Ngày 25/10, Tiến sĩ Anthony Fauci, Viện trưởng Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ cho biết, một trong những "ứng viên" vaccine Covid-19 tiềm năng có thể chứng minh được tính an toàn và hiệu quả vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng không có đủ số liều cho tất cả, một số đối tượng phải đợi đến đầu năm 2021 để tiếp cận vaccine mới.
Nhận định của ông Fauci được đưa ra sau một báo cáo cho thấy Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) tại Anh chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 cho nhân viên y tế tuyến đầu trong vài tuần tới.
Cùng ngày, tờ The Mail công bố bản ghi chú của Glen Burley, Giám đốc điều hành nhóm bệnh viện ở Midlands. Trong đó, ông Burley cho biết các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của NHS đã được thông báo chuẩn bị chương trình tiêm chủng cho nhân viên vào đầu tháng 12. Tuy nhiên, một số nguồn tin thân cận của NHS cho rằng thời hạn mà ông Burley đặt ra là "quá sớm và quá tham vọng".
Ông Patrick Vallance, cố vấn khoa học của chính phủ Anh, nói với các nghị sĩ và các đồng nghiệp rằng vaccine Covid-19 sẽ không có sẵn ở nước này cho đến đầu năm 2021.

Các y tá đang thảo luận tại một khu điều trị Covid-19 ở Merseyside, Tây Bắc nước Anh. Ảnh: Peter Byrne/PA.
Ngày 23/10, Jens Spahn, Bộ trưởng Y tế Đức cũng đưa ra thời gian biểu tương tự như ông Fauci. Ông nói một loại vaccine có thể ra mắt vào đầu năm 2021 với đủ nguồn cung cấp cho người dân nước họ trong vòng sáu hoặc bảy tháng tới, sau khi nó chính thức hoàn thiện và được cấp phép.
Bộ Y tế Đức có kế hoạch thành lập 60 trung tâm tiêm chủng đặc biệt, đảm bảo vaccine Covid-19 có thể được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp. Đồng thời họ đã yêu cầu 16 liên bang của nước này cung cấp địa chỉ cho các cơ sở lưu trữ trước ngày 10/11 nhằm đảm bảo tiến độ cung cấp vaccine nCoV cho người dân đúng theo dự kiến.
Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng việc vaccine nCoV hoàn thiện và được cấp phép lưu hành trong năm 2020 là bất khả thi. Tuy nhiên sau khi xem xét tình hình các cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối, họ nhận định vaccine rất có thể sẽ được phê duyệt vào cuối năm nay; đồng thời các nhân viên y tế sẽ nhận được mũi tiêm đầu tiên vào đầu năm 2021.
Vaccine Oxford của AztraZeneca được đánh giá là "ứng viên" thích hợp và tiềm năng để đưa vào sử dụng rộng rãi đầu tiên trong số những vaccine đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III. Dù "ứng viên" này từng tạm dừng thử nghiệm trên người hai lần do có tình nguyện viên xuất hiện biểu hiện bệnh nghiêm trọng. Sau khi tái thử nghiệm lâm sàng, vaccine Oxford tiếp tục cho kết quả khả quan và được các chuyên gia đánh giá cao.
Thy An (Theo The Guardian)