Tối 12/10, Phương Vinh đấu bán kết với cơ thủ kỳ cựu người Thổ Nhĩ Kỳ Tasdemir Tayfun. Tayfun từng ba lần vô địch World Cup billiards và một lần vô địch thế giới (World Championship). Còn Phương Vinh đã vô địch World Championship 2023, nhưng chưa từng đăng quang ở World Cup billiards.

Bao Phương Vinh (phải) thua Tasdemir Tayfun ở bán kết World Cup billiards 3C chặng Antwerp, tối 12/10 tại Bỉ. Ảnh: World Cup billiards
Phương Vinh khởi đầu không tốt, và thường xuyên bị dẫn điểm, dù có lúc rút ngắn cách biệt còn 7-9. Bước ngoặt quyết định xảy ra ở lượt cơ thứ 10, khi cơ thủ Việt Nam hỏng thế bi đơn giản, trao cơ hội cho Tayfun. Cơ thủ Thổ Nhĩ Kỳ lập tức tung đường cơ 18 điểm, tạo cách biệt 32-13 trước giờ giải lao.
Trở lại bàn, Phương Vinh nỗ lực rút ngắn cách biệt. Nhưng tất cả đã quá muộn. Tayfun không mắc sai lầm nào, tích lũy điểm số đều đặn, để thắng chung cuộc 50-40 sau 26 lượt cơ.
Kết quả này khiến Phương Vinh phải dừng bước với tấm HC đồng cùng phần thưởng 6.000 euro. "HC đồng là mục tiêu của bất kì cơ thủ nào tham gia giải đấu. Dù tôi có hơi tiếc nuối, đó là tất cả những gì tôi có thể làm ở thời điểm diễn ra trận đấu. Tôi trân quý những kinh nghiệm và kiến thức mới qua mỗi chuyến đi", cơ thủ 30 tuổi viết trên trang cá nhân.
Chưa thể lên ngôi vô địch, nhưng Phương Vinh cũng để lại dấu ấn khi lập kỷ lục về hiệu suất ghi điểm tại World Cup. Ở vòng loại tối 9/10, anh thắng 40-5 qua 4 lượt cơ trước David Pennor, lập kỷ lục về hiệu suất ghi điểm ở World Cup Billiards 3C với thông số 10 điểm mỗi lượt cơ (AVG). Kỷ lục cũ là 8 điểm/lượt, ghi 40 điểm qua 5 lượt, được thiết lập bởi số một thế giới hiện tại Dick Jaspers. "Tôi đã có một kỳ World Cup quá nhiều cảm xúc. Vui buồn lẫn lộn, một giải đấu có quá nhiều kỷ niệm tại Bỉ. Trong đó, kỷ lục về điểm số sẽ còn được nhớ mãi", anh viết tiếp.

Bao Phương Vinh có một kỳ World Cup billiards 3C chặng Antwerp đáng nhớ với kỷ lục về hiệu suất ghi điểm. Ảnh: World Cup billiards
World Cup Antwerp diễn ra từ ngày 6 đến 12/10, là chặng thứ năm trong hệ thống giải năm 2025, sau các chặng tại Bogota (Colombia), TP HCM, Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) và Porto (Bồ Đào Nha). Nhà vô địch là Martin Horn (Đức) sau chiến thắng 50-36, 21 lượt cơ trước Tayfun. Glenn Hofman (Hà Lan) cùng Phương Vinh đồng hạng ba.
Sau chặng Antwerp, đã có xáo trộn trên bảng xếp hạng thế giới. Siêu sao người Hà Lan Dick Jaspers vẫn giữ ngôi số một với tổng điểm là 420 điểm. Tuy nhiên, do thất bại ở tứ kết, cơ thủ số hai Trần Quyết Chiến rơi xuống số ba 322 điểm. Cho Myung Woo (Hàn Quốc) với 366 điểm lên số hai. Phương Vinh thì nhảy vọt 4 bậc, lên số 12. Trần Thanh Lực tụt một bậc xuống số 7 với 269 điểm, còn Chiêm Hồng Thái vào tứ kết nên tăng một bậc lên số 18. Nhà tân vô địch Martin Horn từ số 14 lên số 9 với 244 điểm.
Các cơ thủ hàng đầu thế giới sẽ tiếp tục ở lại Bỉ để thi đấu ở World Championship cũng tại Antwerptừ ngày 14 đến 18/10.
Đức Đồng