Tiến sĩ Trần Danh Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, khuyến cáo thai phụ thời gian này nên tránh đi đến Khánh Hòa, TP HCM là 2 địa phương xuất hiện bệnh nhân Zika.
Ba tình huống gồm chưa có ca bệnh, xuất hiện bệnh và bệnh đã lây lan được Kiểm dịch Y tế quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị sẵn sàng, sau hai ca nhiễm virus đầu tiên tại Việt Nam.
Bệnh do virus truyền, có khả năng bùng phát thành dịch, lây chủ yếu qua đường muỗi truyền nên phải diệt muỗi và loăng quăng ở xung quanh nơi sinh sống; thai phụ siêu âm đúng kỳ...
Thai nhi đặc biệt dễ bị dị tật nếu mẹ nhiễm Zika trong 3 tháng đầu; phụ nữ đã mắc virus cần chờ ít nhất 8 tuần mới mang bầu.
Khi nghi nhiễm các triệu chứng nhiễm virus Zika như sốt, viêm kết mạc... nên đến cơ sở y tế gần nhất để xét nghiệm, lấy mẫu bệnh phẩm hay gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế để được xét nghiệm bệnh miễn phí.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, người dân không nên lo lắng quá mức về hội chứng não nhỏ, phụ nữ có thai cũng không cần thiết phải đổ xô đến các bệnh viện để xét nghiệm.
Chiều 5/4, tỉnh Khánh Hòa có quyết định khẩn công bố dịch do virus Zika ở quy mô xã phường do lo ngại bệnh lây lan rộng sau khi xác định một phụ nữ nhiễm bệnh.
Chị Thúy được phát hiện nhiễm virus Zika khi đang mang thai ở tuần thứ 8, hiện vẫn đi làm bình thường tại một cao ốc có hơn 1.200 nhân viên ở quận 1, TP HCM.
Khuyên bà bầu không nên hoang mang khi virus Zika đã xuất hiện ở Việt Nam, tiến sĩ Trần Danh Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đề nghị thai phụ không đến nơi có dịch, siêu âm đúng lịch trình.
Bạn hiểu như thế nào về bệnh Zika, triệu chứng ra sao, làm thế nào phòng bệnh hiệu quả..., trắc nghiệm dưới đây giúp bạn tránh được nguy cơ nhiễm virus.
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Purdue, Mỹ, lần đầu tiên đã xác định được cấu trúc của virus Zika, góp phần tìm ra điểm yếu để phát triển các phương pháp phòng chống virus.
Bộ Y tế tạm kết luận đường truyền gây bệnh Zika cho hai bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam là "hoàn toàn do muỗi truyền".
Ngày 5/4 Bộ Y tế công bố 2 trường hợp nhiễm vius Zika đầu tiên tại Khánh Hòa và TP HCM.
Bộ Y tế đã nâng cấp độ cảnh báo virus Zika lên mức 2 và triển khai các hoạt động phòng chống dịch như đã có ca bệnh mặc dù hiện chưa phát hiện trường hợp nhiễm nào.
Trước thông tin một người nước ngoài nhiễm virus Zika nghi sau khi ở Việt Nam 10 ngày, Bộ Y tế nâng mức cảnh báo, tăng cường giám sát lấy mẫu xét nghiệm, lập 4 đội phòng dịch.
Vợ chồng có nguy cơ mắc virus nghi gây bệnh đầu nhỏ nên kiêng quan hệ hoặc luôn sử dụng bao cao su trong 8 tuần đến 6 tháng.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết hiện chưa phát hiện người Việt nào bị nhiễm virus Zika song virus này vẫn là thách thức đối với ngành y tế.
Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định trong chưa đầy một năm, Zika đã từ một chứng bệnh nhẹ trở thành vấn nạn cộng đồng.
Tổ chức Y tế Thế giới thông báo, Australia xác nhận một trường hợp nhiễm virus Zika sau khi trở về từ Việt Nam. Ngành y tế Việt Nam đặt trong tình trạng báo động.
Giới chức Hàn Quốc ngày 22/3 xác nhận trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm virus nghi gây bệnh đầu nhỏ Zika.