Giả sử bỏ qua lực cản của không khí và lực ma sát, do chuyển động đều nên năng lượng tiêu hao của người leo lên đỉnh bằng hai cách trên sẽ bằng công của trọng lực tác dụng lên người đó. Trọng lực là "lực thế" (công không phụ thuộc vào hình dạng đường đi: Đi thẳng (leo thang), đi zíc zắc (cầu thang bộ) mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối (chênh lệch độ cao giữa điểm xuất phát và điểm đích đến).
Nói cách khác, nếu không tính đến yếu tố ma sát và lực cản của không khí, theo định luận bảo toàn năng lượng: Năng lượng tiêu hao của người đi cầu thang hoặc leo thang lên đỉnh tòa nhà bằng thế năng của người ở đỉnh tòa nhà (mốc thế năng ở mặt đất). Ví dụ, một người nặng 60 kg đi hoặc leo lên đỉnh toà nhà ba tầng (cao 10 m) thì năng lượng tiêu hao của người khi đó là: Q = thế năng (mgh) = 6.000 J.
Câu 3: Vệ tinh nhân tạo có thể quay quanh Trái đất trong thời gian rất dài, năng lượng để duy trì chuyển động quay này là:
A. Lấy từ hệ thống pin mặt trời trên vệ tinh