Sự quang hợp ở thực vật cần ba thành phần là khí cacbonic, nước và năng lượng (từ ánh sáng Mặt trời...). Nếu thiếu một trong ba thành phần trên, thực vật sẽ không quang hợp được, dẫn tới không sinh trưởng và phát triển. Ngoài sự quang hợp thực vật còn có quá trình "hô hấp" như động vật.
Quá trình hô hấp diễn ra vào ban đêm, khi cây không nhận được năng lượng từ ánh sáng Mặt trời. Tế bào thực vật hấp thụ khí oxy từ môi trường, oxi hóa hợp chất hữu cơ để tạo ra năng lượng cho sự hoạt động của tế bào.
Nhiều loài thực vật sau khi bị ngập nước thì phần tế bào của cây bị ngập trong nước không hô hấp được (chúng không hấp thụ được oxy trong nước). Hệ thống lông hút ở rễ cây sẽ bị chết dẫn đến thối rễ và không thể hút nước, chất khoáng cho cây. Do không có nước vận chuyển lên lá cây nên quá trình quang hợp cũng không xảy ra, vì thế cây sẽ bị héo dần và chết.
Câu 4: Điều nào sau đây là đúng khi nói về các loài thực vật có thể sống trong môi trường ngập nước?
A. Chúng có thể hấp thụ khí oxy, cacbonic trong nước