Trên đường chạy chung kết 400 mét nữ giải vô địch thế giới điền kinh đêm 3/10, Salwa Eid Naser, người Bahrain, vượt lên dẫn trước nhà vô địch Olympic 2016 người Bahamas Shaunae Miller-Uibo và về nhất với thời gian 48,14 giây.
Thành tích trên giúp Naser, 21 tuổi, trở thành người phụ nữ chạy 400 mét nhanh nhất thế giới kể từ năm 1985 - khi Marita Koch, Đông Đức, thiết lập kỷ lục 47,6 giây - và nhanh thứ ba lịch sử ở nội dung này. Cô cũng là VĐV châu Á đầu tiên giành huy chương chạy 400 mét ở đấu trường thế giới.
"Tôi vẫn chưa thể tin vào kết quả", Naser nói với AP. "Khi nhìn bảng điện tử, tôi hoàn toàn phát điên. Tôi tập luyện rất vất vả, nhưng chưa từng nghĩ rằng mình có thể chạy nhanh đến thế".
Khi được hỏi về khả năng vượt qua Koch, Naser trả lời "không gì không thể". Naser hôm 29/9 cùng đồng đội giành HC đồng chạy tiếp sức 4 x 400 mét nam nữ hỗn hợp.
Naser sinh ra tại Nigeria với tên gọi Ebelechukwu Agbapuonwu. Mẹ cô người Nigeria, bố cô mang quốc tịch Bahrain. Cô đổi tên sau khi chuyển tới Bahrain sinh sống.

Naser hạnh phúc sau khi chạm đích. Ảnh: AP.
Miller-Uibo về nhì với thời gian 48,37 giây. Ở vị trí tiếp theo là Shericka Jackson, người Jamaica, thời gian 49,47 giây. 5 VĐV về đích đầu tiên đều thiết lập kỷ lục cá nhân (PB - Personal Best) mới.
"Tôi nhận ra mình đã để cô ấy vượt qua. Tôi còn sung sức nhưng không thể thay đổi được gì", Miller-Uibo chia sẻ. "Tuy nhiên, tôi vẫn có thành tích cá nhân mới nên vẫn hài lòng". Sau vòng chung kết hôm 3/10, Miller-Uibo trở thành VĐV nữ chạy 400 mét nhanh thứ sáu thế giới.
Naser từng đánh bại Miller-Uibo trong nội dung 400 mét nữ tại giải vô địch điền kinh thế giới năm 2017 ở Anh. Khi đó, Naser về nhì còn chân chạy Bahamas xếp thứ tư.
Như Tâm (theo IAAF)