![]() |
Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam - Vinashin tại Hà Nội. Tập đoàn đang trong quá trình tái cơ cấu, chuyển giao một số dự án cho hai doanh nghiệp nhà nước khác là PetroVietnam và Vinalines. Ảnh: AFP |
Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sáng nay đã tổ chức họp báo về kết quả kiểm toán năm 2009 và tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2008. Cũng như tất cả các tập đoàn kinh tế nhà nước khác, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) không phải là đối tượng kiểm toán trong hai năm qua. Song hơn một nửa số câu hỏi mà các nhà báo đặt ra cho Kiểm toán Nhà nước đều xoáy vào câu chuyện thua lỗ, nợ nần của tập đoàn này.
Chỉ trong vòng một tuần đầu tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã liên tiếp ra hai kết luận về Vinashin, trong đó khẳng định lãnh đạo tập đoàn đã có những sai phạm về huy động, quản lý và sử dụng vốn nhà nước khiến tập đoàn đứng trước nguy cơ phá sản. Tuy nhiên, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái cho biết Thanh tra Chính phủ đang vào cuộc thanh tra Vinashin, vì vậy để tránh chồng chéo, sẽ không đưa tập đoàn này vào kế hoạch kiểm toán ngay năm nay.
Ông trần tình, Kiểm toán Nhà nước mấy lần cũng đã định lên kế hoạch kiểm toán Vinashin cho dù vừa triển khai tại đơn vị này năm 2006, khi Vinashin còn hoạt động với mô hình tổng công ty. Năm 2008, khi dư luận đã bắt đầu lo lắng về tình hình tài chính của Vinashin, kiểm toán đã định đưa vào kế hoạch năm, song lúc đó Thanh tra Chính phủ đã có kế hoạch làm việc tại tập đoàn này. Đến 2009, hoạt động thanh tra cũng phải dừng lại vì vướng suy thoái kinh tế, các tập đoàn được ưu tiên để tập trung sản xuất kinh doanh.
"Đến khi xây dựng kế hoạch 2010, chúng tôi lại đề xuất kiểm toán Vinashin, song Thanh tra Chính phủ cũng có kế hoạch triển khai. Nên một lần nữa chúng tôi lại chưa thể kiểm toán tập đoàn này, vì sợ chồng chéo", ông Khái nói.
Từ chối bình luận về số nợ 80.000 tỷ đồng, gần gấp 10 lần vốn chủ sở hữu của Vinashin vì lý do chưa kiểm tra thực té, song ông Khái cho biết nếu được đề nghị, Kiểm toán Nhà nước sẽ vào cuộc. Hiện tại, do khả năng hạn chế, Kiểm toán Nhà nước chỉ kiểm toán mỗi tập đoàn, tổng công ty nhà nước 5 năm một lần. Ông Khái cho biết đến 2015, khi lực lượng kiểm toán viên tăng gấp đôi, chu kỳ kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty sẽ rút ngắn từ 5 năm xuống 3 năm.
Tại cuộc họp báo hôm nay, đại diện cho Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội - Phó chủ nhiệm Đinh Trịnh Hải cũng tham gia trả lời phỏng vấn. Ông trần tình, Quốc hội rất quan tâm tới câu chuyện Vinashin và liên tiếp tổ chức những buổi chất vấn Chính phủ, thành viên Chính phủ về vấn đề này. Năm ngoái, Quốc hội đã có báo cáo giám sát về tình hình tài chính của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong đó có Vinashin và đưa ra cảnh báo với Chính phủ. Tuy nhiên, ông lý giải do đặc thù hoạt động giám sát, Quốc hội không thể trực tiếp đi sâu, đi sát từng vấn đề cụ thể.
Song Linh