Hộ kinh doanh có bị truy thu thuế khoán hay không?
Gia đình mình bán hàng cơm online từ 2018. Gần đây, thuế liên hệ báo truy thu hơn 1 tỷ đồng, tính từ hồi đó tới nay? Hiện nay có quy định truy thu hay không và truy thu như thế nào? (Hoàng Huy, 33 tuổi, Nam Định)
Ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính: Cần phân biệt rõ giữa kinh doanh online và hình thức thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh cố định. Kinh doanh online, tương tự hoạt động trên các sàn thương mại điện tử, được Tổng cục Thuế đã xây dựng cổng dành riêng từ năm ngoái, có dòng tiền rõ ràng. Do đó, cá nhân hay hộ kinh doanh online sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế theo từng lần phát sinh, theo tháng hoặc quý, dựa trên doanh thu thực tế.
Cơ quan thuế sẽ xác định nghĩa vụ thuế dựa trên tổng doanh thu kê khai và tỷ lệ phần trăm trên doanh thu tương ứng. Ví dụ, kinh doanh thương mại là 1,5%, dịch vụ 7%. Trong trường hợp người làm tiếp thị liên kết hoặc livestream bán hàng thuê cho công ty, phần thu nhập này sẽ được tính như tiền lương, tiền công.
Còn các hộ kinh doanh cố định sẽ kê khai dự kiến doanh thu cho năm tiếp theo. Dựa trên tờ khai này, cơ quan thuế kết hợp với các dữ liệu như diện tích cửa hàng, số lượng nhân công, chi phí điện nước hàng tháng và doanh số của năm liền kề để đánh giá.
Thông qua hội đồng tư vấn xã, phường, mức doanh thu dự kiến sẽ được xác định và thông báo đến hộ kinh doanh trước ngày 20/1 hàng năm. Danh sách này được công khai theo quy định. Sau đó, hộ kinh doanh sẽ nộp thuế hàng tháng hoặc quý theo mức doanh thu đã được thống nhất.
Tuy nhiên, nếu hộ khoán có thay đổi quy mô kinh doanh (diện tích kinh doanh, lao động, doanh thu...), họ phải thông báo, điều chỉnh tờ khai. Cơ quan thuế căn cứ vào tờ khai, cơ sở dữ liệu và nếu xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên, sẽ thông báo thay đổi mức thuế khoán cho hộ kinh doanh.
Việc điều chỉnh này không có nghĩa là hộ kinh doanh sẽ bị truy thu phần thuế của các tháng trước đó. Đây là điểm khác biệt giữa kinh doanh online và hộ kinh doanh cố định, dù cả hai đều tính thuế theo tỷ lệ trên doanh số tùy theo ngành nghề.
Ví dụ, trong tháng 6, hộ kinh doanh đạt 300 triệu đồng doanh thu thay vì 50 triệu đồng như bình thường, hộ kinh doanh sẽ phải khai báo điều chỉnh để nộp thuế theo mức 300 triệu đồng trong tháng 7. Nhưng nếu tháng sau lại giảm xuống trên 50%, các hộ tiếp tục báo cáo để điều chỉnh.

Ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính trả lời phỏng vấn trực tuyến, sáng 17/6. Ảnh: Hoàng Giang
Việc bỏ thuế khoán với các hộ kinh doanh lớn thực hiện từ 1/6 khiến nhiều hộ, trong đó có gia đình tôi, thấy bối rối, hoang mang vì sổ sách giấy tờ, cách ghi chép, rồi lo truy thu, tịch thu hàng hoá. Thực tế, nhiều người phải đóng cửa hàng để nghe ngóng, một số thậm chí ngừng hẳn việc kinh doanh. Từ việc này, cơ quan thuế có điều chỉnh, giải pháp gì hỗ trợ các hộ kinh doanh?
Ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính: Từ năm 2022 đến nay, Chính phủ và Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tìm kiếm giải pháp hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết giúp người dân dần làm quen với sử dụng hóa đơn điện tử kết nối máy tính tiền.
Lợi ích của hóa đơn điện tử là rất lớn. Điều này không chỉ giảm bớt thủ tục, giấy tờ cho hộ kinh doanh mà còn giúp cơ quan thuế hỗ trợ họ trong xây dựng tờ khai, xác định doanh thu và nghĩa vụ thuế chính xác hơn. Về lâu dài, việc minh bạch hóa hoạt động kinh doanh sẽ giúp giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.
Ngoài tuyên truyền và cải cách thủ tục hành chính, cơ quan thuế đã phối hợp với các bên cung cấp giải pháp (thiết bị, phần mềm) để hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi.
Hiện có 109 nhà cung cấp giải pháp với nhiều gói sản phẩm trọn gói phù hợp với quy mô khác nhau của hộ kinh doanh. Họ cũng đưa ra các chương trình khuyến mãi, như tăng gói hóa đơn khi sử dụng phần mềm quản trị, hoặc miễn phí sử dụng trong thời gian đầu hoặc theo số lượng hóa đơn. Cơ quan thuế sẽ tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp giải pháp để tìm ra những gói hỗ trợ mạnh dạn hơn, tiết kiệm hơn cho hộ kinh doanh.
Ngoài ra, cơ quan thuế sẽ tiếp tục tiếp thu và nghiên cứu những phản ánh của người dân, hộ kinh doanh để đưa ra chính sách tốt nhất. Ngành thuế cũng sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, đặc biệt là nâng cấp hệ thống hỗ trợ kê khai và nộp thuế, giúp hộ kinh doanh giảm chi phí tuân thủ.
Ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ tài chính) trả lời VnExpress, sáng 17/6. Clip: Lộc Chung
Nhiều hộ/cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ trở lên đang bày tỏ lo ngại rằng kể từ 1/6, khi xuất hóa đơn từ máy tính tiền, mức thuế phải nộp theo phương pháp kê khai có thể cao hơn so với thuế khoán đã nộp trước đây.
Xin được hỏi, trong trường hợp có chênh lệch về số thuế, liệu cơ quan thuế có thực hiện truy thu và xử phạt với các kỳ tính thuế trước thời điểm áp dụng quy định mới hay không? (Nguyễn Thị Kim Phụng, 28 tuổi)
Đại diện Cục thuế: Theo quy định tại Thông tư 40/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế với hộ, cá nhân kinh doanh, trường hợp hộ khoán trong năm có mức doanh thu thay đổi (tăng hoặc giảm) thì hộ khoán thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung tờ khai thuế.
Trường hợp hộ kinh doanh dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có doanh thu thực tế thay đổi so với doanh thu khoán, hộ kinh doanh cũng khai điều chỉnh theo quy định trên.
Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được lập, xuất thế nào?
Quy định có yêu cầu với cơ sở kinh doanh thì hóa đơn phải có mã số thuế (MST), tuy nhiên thực tế, người bán sẽ khó có thể phân định được người mua là cá nhân kinh doanh hay người tiêu dùng.
Vậy trường hợp người bán xuất hóa đơn, nhưng người mua không cung cấp thông tin, sau đó Cục Thuế kiểm tra phát hiện người mua là cá nhân kinh doanh, người bán có bị xử phạt hay không? (Nguyễn Thị Kim Phụng, 28 tuổi)
Đại diện Cục thuế: Theo quy định tại Nghị định 70/2025, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có các nội dung sau đây: Tên, địa chỉ, mã số thuế/số định danh cá nhân/số điện thoại của người mua theo quy định (nếu người mua yêu cầu)... Các nội dung thông tin này cần phải lập trong trường hợp người mua yêu cầu. Trường hợp người mua không yêu cầu, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền không cần thể hiện thông tin của họ.
Tuy nhiên, nếu cơ quan chức năng phát hiện hộ kinh doanh cố tình không cung cấp thông tin để che giấu doanh thu, người mua sẽ bị xử lý hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Đại diện Cục Thuế (Bộ Tài chính) trả lời trực tuyến thắc mắc của các hộ kinh doanh tại cuộc phỏng vấn trực tuyến, sáng 17/6. Ảnh:Hoàng Giang
Tôi vừa đăng ký chuyển sang dùng hóa đơn từ máy tính tiền. Do khách không có nhu cầu lấy hóa đơn, vậy cuối ngày tôi xuất hóa đơn một lần cho doanh thu cả ngày được không? (Quỳnh, 35 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội)
Đại diện Cục Thuế: Theo quy định của Luật Quản lý thuế, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua... không phân biệt giá trị từng lần bán.
Do đó, hộ kinh doanh khi bán hàng, cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng phải lập hóa đơn theo từng giao dịch, không phân biệt giá trị từng lần bán, cung cấp dịch vụ. Hiện không có quy định pháp luật về việc lập hóa đơn cuối ngày cho doanh thu cả ngày.
Tôi mới kinh doanh rau củ quả. Theo quy định, tôi hiểu là phải xuất hàng ngày khi bán, nhưng như vậy rất khó kiểm soát bởi thực tế mua bán liên tục và lắt nhắt. Vậy tôi có được xuất hoá đơn một lần vào cuối tháng không? (Ngọc An, 49 tuổi, Hưng Yên)
Bà Nguyễn Quỳnh Dương, Tổng giám đốc phần mềm quản lý bán hàng đa kênh Nhanh.vn: Việc xuất hoá đơn một lần vào cuối mỗi tháng là hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm. Bạn phải xuất hoá đơn ngay khi chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá, không phân biệt đã thu tiền hay chưa.
Tuy nhiên, bạn cũng nên xem lại, nếu mình bán rau củ doanh thu không quá 1 tỷ đồng một năm, chỉ cần kê khai thuế, chưa phải xuất hóa đơn từ máy tính tiền theo Nghị định 70/2025. Bạn có thể đăng ký phương pháp kê khai thuế theo từng lần phát sinh.
Nhờ anh, chị hướng dẫn giúp việc báo cáo thuế của hộ kinh doanh từ thuế khoán sang thuế kê khai:
- Hình thức nộp thuế như thế nào? Qua app hay sao?
- Các biểu mẫu bắt buộc phải có tại cửa hàng?
- Làm sao biết chính xác số tiền phải nộp?
- Cần phải làm gì thêm để đảm bảo hoàn thành đúng nghĩa vụ nộp thuế? (Nguyễn Hương, 40 tuổi)
Bà Trần Lê Trang, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Hà An: Về hình thức nộp, hộ kinh doanh có thể nộp thuế qua etax Moblile hoặc qua trang web thuedientu.gdt.gov.vn.
Các biểu mẫu bắt buộc phải có tại cửa hàng theo hướng dẫn tại Thông tư 88/2021, gồm chứng từ kế toán và sổ kế toán.
Cụ thể, các hộ cần sử dụng 7 sổ kế toán theo danh mục, gồm sổ chi tiết: Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; Vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa; Chi phí sản xuất, kinh doanh; Nghĩa vụ thuế với ngân sách; Thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động; Quỹ tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng.
Thêm vào đó, các chứng từ kế toán cần thiết gồm phiếu thu - chi, phiếu nhập/xuất kho, bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động.
Để biết chính xác số tiền phải nộp, hộ kinh doanh có thể tra cứu tại ứng dụng etax cá nhân. Theo đó, khi nộp tờ khai, ứng dụng sẽ hiện lên nghĩa vụ thuế phải nộp.
Để đảm bảo hoàn thành đúng nghĩa vụ nộp thuế theo Thông tư 40, các tờ khai phải nộp định kỳ (theo tháng hoặc quý) gồm tờ khai 01/CNKD và bảng kê mẫu 01-2/BK-HĐKD đi kèm.

Bà Trần Lê Trang , Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Hà An, trả lời trực tuyến câu hỏi của các hộ kinh doanh, sáng 17/6. Ảnh: Hoàng Giang
Hộ kinh doanh có cần dựa vào hóa đơn đầu vào để tính thuế không?
Nhiều hộ kinh doanh giờ vướng ở khâu khai báo sản phẩm đầu vào? Vì họ không chắc chắn giá bán ra mà biến động liên tục, có nhiều sản phẩm giá biến động trong ngày. Bây giờ họ khai giá sáng chiều họ thu giá thấp hơn thì số tiền đóng thuế cao hơn, đồng thời xử lý trả hàng hoàn tiền thì như thế nào?
Tôi đề nghị Tổng cục thuế bỏ tiểu khoản thuế, mỗi người dân chỉ cần biết 01 Mã số thuế của họ thôi, khi xuất thông báo tờ nộp thuế cũng không ghi rõ ra phải nộp chương mục tiểu khoản nào. Người dân nộp sai tiểu khoản có nghĩa là đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhưng vẫn bị phạt chậm nộp và tính lãi. Như vậy có phải ngành thuế đẩy rủi ro quản lý cho người dân và hơn hết khi xử lý các trường hợp này thì ba năm vẫn chưa xong và vẫn bị tính lãi?
Đại diện Cục thuế: Hộ kinh doanh khai và nộp thuế chỉ dựa trên doanh thu bán ra, không liên quan đến chi phí đầu vào.
Cục Thuế ghi nhận về kiến nghị liên quan đến mục, tiểu mục. Cục Thuế đã và đang phối hợp với các đơn vị chức năng trong, ngoài ngành tài chính để xác định giải pháp thay thế, vừa đảm bảo hỗ trợ nhanh cho người dân, thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách, quy định về tài chính khác.
Hộ kinh doanh mua nông sản qua thương lái (không phải mua trực tiếp từ nông dân) thì sẽ hạch toán hoá đơn chứng từ đầu vào như nào? (Trần Hải, 55 tuổi)
Bà Trần Lê Trang, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Hà An: Như tôi hiểu, bạn muốn hỏi về các mẫu biểu sử dụng để ghi nhận chứng từ đầu vào.
Theo Thông tư 88/2021 của Bộ Tài chính về chứng từ kế toán, bạn sử dụng các mẫu chứng từ gồm phiếu chi 02-TT, giấy báo nợ, phiếu nhập kho mẫu 03-VT.
Mẫu sổ sử dụng để theo dõi đầu vào căn cứ vào mục đích mua hàng của hộ kinh doanh (thương mại hoặc sản xuất). Trường hợp mua nông sản để bán lại, mẫu sổ sử dụng là sổ chi tiết vật liệu dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa mẫu S2-HKD, sổ quỹ tiền mặt mẫu S6-HKD và sổ tiền gửi ngân hàng mẫu S7-HKD (tùy thuộc phương thức thanh toán).
Trường hợp mua nông sản để sản xuất, mẫu sổ sử dụng là sổ chi phí sản xuất kinh doanh mẫu S3-HKD, sổ quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng như trên.
Giao dịch tài khoản ngân hàng và gian lận hóa đơn
Với hộ kinh doanh đang thu tiền bán hàng bằng tài khoản cá nhân. Vậy có cần phải ra ngân hàng làm tài khoản riêng mới dành cho việc bán hàng không? (Tuấn, 36 tuổi, Hà Nội)
Đại diện Cục Thuế: Hiện nay không có quy định về việc hộ kinh doanh phải đăng ký tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên việc hộ kinh doanh đăng ký tài khoản theo tên sẽ giúp họ dễ dàng trong quản lý doanh thu, chi phí và các luồng tiền, thể hiện sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy với khách hàng, đối tác. Vì vậy, các hộ kinh doanh nên đăng ký tài khoản ngân hàng để thuận tiện trong giao dịch.
Nhà tôi bán tạp hóa kiêm dịch vụ chuyển rút tiền nên giao dịch qua tài khoản cá nhân khá nhiều? Vậy tôi có gặp rủi ro nào về thuế khi sử dụng tài khoản cá nhân để thu tiền bán tạp hóa và dịch vụ chuyển rút tiền không và có bị truy thu thuế hay không? (Vũ, 36 tuổi, Hà Nội)
Đại diện Cục Thuế: Hiện nay cơ quan thuế quản lý rủi ro với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dựa trên cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử, thông tin từ ngân hàng thương mại, kho bạc, cơ quan quản lý thị trường, hải quan...để phát hiện các trường hợp có rủi ro về thuế hoặc hành vi vi phạm pháp luật, trốn thuế, gian lận hóa đơn.
Do vậy cơ quan thuế kiến nghị các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật để tránh thuộc diện rủi ro, vi phạm pháp luật về thuế bị xử lý truy thu, xử phạt hành vi vi phạm.
Tôi có một số câu hỏi mong chuyên gia giải đáp:
1. Việc tích hợp máy tính tiền đến cơ quan thuế, nhưng người bán không xuất hóa đơn, (vì người tiêu dùng lẻ không phải ai cũng cần cầm tờ hoá đơn nhỏ như vậy). Nghĩa là khách trả tiền nhưng hộ kinh doanh không xuất hóa đơn thì cơ quan thế có cách nào ngăn chặn không? Ví dụ, tôi mua ly nước ép, thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt nhưng quán không in hoá đơn thì cơ quan thuế không kiểm tra được.
2 Với những cửa hàng như vậy thì biện pháp là gì?
3. Với người tiêu dùng bình thường, bất kỳ khoản tiền nào vào tài khoản cũng đều bị tính thuế hay sao? Chẳn hạn tiền tôi được người thân cho cũng tính thuế hay sao?
Ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục thuế (Bộ Tài chính): Theo quy định, hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng thì phải lập hóa đơn (kể cả trường hợp người mua không lấy). Nếu hộ kinh doanh bán hàng, cung cấp dịch vụ nhưng không lập hóa đơn thì bị xử lý truy thu, xử phạt, thậm chí bị xác định là hành vi trốn thuế theo quy định.
Một trong những biện pháp quản lý của cơ quan thuế là quản lý theo dòng tiền, đảm bảo nhận định đúng bản chất của giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng. Việc các cơ sở kinh doanh yêu cầu người mua chuyển khoản với các nội dung sai lệch với thực tế, việc cơ sở kinh doanh chỉ nhận tiền mặt khi khách hàng thanh toán không thể che dấu được doanh thu.
Thực tế, trên cơ sở dữ liệu trao đổi, truyền nhận giữa cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước, ngân hàng thương mại... trên cơ sở hệ thống ứng dụng quản lý rủi ro, cơ quan thuế hoàn toàn có thể xác định được doanh thu, dòng tiền của cơ sở kinh doanh, Từ đó, họ xác định đúng, đủ nghĩa vụ thuế của các cơ sở kinh doanh "cố tình" khai thiếu, né thuế, trốn thuế.
Với người tiêu dùng, cá nhân, không có chuyện cơ quan thuế đưa vào doanh thu tính thuế các khoản tiền liên quan chuyển - nhận giữa các cá nhân (như cho - nhận) nếu không liên quan đến các giao dịch mua bán hàng hóa, các giao dịch phát sinh nghĩa vụ thuế.

Bà Nguyễn Quỳnh Dương, Tổng giám đốc phần mềm quản lý bán hàng đa kênh Nhanh.vn, sáng 17/6. Ảnh: Hoàng Giang
Cách giải quyết khi gặp trục trặc kỹ thuật trong xuất hóa đơn điện tử
Bán hàng khách nào cũng phải xuất hóa đơn điện tử, vậy nếu mất điện, mất mạng, máy hỏng, phần mềm lag thì chủ quán sẽ xử lý ra sao? (Huyền, 30 tuổi, TP HCM)
Bà Nguyễn Quỳnh Dương, Tổng giám đốc phần mềm quản lý bán hàng đa kênh Nhanh.vn: Hiện tại, các phần mềm hầu hết đều làm theo dạng SAAS - dữ liệu được lưu online trên server, chứ không lưu trên máy tính của người dùng như trước đây. Do đó, nếu máy tính của cửa hàng mất điện, mạng, chủ shop có thể dùng điện thoại/máy tính khác miễn là truy cập được vào internet bằng tài khoản của mình để xuất hóa đơn.
Phần mềm lag lỗi là hoàn toàn có thể xảy ra, các đơn vị cung cấp luôn có đội ngũ kỹ thuật khắc phục sớm nhất và thông báo tới người dùng hướng xử lý.
Theo Nghị định 123/2020, nếu người bán hàng, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng gặp sự cố dẫn đến không sử dụng được hóa đơn điện tử, họ liên hệ với cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ xử lý sự cố.
Nếu do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì tổ chức cung cấp dịch vụ sẽ thông báo cho người bán, phối hợp với Cục Thuế để được hỗ trợ kịp thời. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải khắc phục nhanh nhất sự cố, có biện pháp hỗ trợ người bán lập hóa đơn điện tử để gửi cơ quan thuế cấp mã trong thời gian ngắn nhất.
Như vậy, trong khi hệ thống lỗi, người bán chờ bên cung cấp khắc phục và xuất hóa đơn ngay sau khi lỗi được xử lý. Người bán có thể ghi chép lại lịch sử các sự cố thông qua thông báo, xác nhận của bên cung cấp phần mềm để lưu lại giải trình sau.

Bà Đinh Thị Thúy, Phó chủ tịch HĐQT MISA, giải đáp thắc mắc của các hộ kinh doanh, sáng 17/6. Ảnh: Hoàng Giang
Tôi có nghe nói về việc thuê kế toán thuế hoặc đại lý thuế. Việc này khác nhau như thế nào? Hộ kinh doanh như nhà tôi doanh thu khoảng 90 triệu đồng mỗi tháng nên thuê kế toán hay thuê đại lý thuế để kê khai, nộp thuế hàng quý? (Hoàng Nam, 32 tuổi, Hà Nội)
Bà Đinh Thị Thuý, Phó chủ tịch HĐQT MISA: Đại lý thuế là đơn vị được cấp chứng chỉ hành nghề do Cục Thuế (Bộ Tài chính) cấp. Còn đơn vị dịch vụ kế toán có chứng chỉ hành nghề do Cục Quản lý giám sát, kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) cấp.
Đại lý thuế được làm dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh theo Thông tư 88. Ngược lại, đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán có chứng chỉ hành nghề đại lý thuế cũng được cung cấp dịch vụ kê khai, quyết toán thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
Do đó, với doanh thu khoảng 90 triệu đồng mỗi tháng, nếu muốn thuê dịch vụ kê khai nộp thuế hàng quý, bạn có thể lựa chọn đại lý thuế hoặc đơn vị dịch vụ kế toán đã được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế.
Tôi mới chuyển sang kê khai, nộp thuế từ đầu tháng 6. Tôi có 3 ki-ốt khác nhau trong chợ, vậy có phải lắp đặt 3 tài khoản phần mềm, máy tính tiền khác nhau hay không? (Vũ, 36 tuổi, Hà Nội)
Bà Đinh Thị Thuý, Phó chủ tịch HĐQT MISA: Nếu 3 ki-ốt là cùng 1 hộ kinh doanh, cùng 1 mã số thuế, bạn có thể dùng chung một tài khoản phần mềm và phân loại doanh thu theo 3 kiot để dễ dàng quản lý.
Trường hợp 3 ki-ốt là 3 hộ khác nhau (mỗi hộ có mã số thuế riêng), bạn cần đăng ký ba tài khoản phần mềm bán hàng.
Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết ngoài các kênh truyền thông báo chí, người nộp thuế có thể liên hệ trực tiếp để nhận được tư vấn tại cơ quan thuế. Cơ quan thuế cũng bố trí bộ phận thường trực để hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn cho các hộ kinh doanh trong sử dụng hoá đơn điện tử từ máy tính tiền, kể cả ngày nghỉ. Ngoài ra, các hộ kinh doanh có thể liên hệ thông qua 479 kênh trực tuyến giải đáp vướng mắc, hoặc các kênh mạng xã hội của Cục Thuế và các Chi cục Thuế (Fanpage, Zalo...).