Bắc Kinh chỉ trích Washington lan truyền thông tin sai lệch, sau khi Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí cho Nga.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết đường dây liên lạc quân sự với Bắc Kinh vẫn đóng và Washington muốn sửa chữa điều này.
Đại học Bắc Kinh trao danh hiệu giáo sư danh dự cho Tổng thống Iran Ebrahim Raisi khi ông tới thăm Trung Quốc để tăng cường hợp tác kinh tế, chính trị.
Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc và cho rằng NATO "phỉ báng" chính sách đối ngoại của nước này khi xem Bắc Kinh là thách thức.
Trung Quốc áp lệnh trừng phạt mới với hai tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin và Raytheon Technologies vì bán vũ khí cho Đài Loan.
Mỹ cho rằng Trung Quốc không nên coi nghị sĩ nước này thăm Đài Loan là cái cớ cho hành động quân sự với hòn đảo khi căng thẳng leo thang.
Mỹ liệt 6 công ty, viện nghiên cứu Trung Quốc vào danh sách đen do hỗ trợ các chương trình không gian, trong đó có khí cầu, của Bắc Kinh.
Tổng thống Biden nói Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc, sau khi căng thẳng gia tăng vì Washington bắn hạ một khí cầu của Bắc Kinh.
Lầu Năm Góc nói Trung Quốc từ chối tiến hành cuộc điện đàm giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước, sau khi Washington bắn hạ khí cầu của Bắc Kinh.
Chính phủ Costa Rica cho biết Trung Quốc đã xin lỗi họ sau khi một khí cầu của Bắc Kinh bay qua lãnh thổ quốc gia Trung Mỹ này.
Trung Quốc cáo buộc chính trị gia, truyền thông Mỹ "lợi dụng vụ khí cầu bay lạc" vào lãnh thổ Mỹ để "làm mất uy tín" của Bắc Kinh.
Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ mục tiêu đưa quan hệ với Trung Quốc lên "tầm cao mới", mong đợi đối thoại trực tiếp với giới lãnh đạo Bắc Kinh.
Trung Quốc gọi Mỹ là "kẻ bắt nạt", trong khi Washington cáo buộc Bắc Kinh có biện pháp trả đũa bất hợp pháp trong cuộc họp WTO về tranh chấp thương mại.
Trung Quốc lần đầu ghi nhận dân số suy giảm trong hơn 60 năm, xu hướng có thể kéo dài, gây khủng hoảng nhân khẩu học và nhiều hệ lụy xã hội.
Trung Quốc đang nỗ lực áp dụng chiến lược xuất khẩu vũ khí chuyên biệt và dịch vụ an ninh để tạo ảnh hưởng ở châu Phi, cạnh tranh thị phần với Nga.
Bắc Kinh dừng cấp thị thực ngắn hạn cho người Nhật và Hàn, động thái đáp trả đầu tiên nhằm vào các nước áp hạn chế với hành khách từ Trung Quốc do Covid-19.
Trung Quốc hôm nay dỡ bỏ các yêu cầu cách ly đối với người từ nước ngoài nhập cảnh, chấm dứt gần ba năm đóng cửa để đối phó đại dịch Covid-19.
Nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng qua đời trong một tháng qua, kể từ khi Trung Quốc nới hạn chế Covid-19, khiến dư luận nước này buồn đau, lo âu.
Bắc Kinh "kiên quyết phản đối" một số nước áp hạn chế Covid-19 với người từ Trung Quốc và tuyên bố thực hiện biện pháp đáp trả tương ứng.
Ông Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh và Washington cần theo đuổi đối thoại thay vì đối đầu.