Một số loài thực vật có thể sống trong môi trường ngập nước một phần hoặc hoàn toàn (thực vật thủy sinh) như: cây hoa súng, rong, tảo biển... Thực vật thủy sinh không có lông hút mà chúng hút nước qua biểu bì ở các bộ phận trên cây. Thực tế, lông hút ở rễ của thực vật chính là biểu bì tiến hóa thành để tăng diện tích tiếp xúc với môi trường, hút nước được dễ dàng hơn. Đối với thực vật thủy sinh điều đó là không cần thiết.
Thực vật thủy sinh, kể cả loài ngập hoàn toàn trong nước, vẫn quang hợp và hô hấp được vì chúng có thể hấp thụ khí cacbonic và oxy trong nước. Tuy nhiên do hàm lượng cacbonic, oxy và năng lượng ánh sáng Mặt trời trong môi trường nước thấp hơn không khí nên các loài thực vật ngập hoàn toàn trong nước thường sinh trưởng và phát triển chậm.
Câu 5: Vào mùa nóng nhiệt độ của thân cây, đặc biệt là phía dưới lá cây thường thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh vì:
A. Cây thoát hơi nước qua thân, lá cây
B. Nước vận chuyển trong thân, lá cây
C. Cây hấp thụ một phần năng lượng ánh sáng mặt trời để quang hợp