Rối loạn phóng noãn (không rụng trứng) là nguyên nhân chiếm khoảng 40% trường hợp hiếm muộn, nhiều người phải dùng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mới có con.
TP HCM4 năm kể từ ngày sinh con đầu lòng, chị Thoa (30 tuổi) không có kinh nguyệt nhưng lại mọc râu, 2-3 ngày phải cạo một lần, giọng trầm như đàn ông.
Mang thai là nguyên nhân phổ biến gây chậm kinh nhưng đôi khi cũng có thể do thay đổi về cân nặng, stress trầm trọng, mắc bệnh lý hay mãn kinh...
"Tam chứng" ở nữ vận động viên, bao gồm rối loạn ăn uống, vô kinh và loãng xương, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng sinh sản.
Phụ nữ vô sinh do không có kinh nguyệt vẫn có thể thụ thai bằng trứng hiến tặng hoặc thụ tinh nhân tạo.
Chào đời với lông mọc khắp người và thường bị trêu là "người khỉ", Tường Vân còn không có nước mắt, không phát triển tuyến vú, hàm răng không thể khép.
Mắc lao gan trên bệnh Wilson, nữ sinh 20 tuổi tại Đồng Tháp phải điều trị hơn 3 năm tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bạn vẫn có thể mang thai nếu quan hệ tình dục vào kỳ kinh, đôi khi chu kỳ rụng trứng của chị em có thể trùng với chu kỳ kinh nguyệt trong khi tinh trùng có thể sống được 3-5 ngày.
Em 26 tuổi, chưa có kinh nguyệt bao giờ. Cơ thể phát triển bình thường, cao 165 cm, nặng 52 kg nhưng ngực nhỏ.
Gần 10 tháng rồi em chưa có kinh. Em chưa từng quan hệ tình dục, đã tiêm ngừa ung thư cổ tử cung và đang sử dụng kem massage nở ngực.
Chu kỳ kinh quá dài hay quá ngắn cũng gây khó khăn cho việc thụ thai và có thể dẫn đến hậu quả chung là vô sinh, hiếm muộn.
Nhiều phụ nữ lo ngại sử dụng que cấy tránh thai gây ra những thay đổi về kinh nguyệt như rong kinh, kinh nguyệt ít hoặc vô kinh, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Thực tế, sự thay đổi này không nguy hiểm và không phải là bệnh lý.
Em đã 19 tuổi nhưng không có kinh nguyệt, cơ thể bình thường, ngực phát triển, âm đạo có lông ở rìa mép nhưng không có lông mu. Bản thân em cảm thấy cơ thể mình phát triển chậm.
Năm nay em đã 15 tuổi nhưng chưa có kinh nguyệt lần nào. Hồi 13 tuổi ngực em bắt đầu phát triển nhưng không đáng kể.
Kinh nguyệt không đều là chứng bệnh của nữ giới ở độ tuổi dậy thì đã hành kinh nhưng hay bị rối loạn, không theo chu kỳ bình thường của mỗi cơ thể.
Không có kinh nguyệt hoặc có quá ít đều ảnh hưởng đến khả năng có con. Tuy nhiên, chỉ đến khi lấy chồng mãi không có thai nhiều chị em mới chịu đi khám.