Tại giải đi bộ half marathon Nhật Bản diễn ra ở Kobe ngày 15/2, Yamanishi thể hiện đẳng cấp vượt trội. Sau khi bứt khỏi nhóm dẫn đầu ngay sau mốc 17 km, VĐV Nhật Bản chạm mốc 20 km với 1 giờ 16 phút 26 giây - chỉ chậm hơn 16 giây so với kỷ lục thế giới 20 km mà anh lập trên chính cung đường này năm ngoái.
Toshikazu Yamanishi thi đấu tại Giải đi bộ half marathon Nhật Bản ở Kobe ngày 15/2/2026.
Dù còn hơn một vòng chạy, Yamanishi vẫn tăng tốc mạnh mẽ, hoàn thành vòng 21 km trong 3 phút 47 giây. Anh thậm chí có thể rút ngắn thêm vài giây nếu không chủ động giảm nhịp ở những mét cuối trước khi chạm băng đích.
Yamanishi cán đích với thời gian 1 giờ 20 phút 34 giây, trở thành người đầu tiên phá chuẩn kỷ lục thế giới 1 giờ 21 phút 30 giây mới được Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics) phê chuẩn hồi tháng 12/2025.
Đây là cột mốc mở màn cho nội dung half marathon và marathon trở thành cự ly đường trường chính thức của đi bộ ở cấp độ vô địch thế giới, sau khi World Athletics khai tử cự ly 20km và 35km.
Sau chiến thắng, Yamanishi tiết lộ đã dành nhiều thời gian chỉnh sửa từng chi tiết kỹ thuật để tránh lặp lại sai lầm ở giải vô địch thế giới năm ngoái, khi anh bị buộc phải vào "penalty zone" - khu vực phạt dành cho VĐV vi phạm động tác trong đi bộ thể thao và phải dừng lại một thời gian trước khi được thi đấu tiếp.
Theo VĐV Nhật Bản, trải nghiệm đó là bài học lớn. Anh chủ động tập luyện cùng nhiều đồng nghiệp khác để so sánh động tác, đồng thời tìm đến các HLV hàng đầu nhằm được góp ý trực tiếp. "Tôi nhận ra mình cần đối chiếu kỹ thuật với những người khác và lắng nghe tư vấn từ các chuyên gia để hoàn thiện hơn", Yamanishi nói.
Toshikazu Yamanishi chụp ảnh với đồng hồ hiển thị kỷ lục thế giới của anh. Ảnh: Japannews
Cuộc đua nội dung nam khởi đầu với tốc độ cao khi một nhóm đông VĐV, trong đó có đương kim vô địch thế giới người Brazil Caio Bonfim, nhanh chóng bứt lên. Tuy nhiên, đến mốc 6 km, Bonfim tụt lại phía sau khoảng 50 mét và dần mất liên lạc với nhóm dẫn đầu.
Các VĐV đi bộ có thành tích cá nhân ấn tượng như Kento Yoshikawa, Tomohiro Noda, Sotaro Osaka, Satoshi Maruo và Yuta Koga nỗ lực bám đuổi khi nhóm dẫn đầu cán mốc 10 km trong 39 phút 6 giây, Nhưng khi còn 4 km, Yamanishi tung cú nước rút quyết định, tạo khoảng cách 15 mét với hai người còn theo kịp là Yoshikawa và Noda.
Bốn VĐV dẫn đầu đều vượt chuẩn kỷ lục thế giới ban đầu. Yoshikawa về nhì với 1 giờ 20 phút 50 giây, Noda đứng thứ ba với 1 giờ 20 phút 57 giây và Maruo đạt 1 giờ 21 phút 25 giây. Bonfim cán đích trong 1 giờ 21 phút 44 giây, vẫn cải thiện đáng kể so với mức 1 giờ 27 phút 58 giây anh đạt được hồi tháng 1 tại Brazil.
Ở nội dung nữ, cuộc đua sớm trở thành màn so kè giữa Ayane Yanai và Yukiko Umeno. Hai VĐV tách tốp từ sau 3 km và chạm mốc 10 km trong 45 phút 18 giây, bỏ xa phần còn lại hơn một vòng.
Giống như Yamanishi, Umeno chờ đến ba vòng cuối mới tăng tốc quyết định, cán đích đầu tiên với 1 giờ 35 phút 1 giây, hơn Yanai gần một phút (1 giờ 35 phút 57 giây). Ayumi Sugibayashi cán đích thứ ba với 1 giờ 39 phút 43 giây.
Hồng Duy (theo World Athletics)