Thiết bị của người dùng tại nhiều khu vực ở Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh thành bất ngờ bắt được sóng 5G, dù công nghệ kết nối này chưa triển khai chính thức.
Đại diện Cục Viễn thông cho biết các nhà mạng đang triển khai cơ sở hạ tầng cần thiết để chuẩn bị cho thương mại hóa 5G.
WaveAntenna, công nghệ ăng-ten trong suốt mới, có thể biến cửa sổ thành trạm gốc 5G mà không gây ảnh hưởng đến ngôi nhà hay cảnh quan chung.
Nokia dự kiến triển khai hệ thống 5G sử dụng thiết bị của hãng tại 22 tỉnh thành trên cả nước trong năm nay.
Viettel triển khai thử nghiệm thành công mạng 5G độc lập, chuẩn bị cho việc chính thức cung cấp dịch vụ.
Công nghệ 5G được đánh giá giúp giảm 87% năng lượng, 75% nhu cầu làm mát trong khi hiệu năng kết nối tăng 10 lần so với mạng analog truyền thống.
Gần hai tháng trước thời hạn tắt sóng 2G, Việt Nam vẫn còn 11 triệu thuê bao dùng mạng này và cần đổi thiết bị để tiếp tục sử dụng.
Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu đã bắt đầu chạy đua 6G và đặt cược vào công nghệ kết nối thế hệ mới này.
MobiFone trở thành nhà mạng thứ ba giành quyền sử dụng tần số vô tuyến điện cho khối băng tần 5G tại Việt Nam.
MobiFone tặng 10.000 điện thoại cho người dùng đăng ký gói cước 12CD70, từ 1/7 đến 30/9 hoặc đến khi hết số lượng máy.
Huawei dần biến 5.5G thành hiện thực khi giới thiệu hệ sinh thái mới và hợp tác với 6 nhà mạng toàn cầu để triển khai.
Giải pháp do Viettel nghiên cứu, sản xuất được chứng nhận hợp quy, đáp ứng Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G.
Nhật Bản phát triển thành công chipset thu phát dữ liệu không dây đạt tốc độ cao nhất thế giới bằng công nghệ CMOS giá rẻ là 640 Gbps.
Nokia chọn nhà máy Foxconn Bắc Giang làm nơi sản xuất thiết bị 5G đời mới nhằm phục vụ nhu cầu tại Việt Nam và thị trường quốc tế.
Nhà mạng AT&T cung cấp tùy chọn giá 7 USD cho những người muốn truy cập mạng nhanh và ổn định hơn.
Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, ngoài 5G, nhà mạng cần đầu tư cho 4G vì đây vẫn là hạ tầng được dùng nhiều thời gian tới.
Bộ Thông tin và Truyền thông công bố mức giá của hai khối băng tần 5G, được Viettel và VNPT đấu giá thành công trong tháng 3.
Phó chủ tịch Huawei cho biết công ty mong muốn đưa kinh nghiệm phát triển 5G trên toàn cầu đến Việt Nam để giúp đẩy nhanh thương mại hóa 5G.
Băng tần thấp hơn có độ phủ sóng rộng hơn, giúp nhà mạng nhanh chóng phổ cập 5G, trong khi băng tần cao có lợi thế về tốc độ.
VNPT trở thành nhà mạng thứ hai tại Việt Nam đấu giá thành công quyền sử dụng tần số 5G.