Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 16/12/2020, 08:00 (GMT+7)

VnExpress Marathon Huế công bố cung đường chạy

Vận động viên VnExpress Marathon Huế xuất phát từ đường Lê Duẩn, chạy qua nhiều địa danh nổi tiếng cố đô.

Ngày 27/12, điểm xuất phát và về đích cả bốn cự ly ở đường Lê Duẩn - giữa Phu Văn Lâu và Nghênh Lương Đình - hai công trình của triều Nguyễn in trên tờ 50.000 đồng. Điểm đặc biệt của VnExpress Marathon Huế 2020 là những con đường rợp bóng cây xanh, di tích lịch sử và loạt danh lam thắng cảnh đã đi vào thơ, ca, nhạc, họa. Ảnh: Võ Thạnh.

Đường chạy 5 km ôm trọn dòng sông Hương, từ điểm xuất phát, runner băng qua đường Trần Hưng Đạo, cầu Trường Tiền, Lê Lợi, Bùi Thị Xuân, Cầu Dã Viên rồi về vạch đích ở đường Lê Duẩn (đối diện Phu Văn Lâu). Cung đường này quen thuộc với người dân Huế và những chân chạy sáng sớm.

Đường chạy 10 km thích hợp với những người yêu lịch sử, thích khám phá vẻ cổ kính của Kinh thành Huế. Runner xuất phát từ đường Lê Duẩn đến Cửa Ngăn, đường Hai Ba Tháng Tám, Lê Huân, Đặng Thái Thân, Phùng Hưng. Từ đường Phùng Hưng, vận động viên quay đầu, rẽ trái Đặng Thái Thân, Đoàn Thị Điểm, Hai Ba Tháng Tám. Đến Cửa Ngăn, runner tiếp tục rẽ trái ra đường Lê Duẩn, chạy thẳng Trần Hưng Đạo, băng qua cầu Trường Tiền, Lê Lợi, Bùi Thị Xuân, Cầu Dã Viên để về vạch đích.

Đường chạy 21 km khá thử thách với các chân chạy nhưng có nhiều cảnh đẹp, dân dã. Tại cổng xuất phát đường Lê Duẩn, runner chạy thẳng đến Trần Hưng Đạo, qua cầu Trường Tiền, rẽ phải Lê Lợi, Bùi Thị Xuân, Cầu Dã Viên rồi chạy thẳng Lê Duẩn nối dài. Đến cầu chui An Hòa, vận động viên vòng xuống Lý Nam Đế, Vạn Xuân, Kim Long, Nguyễn Phúc Nguyên, Văn Thánh. Tại đường Văn Thánh, runner quay đầu về đường Nguyễn Phúc Nguyên, chạy thẳng Kim Long, rẽ trái vào Phú Mộng, Phạm Thị Liên, tiếp tục rẽ trái Vạn Xuân, Lý Nam Đế và vòng xuống cầu chui An Hòa để về đường Lê Duẩn.

Với cự ly 42 km, vận động viên sẽ trải qua hai vòng, chinh phục ba cây cầu huyết mạch cố đô Huế gồm: Trường Tiền, Dã Viên và Phú Xuân.

Vòng một, runner xuất phát tại đường Lê Duẩn đến Trần Hưng Đạo, cầu Trường Tiền, Lê Lợi, Bùi Thị Xuân, Cầu Dã Viên, tiếp tục chạy thẳng Lê Duẩn. Đến cầu chui An Hòa, vận động viên vòng xuống Lý Nam Đế, chạy thẳng Vạn Xuân, Kim Long, Nguyễn Phúc Nguyên. Đến Văn Thánh, runner quay đầu về Nguyễn Phúc Nguyên, Kim Long, rẽ trái vào Phú Mộng, Phạm Thị Liên. Tiếp tục rẽ trái Vạn Xuân, runner đến Lý Nam Đế, qua cầu chui An Hòa rồi chạy về Lê Duẩn.

Vòng hai, từ Lê Duẩn, runner qua cầu Phú Xuân, rẽ phải Lê Lợi, đến Bùi Thị Xuân, Cầu Dã Viên. Lặp lại hành trình, chạy thẳng Lê Duẩn, đến cầu chui An Hòa vòng ra Lý Nam Đế, chạy thẳng Vạn Xuân, rẽ phải Kim Long, Nguyễn Phúc Nguyên, Văn Thánh. Tại Văn Thánh, vận động viện quay đầu lại Nguyễn Phúc Nguyên, chạy thẳng Kim Long, rẽ trái Phú Mộng, Phạm Thị Liên. Runner tiếp tục rẽ trái đến Vạn Xuân, Lý Nam Đế, qua cầu chui An Hòa vòng về Lê Duẩn để kết thúc hành trình.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho hơn 4.000 vận động viên, dọc đường chạy, ban tổ chức bố trí 11 điểm tiếp nước, biển chỉ dẫn, thiết bị đo kết quả... Tính trung bình cứ 2 km sẽ có một điểm tiếp nước. Công tác y tế cũng được chú trọng với 6 điểm y tế cố định và nhiều điểm di động. Ảnh: Võ Thạnh.

Giải chạy VnExpress Marathon Huế 2020 do VnExpress phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào ngày 27/12, với mong muốn mở ra sân chơi lành mạnh cho người yêu thể thao, nhất là chạy bộ. Độc giả có thể cập nhật nhanh các thông tin về giải chạy qua Fanpage VnExpress Marathon Huế.

Tham khảo cung đường, chi tiết giải chạy tại đây. Đồng hành giải chạy là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Vạn Phát

Box-tin-bai_1608091566.jpg