Nếu nâng trợ cấp từ 360.000 lên 500.000 đồng mỗi tháng và giảm độ tuổi thụ hưởng từ 80 xuống 75, ngân sách dự kiến chi 30.000 tỷ đồng giai đoạn 2025-2030.
Bảo hiểm y tế chi trả 5.316 tỷ đồng phí khám chữa bệnh học sinh sinh viên, trong đó mức chi trả cao nhất là 1,07 tỷ đồng, từ năm 2022 đến tháng 8/2023.
Ngành bảo hiểm thành phố ngừng phát hành thẻ BHYT giấy cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, thay bằng ứng dụng điện tử khi giao dịch, đi khám chữa bệnh, từ ngày 15/10.
Theo ông Đinh Duy Hùng, Phó trưởng ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam việc phủ bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên là bước đi quan trọng để hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.
Bộ Y tế đề xuất thêm hình thức BHYT bổ sung để chi trả các chi phí y tế nằm ngoài phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm.
Về hưu là một bước ngoặt quan trọng, bạn cần có khả năng tài chính cho cuộc sống mà bản thân không còn kiếm được thu nhập đáng kể.
Bộ Y tế đề xuất quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả phí khám, sàng lọc phát hiện sớm một số bệnh như ung thư cổ tử cung, vú, bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm gan.
Nhiều loại thuốc mới điều trị ung thư giá đắt hơn 100 triệu đồng một liều, bảo hiểm y tế không chi trả khiến người bệnh khó mua được, đồng nghĩa chấp nhận mất cơ hội sống.
Thủ tướng giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023 cho cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh thành trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng và Công an.
Thủ tướng giao dự toán chi chế độ bảo hiểm xã hội năm 2023 là 231.900 tỷ đồng, tăng hơn 9.400 tỷ đồng so với năm trước; chi phí quản lý bộ máy 4.500 tỷ đồng.
Người Việt đang phải tự trả 40% chi phí khám chữa bệnh, gấp đôi khuyến cáo của WHO, mà không được BHYT thanh toán tạo gánh nặng kinh tế khiến nhiều người ngần ngại điều trị.
Mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng thành 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7, vậy tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tối đa sẽ thay đổi thế nào? (độc giả Song Hỷ)
Người dân có thể thực hiện cùng lúc 3 thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, với 5 bước thao tác từ ngày 10/7.
Việc đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa thường trú, hỗ trợ mai táng sẽ thực hiện liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ 10/7.
Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng nên căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tăng theo.
Lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng một tháng từ ngày 1/7, nên mức đóng bảo hiểm y tế cũng tăng theo.
Bộ Y tế đề xuất BHYT chi trả cho các dịch vụ sàng lọc sơ sinh, chẩn đoán sớm một số bệnh ung thư, khám sức khỏe định kỳ hoặc tại nhà.
Người dân cả nước có thể đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi qua Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 1/7.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu nghiên cứu, đề xuất phương án đa dạng các gói bảo hiểm y tế, đáp ứng khả năng chi trả khác nhau của người dân.
Tôi mới chuyển nhà nên không thể tiếp tục khám ở bệnh viện đăng ký bảo hiểm y tế. Vậy, mức hưởng bảo hiểm y tế của tôi bao nhiêu khi sử dụng trái tuyến? (Minh Hòa, 27 tuổi)