Ở kỳ phân bậc gần nhất vào ngày 19/12/2024, Việt Nam đứng thứ 114. Tuy nhiên, FIFA không tính kết quả trận Việt Nam hòa Philippines 1-1 ở lượt ba vòng bảng ASEAN Cup 2024, mà chuyển sang kỳ phân bậc tháng 4/2025.
Kể từ trận hòa ấy, Việt Nam đã thắng liên tiếp 7 trận. Tại ASEAN Cup, đội lần lượt hạ Myanmar 5-0 (vòng bảng), Singapore 2-0 và 3-1 (bán kết), rồi thắng Thái Lan 2-1 và 3-1 (chung kết). Sau đó, thầy trò Kim Sang-sik đá giao hữu thắng Campuchia 2-1 hôm 19/3, trước khi hạ Lào 5-0 ở lượt ra quân bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 hôm qua 25/3.

Nguyễn Quang Hải vô-lê ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho Việt Nam trước Lào, ở lượt ra quân bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, tại sân Gò Đậu, Bình Dương vào tối 25/3. Ảnh: Đức Đồng
Chuỗi kết quả tốt giúp Việt Nam dự kiến được cộng 19,03 điểm, để tăng 5 bậc lên thứ 109. Trận thắng Lào được cộng nhiều nhất với 6,09 điểm, do thuộc vòng loại Asian Cup có hệ số quan trọng 25, còn hệ số ở ASEAN Cup là 5. Việt Nam đã tăng lại 10 bậc kể từ khi đứng 119 vào tháng 10/2024 - thấp nhất kể từ tháng 11/2017 khi đứng thứ 125.
Việt Nam hiện đứng thứ ba thế giới về số điểm được cộng, xếp sau Bosnia & Herzegovina (24,2 điểm) và Mexico (19,5), trong kỳ phân bậc tháng 4. Khoảng tăng 5 bậc, bằng Na Uy và Paraguay, cũng đứng thứ ba thế giới, lần lượt xếp sau Myanmar (7) và Guyana (6).
Việt Nam cũng thu hẹp khoảng cách với Thái Lan – đội tụt hai bậc xuống thứ 99. Trong khi đó, với trận thắng Bahrain 1-0 ở vòng loại ba World Cup 2026, Indonesia được cộng 9,42 điểm để tăng bốn bậc lên 123. Các nước Đông Nam Á xếp sau lần lượt là Malaysia (thứ 131), Philippines (146), Singapore (161), Myanmar (162), Campuchia (181), Brunei (185), Lào (190) và Timor Leste (197).
Top 10 thế giới vẫn giữ nguyên, với Argentina đứng đầu. Xếp sau là Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Italy và Đức.
Sau loạt trận FIFA days tháng 3, World Cup 2026 đã xác định thêm ba đội tuyển tham dự là Argentina (1), Nhật Bản (15) và Iran (17). Ba nước chủ nhà là Mexico (16), Mỹ (21) và Canada (31).
Bảng thứ bậc FIFA ra mắt lần đầu vào tháng 12/1992, và thường được cập nhật sau khoảng một đến hai tháng. Mỗi đội tuyển được tính điểm dựa trên hệ số quan trọng của trận đấu. Các trận giao hữu theo lịch FIFA chỉ có hệ số 10, còn các trận Asian Cup trước tứ kết là 35, sau tứ kết là 40. Bên cạnh kết quả trận đấu, công thức còn phụ thuộc vào cách tính kết quả kỳ vọng, được hiểu là chênh lệch sức mạnh giữa hai đội. Nếu hai đội có thứ bậc trên bảng FIFA trước đó càng xa thì đội xếp thấp hơn sẽ được cộng càng nhiều điểm khi thắng, trừ càng ít điểm khi thua.
Bảng thứ tự FIFA quan trọng, vì được xem là căn cứ xếp hạt giống ở vòng loại và VCK các giải thuộc hệ FIFA, như World Cup, Asian Cup. Tuy nhiên, nó không phải thước đo tuyệt đối để khẳng định sức mạnh và vị thế của đội tuyển.
Hiếu Lương