Trả lời:
Những triệu chứng trên gợi ý nhiều đến bệnh viêm mào tinh hoàn (một cấu trúc nằm trên tinh hoàn, có chức năng vận chuyển, bảo quản và nuôi dưỡng các tế bào tinh trùng do tinh hoàn sản xuất ra). Khi bị viêm mào tinh, 2 tinh hoàn cũng sưng đau, thậm chí có thể khiến bệnh nhân không đi được. Trước đây, người ta thường cho rằng bệnh xuất hiện do lao động quá căng thẳng, nặng nhọc; nhưng gần đây, yếu tố nhiễm khuẩn được xem là thường gặp nhất.
Đối với nam giới ngoài 35 tuổi, đã có hoạt động tình dục, viêm mào tinh hoàn thường do vi khuẩn Chlamydia Trachomatis hay vi khuẩn lậu gây nên. Bệnh cũng có thể do vi khuẩn gram âm của đường ruột gây ra. Nếu vì nguyên nhân này, bệnh nhân thường bị viêm đường tiết niệu.
Việc chẩn đoán viêm mào tinh không đơn giản, cần xét nghiệm dịch niệu đạo xem có bạch cầu đa nhân không, hoặc cấy tìm Chlamydia Trachomatis ở dịch niệu đạo (nhiều phòng xét nghiệm thông thường không đủ thiết bị để phát hiện vi khuẩn này).
Điều trị:
- Viêm mào tinh hoàn do vi khuẩn Chlamydia Trachomatis: Dùng kháng sinh Ceftriaxone 250 mg tiêm bắp một liều duy nhất, kết hợp với Doxycycline 100 mg uống ngày 2 lần trong 10 ngày.
- Viêm mào tinh do vi khuẩn đường ruột: Dùng ofloxacine 300 mg uống 2 lần mỗi ngày trong 10 ngày (những bệnh nhân viêm mào tinh do Chlamydia Trachomatis nhưng bị dị ứng với nhóm cephalosporin hoặc tetracycline cũng dùng thuốc này).
Ngoài ra, bệnh nhân cần nghỉ ngơi trên giường. Nếu bệnh nặng, cần nâng cao tinh hoàn bằng loại quần xịp đặc biệt và uống thuốc giảm đau. Bạn không nên quá lo lắng, hãy làm lại các xét nghiệm để xác định đúng nguyên nhân và điều trị dưới sự theo dõi của bác sĩ.
BS Đào Xuân Dũng, Khoa Học & Đời Sống