"Tác giả mới 6 năm không tham dự tiệc cưới, tôi làm việc này từ năm 23 tuổi - khi bắt đầu dự những đám cưới bạn bè đầu tiên (độ tuổi 23-25, vừa ra trường có việc làm, hay kết hôn). Bây giờ tôi 36 tuổi, tính ra đã hơn 10 năm.
Nguyên nhân vì giai đoạn đó đi nhiều đám cưới bạn bè, lại chưa có việc làm hoặc kẹt tiền, chìa tay xin tiền đi ăn cưới miết, bị la.
Thế là tôi bắt đầu tự hỏi, người bạn này có đủ quan trọng để mình tham dự đám cưới của họ hay không hay chỉ vì ham vui muốn họp nhóm bạn bè, khả năng kinh tế tại thời điểm này mình có cần thiết phải cố vay mượn mà đi hoặc gởi phong bì cho khỏi mang tiếng?
Tôi từng từ chối thẳng những người bạn chỉ học chung lớp chung trường, vốn chẳng chơi chung với nhau nhưng phát thiệp mời. Tất nhiên tôi nói khéo kiểu hôm đó mình bận rồi, không cần mời mình, vậy mà họ vẫn cố in thêm thiệp gởi cho tôi".
Độc giả nickname Naly kể về việc tham dự hoặc gửi tiền mừng đám cưới có chọn lọc sau bài viết Tôi từ 6 năm nay không dự, không gửi tiền mừng đám cưới.
Vấn đề cưới hỏi, tiền mừng được nhiều độc giả quan tâm. Độc giả ngocyenktt chia sẻ: "Ba mẹ tôi đã già mà ngày nào cũng đi 1-2 tiệc cưới, thôi nôi, đầy tháng, đám giỗ...một tháng đi tiệc nhiều ngày. Ba mẹ thay phiên đi, đồ ăn ê hề nhưng bây giờ ba mẹ ăn gì cũng không ngon miệng.
Văn hóa tiệc tùng ở quê thích rình rang ồn ào, đông người. Có đám cưới đãi hai ngày, 55 bàn tính ra 550 người, chưa kể trong gia đình thì cũng phải gần 600 người. Quá mệt mỏi, mà ba mẹ tôi nói không đi không được".
Với những người 'vô can' phải gửi phong bì mừng cưới, độc giả EMP nói:
"Hành động phải gửi phong bì mừng cưới này thực ra do bản thân lựa chọn làm vậy mà, phải tươi vui chứ sao lại càm ràm? Nếu trong lòng thật sự không muốn, nếu việc đó không nằm trong danh sách nguyện vọng của bản thân, và nếu tất cả cũng chỉ loanh quanh xã giao đơn thuần, thì đơn giản là đừng làm thôi.
Các kiểu quan hệ xã giao hầu như không đem lại lợi ích nào cả, và nếu chúng có mất cũng không đau buồn tiếc nuối.
Việc bỏ phong bì cưới là một hình thức vun đắp xây dựng cho mối quan hệ của bạn với bên đưa bạn thiệp mời. Nếu chỉ là xã giao, bạn tốn công sức - tiền bạc - và tình cảm như thế để làm gì, khi mà nó trái hoàn toàn với điều bạn thực sự muốn trong lòng?
Và tôi nói thật, có thể người ta đưa thiệp, bạn thấy ái ngại nếu không đi cũng như không mừng... Nhưng thực tế là bạn và người đó mới biết nhau thôi, họ đưa bạn thiệp còn không ghi tên, thì chắc chắn việc bạn có đến dự tiệc hay không họ cũng chả nhận ra được.
Những người đưa thiệp cưới kiểu thà phát nhầm chứ không bỏ sót như vậy, là không hề tôn trọng chút gì với người nhận thiệp cả. Họ chỉ chăm chăm đến việc thu phong bì thôi. Chúng ta không cần bận tâm".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.