Trả lời:
Hiện nay, có rất nhiều chất tẩy rửa và bột giặt có chứa hàm lượng xút cao. Hàm lượng này giúp cho quần áo và men sứ được tẩy trắng, nhưng lại có yếu điểm là làm hại da tay. Những loại chất tẩy rửa và bột giặt này làm tổn thương lớp tế bào sừng trên da, làm da (nhất là ở những vùng xung quanh móng) trở nên dễ bị viêm nhiễm. Khi ta lau tay xong thì vùng xung quanh móng vẫn còn độ ẩm (đôi khi còn chưa hết bột giặt). Ẩm ướt tạo điều kiện cho vi nấm phát triển. Nhiều nấm ở vùng xung quanh móng thường do Candida Albicans. Đôi khi có kèm theo nhiễm trùng tụ cầu hoặc liên cầu.
Biểu hiện lâm sàng
- Vùng xung quanh móng đỏ, căng và sưng lên, gờ cao hơn chân móng, kèm theo bong da vùng gần xung quanh móng hoặc bong da sát kẽ móng, kiểu "xước măng rô".
- Có thể đau hoặc không đau, đôi khi ngứa.
- Nếu có nhiễm trùng kèm theo thì thường đau nhiều và có thể có mủ chảy ra khi ấn vào chân móng.
- Lúc đầu có thể chỉ bị tổn thương ở một hoặc hai móng, sau đó nếu không điều trị đúng thì viêm có thể lan ra các móng còn lại.
- Nấm có thể ăn vào các móng, làm chúng dày lên, mủn ra, sần sùi, màu vàng hoặc xám bẩn.
Xét nghiệm
- Thường thấy các bào tử của nấm Canidida.
- Nếu có nhiễm trùng kèm theo thì cấy vi khuẩn cũng có thể dương tính.
Điều trị
- Ngừng dùng các loại bột giặt và chất tẩy rửa có hàm lượng xút cao.
- Giữ tay khô, không rửa tay nhiều lần, không dùng nước nóng.
- Có thể rửa tay bằng xà phòng diệt nấm (sastid) ngày hai lần.
- Bôi kem chống nấm như Canesten, Lamisil, Nizoral...
- Nếu kèm theo cả tổn thương móng hay sưng đau nhiều, hoặc cấy có vi khuẩn dương tính thì phải dùng kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ.
Thạc sĩ Bông Mai, KH&ĐS