Khoảng 5 giờ sáng sớm một ngày đầu tháng 4, trong lúc tôi và hai chị bạn cùng xóm đang đi bộ luyện tập thể thao ở vỉa hè một con đường sát khu công nghiệp gần nhà, thì bất thình lình chúng tôi nhìn thấy ở phía trước, cách chừng 50 m, có mấy người xúm đông. Khi tới gần, tôi thấy một cậu thanh niên, mặc quần đùi áo cộc, chân đi giày thể thao, nằm sõng soài trên mặt đường, máu me chảy bê bết đầy tay, chân.
Hỏi ra mới biết, cậu thanh niên kia là công nhân làm trong khu công nghiệp, mỗi sáng vẫn thường chạy bộ luyện tập thể thao dưới lòng đường khu vực này. Hôm đó, người đi xe gắn máy bất cẩn, thiếu quan sát và không làm chủ được tốc độ, nên đã đâm phải người thanh niên đang chạy bộ, khiến cả hai cùng phải đi cấp cứu. Chứng kiến vụ tai nạn tôi và hai người bạn đều cảm thấy rùng mình, sợ hãi.
Thực ra, những vụ tai nạn giữa người đi bộ, chạy bộ, luyện tập thể thao dưới lòng đường giao thông xảy ra không ít. Tôi từng nghe kể, đọc qua báo chí, hay xem qua các phương tiện truyền thông khá nhiều. Nhưng đây là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến một vụ việc tương tự. Nguyên nhân của những vụ tai nạn như vậy, lỗi phần nhiều là do những người đi bộ, chạy bộ luyện tập thể thao dưới lòng đường.
Không phải nói đâu xa, cách đây gần sáu năm, em trai một người bạn học chung đại học với tôi, quê tại một tỉnh miền Trung, cũng tử vong vì nguyên nhân chạy bộ dưới lòng đường. Bạn tôi kể rằng, như thường lệ, bữa đó khoảng 4h30 sáng, khi trời còn nhá nhem, nhìn chưa rõ mặt người, cậu em trai đã ra con đường liên xã để chạy bộ. Lúc cậu đang chạy thì có một chiếc xe tải loại nhỏ chở hàng nông sản chạy ngược chiều bị mất lái, nên đâm trúng. Vụ tai nạn cướp đi mạng sống của cậu trai trẻ, khi tương lai ở phía trước còn rộng mở, để lại nỗi đau thương mất mát quá lớn cho gia đình bạn.
>> 'Chạy bộ dưới lòng đường vì hàng rong chiếm hết vỉa hè Đà Lạt'
Thực tế, việc một số người bấy lâu vẫn coi lòng đường làm chỗ luyện tập thể thao, không chỉ tự mang tới những hiểm họa cho bản thân mình, mà còn gây liên lụy và hậu quả không đáng có cho cả những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường. Do đã ý thức được sự nguy hiểm của việc đi bộ, luyện tập thể thao dưới lòng đường giao thông, nên từ lâu tôi và mấy chị bạn trong xóm không còn giữ thói quen luyện tập thể thao đó nữa. Thay vào đó, chúng tôi luôn chọn đi trên vỉa hè cho an toàn.
Nhiều người cũng biết rằng việc đi bộ, chạy bộ tập thể dục dưới lòng đường là hành vi vi phạm Luật Giao thông, nhưng không ít trường hợp vẫn bất chấp. Theo Điều 9, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 60.000-100 nghìn đồng (trong trường hợp đi vào đường cao tốc thì mức phạt là từ 100.000-200.000 đồng) đối với các hành vi vi phạm: không đi đúng phần đường quy định, vượt qua dải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn.
Ngoài ra, tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: Nếu người đi bộ vi phạm giao thông như: Băng qua đường, đi, chạy bộ dưới lòng đường (là nguyên nhân chính) dẫn đến TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì có thể đối diện với việc bị phạt tù từ 7-15 năm.
Để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người khác, tôi mong mỗi người khi ra đường tập thể dục hãy nâng cao ý thức trách nhiệm: chỉ nên đi bộ, chạy bộ trên vỉa hè hoặc vào công viên. Việc đi bộ, chạy bộ luyện tập thể dục tốt nhất chỉ nên diễn ra tại công viên, quảng trường, bãi đất trống... nơi không có các phương tiện lưu thông qua lại. Ngoài ra, mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm với các trường hợp cố tình vi phạm để răn đe và nâng cao ý thức của người dân.
- Thể dục nửa đêm
- Đánh vào túi tiền người ra đường tập thể dục giữa đêm
- Ra đường tập thể dục mùa dịch
- Đi bộ ở Hà Nội kiểu 'chân trên vỉa hè, chân dưới lòng đường'
- Người đi bộ cắt mặt ôtô, bắt tôi phải nhường đường
- Nhiều người đi bộ, đạp xe vài trăm mét cũng than mệt