Quyết định điều tra được ban hành dựa trên kết quả thẩm định hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá của đại diện ngành sản xuất trong nước, là Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam và Công ty cổ phần nội thất Hoà Phát.
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho hay, có bằng chứng rõ ràng việc nhập khẩu bán phá giá đã gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất trong nước.
Bản câu hỏi điều tra sẽ được Cục Phòng vệ thương mại gửi tới các doanh nghiệp liên quan để phân tích, làm rõ các cáo buộc về hành vi bán phá giá của doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc và Malaysia; mức thiệt hại của ngành sản xuất trong nước và mối quan hệ giữa hành vi bán phá giá và thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.
Trường hợp cần thiết, dựa vào báo cáo kết quả điều tra sơ bộ của Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương có thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời để ngăn chặn thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.
Kỳ điều tra để xác định hành vi bán phá giá từ 1/7/2020 đến 30/6/2021. Thời kỳ điều tra xác định thiệt hại, từ 1/7/2018 đến 30/6/2021.
Theo hồ sơ của đại diện ngành sản xuất trong nước, họ đề nghị áp thuế chống bán phá giá với bàn nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức 35,2%, ghế là 21,4%. Mức thuế áp với bàn nhập từ Malaysia là 32,4% và ghế 24,9%.
Cục Phòng vệ thương mại cho biết, sẽ thẩm tra, xác minh lại các thông tin do các bên liên quan cung cấp trước khi hoàn thành kết luận điều tra cuối cùng về vụ việc. Buổi thẩm vấn công khai các bên liên quan sẽ được Cục Phòng vệ thương mại tổ chức để các bên trao đổi, cung cấp thông tin và bày tỏ quan điểm về vụ việc.
Cơ quan này khuyến nghị tất cả các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, phân phối hay xuất nhập khẩu sản phẩm liên quan cung cấp các thông tin cần thiết cho nhà chức trách để đảm bảo quyền và lợi ích theo quy định pháp luật.
Anh Minh