Trả lời:
Viêm thanh quản có thể kèm theo mất giọng. Trong đại đa số trường hợp, bệnh có nguyên nhân từ nhiễm khuẩn. Do đó, ngoài các thuốc điều trị triệu chứng, bệnh nhân còn được chỉ định dùng kháng sinh. Nếu chẩn đoán và điều trị đúng, bệnh sẽ thuyên giảm và giọng nói sẽ nhanh chóng trở lại bình thường.
Viêm thanh quản cấp tái diễn rất dễ trở thành viêm mạn tính do quá trình viêm kéo dài ở đường hô hấp trên hoặc ở đường hô hấp dưới. Nếu nghi ngờ bị viêm thanh quản mạn tính, cần sàng lọc, phát hiện và loại trừ nguyên nhân khác bằng thủ thuật soi thanh quản.
Bạn không cho biết cháu đã được soi thanh quản hay chưa. Nếu đã được soi và không thấy gì đặc biệt ở 2 dây thanh đới (như u gai lành tính, u mạch, u bạch mạch, tổn thương lao) thì có khả năng cháu bị viêm do dị ứng.
Đôi khi, hiện tượng mất giọng và cảm giác nghẹt thở có thể do căng thẳng thần kinh, tâm lý, nhất là ở người dễ xúc cảm. Để biết chính xác, trước hết phải loại được nguyên nhân thực thể. Vì vậy, bạn nên đưa cháu đi khám lại ở khoa Thanh học, Viện Tai mũi họng Trung ương.
BS Quang Lê, KH&ĐS