ASEAN bổ nhiệm Ngoại trưởng thứ hai của Brunei Erywan Yusof làm đặc phái viên về Myanmar để thúc đẩy xử lý khủng hoảng.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Mỹ hỗ trợ ASEAN tiếp cận vaccine, sớm chuyển công nghệ sản xuất cho các nước trong khu vực.
Mỹ và Indonesia cam kết hợp tác trong nhiều vấn đề, bao gồm bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông, trong cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước.
Mỹ cáo buộc chính quyền quân sự Myanmar trì hoãn thời gian tổ chức bầu cử, khi đẩy lùi thời hạn tổng tuyển cử thêm 6 tháng.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị dùng Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19 để mua vaccine cho các nước khi phát biểu tại Hội nghị ACC thứ 29.
Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Đông Nam Á nhằm thể hiện chính quyền Biden rất quan tâm đến khu vực sau khi một loạt sự kiện tiếp xúc gặp trục trặc.
Ngoại trưởng Mỹ cam kết tiếp tục thúc đẩy nỗ lực ứng phó Covid-19, trong đó dành 96 triệu USD giúp ASEAN nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh.
Nga cam kết cung cấp vaccine Covid-19, trong khi Hàn Quốc khẳng định tiếp tục hỗ trợ ASEAN ứng phó đại dịch trong hai hội nghị trực tuyến hôm nay.
Hội nghị ARF tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định trên Biển Đông và hoan nghênh việc ASEAN - Trung Quốc nối lại đàm phán COC.
Lượng vải tiêu thụ, xuất khẩu sang các nước của Bắc Giang năm nay đạt hơn 146.000 tấn, tính đến ngày 20/6.
Các quốc gia thành viên đề nghị ASEAN khẩn trương sử dụng 10,5 triệu USD từ quỹ ứng phó Covid-19 để mua vaccine, khi dịch bùng phát ở nhiều nước.
ASEAN và Trung Quốc nhất trí thực hiện kiềm chế trong triển khai các hoạt động có thể gây phức tạp hoặc gia tăng tranh chấp ở Biển Đông.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề xuất 4 nhóm biện pháp hợp tác để giải quyết các vấn đề cấp bách khi dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong - Lan Thương.
Các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi chính quyền Myanmar chấm dứt bạo lực và thực thi thỏa thuận được thống nhất hồi tháng 4.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho rằng các hành động đơn phương ở Biển Đông làm gia tăng căng thẳng và xói mòn lòng tin, khi phát biểu tại hội nghị ASEAN - Trung Quốc.
Lãnh đạo quân đội Myanmar nói với Chủ tịch và Tổng thư ký ASEAN rằng họ sẽ tổ chức bầu cử mới khi "tình hình trở lại bình thường".
Chủ tịch và Tổng thư ký ASEAN tới Myanmar hôm nay để hội đàm với lãnh đạo quân đội Min Aung Hlaing, nhằm giải quyết khủng hoảng tại nước này.
Ngoại trưởng Indonesia kêu gọi ASEAN lập tức bổ nhiệm đặc phái viên về Myanmar, một tháng sau khi khối đạt đồng thuận 5 điểm nhằm chấm dứt khủng hoảng.
Chủ tịch và Tổng thư ký ASEAN được cho là sẽ tới Myanmar trong tuần này, trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng hậu đảo chính tại đây.
Nhật Bản khẳng định tiếp tục tích cực hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh, phối hợp bảo đảm cung ứng và phân phối vaccine Covid-19.