Truyền thông Đức ngày 20/12 đưa tin quân đội nước này chỉ có thể triển khai 1/3 số lựu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) trong biên chế. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Đức, tính tới ngày 2/12, quân đội nước này sở hữu 105 tổ hợp PzH 2000.
Tuy nhiên, chỉ 73 khẩu trong số này nằm trong kho dự trữ sẵn có và mức độ sẵn sàng chiến đấu là "khoảng 50%", tương đương 36 khẩu. Báo cáo cũng cho biết 18 lựu pháo tự hành PzH 2000 đang được bảo dưỡng tại nhà máy, song không nêu rõ chúng có thuộc nhóm 36 khẩu trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu hay không.
![Pháo tự hành PzH 2000 của Đức tại căn cứ ở Munster ngày 14/2. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/21/55631871781372864a-phao-Duc-86-7159-5018-1671601281.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gO8ZeRXQp1UBS-wPXQClWg)
Pháo tự hành PzH 2000 của Đức tại căn cứ ở Munster ngày 14/2. Ảnh: Reuters.
Thông tin này được công bố sau khi quân đội Đức cho biết toàn bộ 18 thiết giáp Puma của họ đồng loạt hỏng sau diễn tập. Thiếu tướng Ruprecht von Butler, chỉ huy sư đoàn thiết giáp số 10 của Đức, mô tả sự cố là "thất bại toàn diện" đối với năng lực tác chiến của thiết giáp Puma.
Tướng Butler cho biết hệ thống điện tử trên những chiếc Puma liên tục gặp sự cố, trong khi một xe gặp tình huống cháy tại khoang lái. Hai xe cuối cùng còn khả năng hoạt động cũng ngừng chạy "sau khoảng một tiếng rưỡi do trục trặc tháp pháo". Ông khẳng định các sự cố xảy ra bất chấp mọi biện pháp chuẩn bị, gây căng thẳng cho binh sĩ vận hành.
Đức phát triển lựu pháo tự hành PzH 2000 155 mm năm 1987-1996, sau đó đưa vào sản xuất hàng loạt và biên chế trong quân đội. PzH 2000 được đánh giá là một trong những tổ hợp lựu pháo mạnh nhất thế giới, với khả năng bắn nhanh 9 phát/phút.
PzH 2000 có tầm bắn 30-47 km với đạn thường và 67 km với đạn tăng tầm. Pháo tự hành này có tầm hoạt động 420 km, đạt tốc độ tối đa 67 km/h trên đường nhựa và 45 km/h trên địa hình gồ ghề. Kíp lái của PzH 2000 gồm 5 người, pháo có thể mang theo 60 viên đạn.
Đức đã chuyển cho Ukraine 22 pháo PzH 2000 sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại nước láng giềng. Nghị sĩ Đức Marcus Faber hồi tháng 8 cho biết 10 trong 15 khẩu PzH 2000 đầu tiên mà Ukraine nhận bị hỏng vì sử dụng quá nhiều.
Nguyễn Tiến (Theo Anadolu)