Lộ trình của giải có vòng lặp 4 km mỗi vòng, và Rohrer vô địch với 1 giờ 15 phút 18 giây. Lần thứ hai cô vô địch OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon, sau khi về nhất giải năm ngoái với 1 phút 11 giây 31. Runner Mỹ đạt thành tích chậm hơn gần bốn phút vì đang mang thai 23 tuần.

Rohrer về nhất ở nội dung 21km của OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon ngày 5/5. Ảnh: WTHR
Trên Canadian Running Magazine, Rohrer thừa nhận không đặt kỳ vọng trước giải và phải mất một thời gian mới tin cô vô địch. "Tôi chỉ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể", VĐV 27 tuổi nói. "Khi thấy có thể thắng, tôi tin vào bản năng và bung sức".
Rohrer học được rất nhiều điều trong ba tháng qua, đặc biệt là phải thích nghi với việc chạy bộ khi đang mang thai. Runner 27 tuổi cũng đang hồi phục sau khi cơn đau mãn tĩnh vì mất cân bằng cơ - sự cố khiến cô không thể thi đấu vòng loại Olympic của Mỹ vào tháng Hai. "Đó là quá trình tập luyện bất thường. Việc duy trì thể trạng và đồng thời nuôi dưỡng đứa trẻ trong bụng là rất khác", cô bày tỏ. "
Hồi phục là chi tiết gây thay đổi bất ngờ nhất với Rohrer khi mang thai. Dù ba tháng đầu thai kỳ được xem là rất nhạy cảm với phụ nữ, runner này vẫn cảm thấy cơ thể vẫn tuyệt vời và đủ khả năng hoàn thành hai buổi tập mỗi tuần. Rohrer cũng phải thay đổi nhiều chi tiết khác khi tập, gồm việc chạy theo cảm giác thay vì tốc độ cao và cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn giữa các buổi tập. "Tôi nghỉ hai ngày giữa các buổi tập", cô nói và tiết lộ phải bỏ các cữ chạy dài vì sức khỏe.
500 Festival Mini-Marathon 2024 cũng là sự kiện cuối cùng mà Rohrer tranh tài trước khi nghỉ ngơi để sinh con. Runner 27 tuổi xem sự kiên nhẫn là chìa khóa để cô vô địch giải năm nay. "Tôi phải thực sự lắng nghe cơ thể mình và không ép buộc khi mệt mỏi", cô nói. "Tôi đã thấy những điều may mắn khi chạy nhanh và có con. Thậm chí tôi còn may mắn lớn hơn khi có thể làm cả hai thứ".

Rohrer trả lời phỏng vấn sau khi về nhất. Ảnh: WTHR
Trên Instagram, Rohrer đăng tải những bức ảnh thi đấu tại giải và tự hào với chiến tích vô địch. "Phụ nữ có siêu năng lực", cô viết. "Tôi không đạt thành tích cá nhân tốt nhất, nhưng đây sẽ là một trong những giải đáng nhớ nhất vì tôi có cơ hội để chia sẻ một số món quà mà tôi đã được tặng. Tôi luôn thích chạy bộ và thi đấu, nhưng nó thậm chí không thể so sánh được với món quà làm mẹ".
Rohrer là VĐV điền kinh và chạy việt dã tiềm năng khi theo học tại trường trung học Mishawaka, ở Mishawaka, Indiana. Cô vô địch giải việt dã 5.000 m Foot Locker Cross Country năm 2012 với 17 phút 25 giây và năm 2014 với 17 phút 13 giây. Cô vô địch quốc gia tại giải trong nhà New Balance 2014, lập kỷ lục trong nhà với 16 phút 17 giây 79 ở nội dung 5.000m. Tổng cộng, cô giành bốn chức vô địch quốc gia cấp trung học và được vinh danh là nữ VĐV chạy việt dã Foot Locker của năm 2015.
Hồng Duy