cứ uống nhiều nước là tốt, người bị suy tim mà uống nhiều thì suy càng nặng hơn.
Nữ bệnh nhân 67 tuổi đến khám tại Bệnh viện Đại học Y dược vì đau ngực trái đột ngột. Nhiều cơn đau kéo dài 5-10 phút ở giữa ngực, lan lên vùng cằm và tay trái.
Bệnh mạch vành là bệnh lý tim mạch với triệu chứng thường gặp là cơn đau thắt ngực, khó thở. Nguy hiểm hơn, một số người có thể mắc bệnh nhưng không có biểu hiện gì mà chỉ được xác định khi có cơn nhồi máu cơ tim, suy tim hay loạn nhịp tim.
Khi động mạch vành dẫn máu nuôi tim bị hẹp, các bác sĩ luồn vào lòng mạch một giá đỡ (stent) để nong cho mạch thông thoáng giúp máu lưu thông bình thường trở lại.
9h tối điện thoại reo báo tin cụ bà 70 tuổi nhập viện với 1-2% hy vọng sống, từ hình ảnh được gửi qua email, bác sĩ Nguyễn Văn Tân chỉ đạo lập ê-kíp trực can thiệp tim bệnh nhân rồi lao vào viện.
Người bệnh tim nên hạn chế bánh chưng, giò chả, lạp xưởng, mứt, các loại thức uống có cồn... những ngày Tết.
Bệnh nhân đã nhiều lần ngưng tim ngưng thở, được bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất nỗ lực đưa từ cõi chết trở về.
Bệnh mạch vành phổ biến trong nhóm các bệnh về tim mạch dẫn đến nhồi máu cơ tim, do tuổi tác, giới tính, gen và đặc biệt là lối sống.
Thanh niên 32 tuổi đang lái xe đưa khách từ ga Tân Sơn Nhất ra máy bay thì đau thắt ngực dữ dội, cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất.
Bệnh nhân được bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất kịp thời can thiệp mạch vành, là trường hợp lớn tuổi nhất đặt stent thân chung mạch vành.
Ba ngày sau cú sốc ngưng tim ngưng thở, bà cụ 97 tuổi hôm qua được bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) cho ra viện, tỉnh táo, khỏe mạnh.
Không chỉ hại phổi, thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến mắc chứng rối loạn lipid máu hay còn gọi thừa mỡ trong máu. Đây là điểm khởi đầu cho bệnh xơ vữa động mạch và suy tim.
Đan MạchPhụ nữ cô đơn nguy cơ tử vong cao gấp ba so với người có cuộc sống sum vầy, đàn ông cô đơn dễ chết gấp đôi.
Bệnh nhân 62 tuổi nhồi máu cơ tim cấp được bệnh viện tỉnh can thiệp tại chỗ, không phải chuyển 200 km lên Sài Gòn, giữ được tính mạng.
Người bệnh luôn mang theo thuốc bên mình, phẫu thuật, can thiệp mạch vành theo chỉ định của bác sĩ.