"Đây là lần thứ hai tôi tham gia HCM Skyrun, thành tích ngày càng được cải thiện và tôi rất vui vì mình đã là người chạy ít thời gian nhất", Nguyễn Ngọc Quý chia sẻ sau khi trở thành người lên đích đầu tiên. "Tôi đã từng tham gia nhiều cuộc thi chạy marathon khác nhau, nhưng thi chạy thang bộ thì đòi hỏi VĐV phải có thời gian rèn luyện thể lực tốt, nhất là hệ hô hấp và tim mạch để đảm bảo về đích trong thời gian nhanh nhất".
Cuộc thi chạy thang bộ HCMC Skyrun 2019 diễn ra tại Bitexco Financial Tower hôm 27/10 thu hút 400 VĐV đến từ nhiều quốc gia và các độ tuổi khác nhau tham dự. Hơn 30% trong số này là người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam. VĐV lớn tuổi nhất đã 71 tuổi và nhỏ tuổi nhất chỉ mới 10 tuổi.
Thử thách dành cho các chân chạy của HCMC Skyrun 2019 là hơn 1.076 bậc thang, tương đương với độ cao 190m so với mặt đất để chinh phục Helipad, sân đỗ trực thăng giữa không trung duy nhất của thành phố, tọa lạc tại tầng 52 của tòa tháp Bitexco Financial Tower.
Nguyễn Ngọc Quý thi đấu ở nhóm tuổi 30-40. Thầy giáo đến từ Đồng Nai đạt kết quả 6 phút 33 giây, nhanh hơn hơn hai VĐV nước ngoài về kế sau lần lượt là Florian (6 phút 35) và Alberto (7 phút 2 giây).
Ở nội dung giành cho VĐV trên 40 tuổi, Phan Mạnh về nhất với 7 phút 36 giây. Hai vị trí nhì và ba thuộc về Phan Tuấn Sơn (8 phút 20 giây) và Yow Kang Huat (9 phút 23 giây).
Ở nội dung nam mở rộng lứa tuổi 20-30, Đỗ Trọng Nhơn, chân chạy nổi tiếng người Đà Lạt, về nhất với thành tích 6 phút 55 giây. Hứa Long Thuận (7 phút 27 giây) và Hesikamp Andre (8 phút 18 giây) về nhì và ba.
Ở hạng mục nữ, Monica nhất nội dung 20-30 tuổi với thành tích 8 phút 26 giây. Lê Kha Ly về nhất lứa tuổi 30-40 với 8 phút 41 giây, và Nguyễn Thị Hoài An về nhất lứa tuổi trên 40 với thành tích 10 phút 54 giây.
Ông Sauer Hajo, 71 tuổi, VĐV nhiều tuổi nhất cuộc thi năm nay chia sẻ: "Tôi biết cuộc thi chạy thang bộ trong các tòa nhà chọc trời tại một số nước từ năm 2008, và khi cuộc thi tới Việt Nam, do Bitexco đồng tổ chức, tôi đã tham gia ba lần - 2017, 2018 và năm nay. Vì niềm đam mê thể thao cũng như yêu quý đất nước Việt Nam và tòa nhà biểu tượng này, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục tham gia, thậm chí có thể tham gia liên tục trong vòng 10 năm tới".
Được biết đến lần đầu tiên với tên gọi "Vertical Race" vào những năm 1970, hoạt động thi chạy cầu thang bộ hiện nay đã trở thành môn thể thao chuyên nghiệp và rất thịnh hành ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, Canada và khu vực Châu Á. Cuộc đua nhanh chóng thu hút những người đam mê thể thao không chỉ bởi yêu cầu của môn thể thao này đòi hỏi nhiều năng lượng, mà còn bởi sự mới lạ khi thi đấu trong các tòa nhà cao trên khắp thế giới. Thay vì thi đua chinh phục đỉnh cao tại các đỉnh núi ngoài trời, các VĐV sẽ chạy đua bằng hệ thống cầu thang bộ để trở thành người đầu tiên chạm đến đỉnh cao tại các tòa nhà cao nhất thế giới. Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức ở hai toà nhà cao chọc trời là Bitexco và Landmark81. |
Thuỳ Vinh