Cả Đại học Oxford và đối tác thương mại AstraZeneca đều không công bố dữ liệu từ những thử nghiệm ban đầu cho thấy tác động tích cực của "ứng viên" này. Thay vào đó, họ gửi chúng cho một tạp chí bình duyệt. Phía AstraZeneca xác nhận, những số liệu cơ bản về vaccine Oxford đã được chia sẻ tại một cuộc họp học thuật kín.
Các thử nghiệm giai đoạn II đã chỉ ra, những người trên 56 tuổi và một số trên 70 tuổi sau khi tiếp nhận mũi tiêm đã tạo phản ứng kháng thể giống như những tình nguyện viên trẻ tuổi. Việc một loại vaccine phòng bệnh mới có hoạt động hiệu quả và an toàn với người cao tuổi hay không luôn là một trong những câu hỏi quan trọng mà các đơn vị nghiên cứu phát triển cần giải đáp. Hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể có thể giúp con người chống lại bất kỳ loại virus nào. Tuy nhiên khả năng này lại suy yếu dần theo tuổi tác. Đó là lý do tại sao tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở người già luôn cao hơn người trẻ.
Dữ liệu ghi nhận cũng cho thấy vaccine Oxford gây ít tác dụng phụ hơn trên những tình nguyện viên lớn tuổi. Kết quả này được xem là đáng khích lệ, dù trong đó vẫn ghi nhận số ít người cao tuổi gặp các vấn đề nhẹ như đau cánh tay.
"Thật đáng khích lệ khi thấy các phản ứng sinh miễn dịch tương tự nhau giữa những người cao tuổi. Trong khi ở nhóm tình nguyện viên trẻ hơn lại có khả năng sinh phản ứng miễn dịch thấp hơn nhóm kia. Hiện chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng cơ sở bằng chứng về tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch của vaccine Oxford", đại diện phát ngôn của AstraZeneca cho biết.
Vị đại diện cũng cho biết thêm phía hãng dược và Đại học Oxford hy vọng "ứng viên" này có thể sẵn sàng để sử dụng hạn chế trong vài tháng tới. Nhóm nghiên cứu dự đoán, nếu hiệu quả từ các thử nghiệm giai đoạn II và III từ nay đến cuối năm được chấp thuận ở các quốc gia, các liều vaccine tiềm năng có thể có sẵn để sử dụng trước cuối năm nay.
![Một nhà khoa học đang nghiên cứu các mẫu thử được ghi nhận trong chuyến thăm của Công tước xứ Cambridge tới phòng thí nghiệm, nơi sản xuất vaccine Covid-19 ở bệnh viện Churchill, Oxford. Ảnh: Oxford Mail.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2020/10/28/11889400-6515-1603856758.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GDNSdMAtnXUyL3JvpJnqXw)
Một nhà khoa học đang nghiên cứu các mẫu thử được ghi nhận trong chuyến thăm của Công tước xứ Cambridge tới phòng thí nghiệm, nơi sản xuất vaccine Covid-19 ở bệnh viện Churchill, Oxford. Ảnh: Oxford Mail.
Đây cũng là vaccine Covid-19 có tiến độ nghiên cứu dẫn đầu trong số các "ứng viên" đang trong bước thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III.
Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia không thuộc nhóm nghiên cứu vaccine Oxford và Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đều cho rằng vaccine sẽ khó có sẵn cho đến năm 2021.
Hancock cho biết một loại vaccine mới vẫn chưa sẵn sàng, nhưng ông đang chuẩn bị hậu cần cho việc triển khai phân phối nếu nó có thể xảy ra vào khoảng nửa đầu năm 2021.
AstraZeneca đã cam kết sản xuất hàng loạt và có công suất lên đến ba tỷ liều; tương đương với 1,5 tỷ người trên toàn cầu được tiếp nhận hai liều vaccine. Hãng dược cũng đã ký hợp đồng với các nhà sản xuất ở vài quốc gia khác để gia tăng sản lượng vaccine có thể sản xuất ra.
Các thử nghiệm cuối cùng trong giai đoạn III nhằm tìm kiếm sự khác biệt đáng kể về số ca tử vong giữa những người được tiêm chủng và những người không được tiêm chủng, hiện diễn ra ở sáu quốc gia. Các thử nghiệm ở Mỹ trước đó đã dừng sau khi một tình nguyện viên ở Anh nhiễm bệnh cũng đã được tiếp tục. Các quốc gia khác đang diễn ra các cuộc thử nghiệm là Nam Phi, Brazil, Nhật Bản và Ấn Độ.
Thy An (Theo The Guardian)