Trả lời:
Theo như mô tả thì bạn bị bệnh viêm da bàn tay, còn gọi là á sừng. Nguyên nhân gây bệnh phổ biến nhất là do dị ứng với hoá chất trong các chất tẩy rửa. Những người có cơ địa dị ứng rất dễ mắc bệnh này.
Triệu chứng: Lúc đầu, da có thể bị đỏ lên, sưng nề nhẹ, ngứa; sau đó tại vùng da này có thể nổi lên các mụn nước nhỏ như rôm, đôi khi là các mụn nước to hơn hoặc các sẩn. Khi các tổn thương có nước này vỡ ra và khô đi, da vẫn đỏ, bong vảy. Trời càng lạnh và hanh khô, da càng bong vảy nhiều hơn, đôi khi bị nứt nẻ, gây chảy máu và đau.
Để điều trị, nên giữ gìn làn da bị tổn thương; kiêng xà phòng và các chất tẩy rửa khác, hạn chế tiếp xúc với nước. Có thể bôi các thuốc sau:
- Khi tổn thương da chảy nước: Các thuốc làm khô da như dung dịch jarish, dalibour.
- Khi đã đỡ chảy nước: Hồ tetrapred.
- Khi tổn thương da khô: Các chế phẩm chứa steroid như Elomet, Flucinar, Synalar, Fucicort, Gentrisone...
- Nếu da nứt nẻ: Một số chế phẩm làm ẩm, dịu da như cream vitamin E, Lacticare...
TS Nguyễn Thị Lai, Khoa Học & Đời Sống