"Cuối năm 2020, hộ vệ hạm HMS Northumberland sử dụng cụm thủy âm kéo sau đuôi để theo dõi một tàu ngầm Nga, nhưng cụm thủy âm đã va chạm với chiến hạm này", hải quân Anh ngày 6/1 cho biết. "Chúng tôi thường xuyên theo dõi các tàu mặt nước và tàu ngầm của nước ngoài để đảm bảo an ninh cho Anh".
Tuyên bố được hải quân Anh đưa ra sau khi chương trình truyền hình "Chiến hạm: Cuộc sống trên biển" cho hay tàu Northumberland đã gặp sự cố khi "chơi trò mèo vờn chuột" với tàu ngầm Nga ở phía bắc Đại Tây Dương.
Chương trình này ghi lại hoạt động của thủy thủ đoàn hộ vệ hạm Northumberland trong nhiệm vụ săn lùng một tàu ngầm Nga không xác định. Trong quá trình họ thực hiện nhiệm vụ, hệ thống báo động trên hộ vệ hạm Northumberland đột nhiên kích hoạt, các thủy thủ hét lên "cái quái gì vậy?", "cụm thủy âm va vào cái gì vậy".
Khoảnh khắc hộ vệ hạm HMS Northumberland phát báo động khi cụm thủy âm va vào tàu ngầm Nga cuối năm 2020. Video: Times.
Tờ Times cho biết đây là lần đầu tiên sự cố loại này được ghi lại và chiếu công khai trên sóng truyền hình sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Các chiến hạm hải quân Anh và Liên Xô từng va vào nhau trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Chưa rõ thiệt hại đối với hộ vệ hạm Northumberland của Anh và tàu ngầm Nga sau vụ va chạm. Một số nguồn tin cho biết cụm thủy âm kéo của tàu Northumberland bị hư hại khiến chiến hạm phải dừng hoạt động và cập cảng để sửa chữa.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.
Biên tập viên Joseph Trevithick của Drive nhận định tàu ngầm Nga có thể đang theo dõi Nhóm tác chiến Tàu sân bay 21 (CSG-21) của Anh trước khi gặp sự cố. Hộ vệ hạm Northumberland tháng 9-12/2020 nằm trong đội hình CSG-21, với nòng cốt là tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, trùng thời điểm xảy ra vụ va chạm với tàu ngầm Nga.

Hộ vệ hạm HMS Northumberland di chuyển trên Ấn Độ Dương tháng 10/2010. Ảnh: Royal Navy.
Hộ vệ hạm Northumberland thuộc lớp Type 23 với lượng giãn nước 4.900 tấn, dài 133 m, có thể đạt tốc độ tối đa 52 km/h. Northumberland được hạ thủy tháng 4/1992 và biên chế vào hải quân Anh tháng 9/1994.
Northumberland được trang bị một hải pháo BAE Mk.8 cỡ nòng 113 mm, hai pháo DS30M Mk.2 cỡ nòng 30 mm, một cụm ống phóng 32 tên lửa phòng không Sea Ceptor, hai cụm 4 ống phóng tên lửa diệt hạm Harpoon và hai cụm hai ống phóng ngư lôi 324 mm. Chiến hạm này sử dụng cụm thủy âm dạng kéo Type 2087 có thể hoạt động ở chế độ chủ động và thụ động.
Nguyễn Tiến (Theo Drive, Times)