Hai runner này được cho đi giày Nike Streakfly 2 - mẫu giày chạy có đế carbon với độ dày 27 mm, vượt quá giới hạn 25 mm do Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia của Mỹ (NCAA) và Liên đoàn Điền kinh Thế giới (WA) đặt ra. NCAA đã áp dụng quy định này cho mùa giải 2024-2025, phù hợp với quy định của WA nhằm đảm bảo tính công bằng và chuẩn hóa trong các giải.

Đôi Streakfly 2 của Nike có đế carbon với độ dày 27 mm.
Giải vô địch điền kinh trong nhà CAA được Liên đoàn Điền kinh Thế giới phê chuẩn, nên các trọng tài và HLV được yêu cầu kiểm tra giày của tất cả VĐV trước khi thi đấu.
Tuy nhiên, đôi giày Nike Streakfly 2 của hai runner của Đại học Northeastern không bị phát hiện, và cả hai vẫn thi đấu nội dung 5.000m. Một runner về thứ 5 với thành tích cá nhân tốt nhất (PB) là 16 phút 27 giây, trong khi VĐV còn lại về thứ 13 với 17 phút 43 giây. Cả hai nhận thông báo bị loại sau cuộc đua.
WA đưa ra các quy định về giày thi đấu vào năm 2021 để bảo vệ tính toàn vẹn của môn thể thao và ngăn chặn lợi thế công nghệ không công bằng.
NCAA áp dụng quy định tương tự ba năm sau đó, vào tháng 8/2024, đảm bảo rằng thành tích của các sinh viên có thể được chính thức công nhận để đủ điều kiện tham gia các giải có tầm cỡ quốc tế, như Thế vận hội hoặc Giải vô địch điền kinh thế giới.

Nhiều runner sử dụng giày đinh tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2023 ở Budapest. Ảnh: Kevin Morris
Trước khi áp dụng những quy định này, các vận động viên NCAA mang giày vượt quá giới hạn độ dày 25 mm có nguy cơ bị loại khỏi các sự kiện không phải của NCAA.
Điều này cũng gây ra sự nhầm lẫn trong hàng trăm cuộc thi trong các mùa giải điền kinh trong nhà và ngoài trời, liên quan đến việc cuộc thi nào cho phép và không cho phép mang giày vượt quá giới hạn độ dày 25 mm. NCAA đã chọn cập nhật các quy định theo tiêu chuẩn của WA nhằm ngăn chặn sự khác biệt đó và tạo sân chơi bình đẳng tại các cuộc thi vô địch đại học.
Tháng trước, Rajpaul Pannu vô địch giải đường trường USTAF 100 mile (160 km), nhưng bị hủy kết quả vì đi giày chạy không hợp lệ. Anh mang giày HOKA Skyward X, có độ dày đế vượt quá giới hạn cho phép 8 mm, theo quy định của Liên đoàn Điền kinh Mỹ (USATF).
Hồng Duy