Dụng cụ, thiết bị để đo lượng mưa gọi là vũ kế. Có thể tạo ra vũ kế đơn giản bằng cách sử dụng các bình thủy tinh hình trụ, thành cao, có vạch chia mm, mỏng, thẳng đứng để hạn chế tối đa nước mưa bắn vào trong hoặc bắt ra khỏi bình; đáy phẳng, diện tích đáy càng lớn càng tốt.
Bình được đặt thăng bằng tại nơi cần đo lượng mưa. Khi đó, chiều cao của cột nước (mm) trong bình chính là lượng mưa tại khu vực cần đo trong khoảng thời gian tính từ thời điểm đặt bình tới thời điểm đọc chiều cao cột nước.
Thông thường, lượng mưa được đo trong khoảng thời gian một trận mưa. Nếu đợt mưa kéo dài vài ngày thì lượng mưa được đo cho cả đợt mưa (bình vũ kế để ở ngoài trời trong suốt khoảng thời gian của đợt mưa).
Muốn tính lượng mưa trung bình hàng tháng, hàng năm phải cộng lượng mưa của tất cả đợt mưa trong tháng, trong năm...Tuy nhiên, do thời gian mưa thường chỉ tập trung vào một số tháng trong năm, thậm chí có những đợt mưa lớn mà tổng lượng mưa có thể bằng một nửa lượng mưa trung bình của cả năm, vì vậy việc thống kê lượng mưa trung bình hàng tháng, hàng năm chỉ mang tính chất tương đối.
Câu 2: Thực vật vận chuyển nước và chất khoáng từ trong đất đi khắp các bộ phận của cây nhờ hiện tượng: