Kỷ lục trước đó là 1 giờ 16 phút 36 giây được Yusuke Suzuki của Nhật Bản thiết lập tại Nomi năm 2015.
Toshikazu Yamanishi thi đấu tại giải vô địch đi bộ 20km của Nhật Bản tại Kobe, đảo Honshu, Nhật Bản ngày 16/2. Ảnh: Kyodo
Trên đường đua tại Kobe, Nhật Bản ngày 16/2, Yamanishi thậm chí có thể phá sâu kỷ lục kể trên tới gần một phút. Nhưng VĐV 29 tuổi trò chuyện vui vẻ với nhiều đối thủ - những người bị tụt lại phía sau khi đang chạy số vòng ít hơn - trong khoảng 1 km cuối cùng. Sau khi về đích, anh lập tức dừng lại và cúi chào người hâm mộ cả bốn hướng.
Yamanishi là VĐV đi bộ nổi tiếng của Nhật Bản, từng giành HC vàng tại giải châu Á 2019 với 1 giờ 17 phút 15 giây. Anh tiếp tục gây tiếng vang khi giành chiến thắng tại giải vô địch điền kinh thế giới 2019 và 2022, nhưng chỉ giành HC bạc tại Olympic Tokyo 2020.
Điều kiện thi đấu tại Kobe hôm qua tương đối thuận lợi, với nhiệt độ mát mẻ 7 độ cùng ánh nắng mặt trời. Các ứng viên vô địch sớm lộ diện, khi Yamanishi, Hiroto Jusho, Satoshi Maruo, Keisuke Hara và Ryo Hamanshi vượt mốc 2 km sau 7 phút 48 giây.
Yamanishi tăng tốc và tạo khoảng cách 12 giây từ mốc 13 km. Anh cán mốc 15 km trong 57 phút 24 giây - hơn Maruo và Hamanishi tới 24 giây, và không chịu sự cạnh tranh nào trong phần còn lại.
Toshikazu Yamanishi (trái) mừng chiến thắng và kỷ lục thế giới cùng nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 Massimo Stano. Ảnh: JAAF
Maruo về thứ hai với thành tích cá nhân tốt nhất (PB) là 1 giờ 17 phút 24 giây. Xếp sau là Yoshikawa đạt 1 giờ 17 phút 48 giây và Hamanishi là 1 giờ 17 phút 53 giây.
Yamanishi và Maruo sẽ đại diện cho Nhật Bản dự giải điền kinh vô địch thế giới tại Tokyo vào tháng 9.
"Tôi rất vui vì thời gian ủng hộ những nỗ lực của tôi hôm nay", Yamanishi nói sau chiến thắng. "Các VĐV thi đấu tốt trong nửa đầu nên tôi bung sức ở nửa sau. Tôi di chuyển không tốt lúc đầu, nhưng có thể điều chỉnh để tìm được nhịp thi đấu phù hợp. Khi tôi lập kế hoạch, bất kể điều gì xảy ra trong cuộc đua, tôi đều hướng đến kỷ lục thế giới".
Ở nội dung nữ, Nanako Fujii về nhất với 1 giờ 26 phút 33 giây, phá sâu kỷ lục quốc gia cũ là 1 giờ 27 phút 41 giây được Kumiko Okada thiết lập năm 2019. Còn tại giải năm nay, Okada chỉ đạt thành tích 1 giờ 28 phút 17 giây.
Hồng Duy