Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 12/12/2021, 18:00 (GMT+7)

Ứng viên tiềm năng cho vương miện Miss Universe 2021

IsraelKim Duyên cùng các đại diện Ấn Độ, Paraguay... được dự đoán đạt thứ hạng cao ở chung kết Miss Universe 2021.

Kim Duyên vào danh sách những thí sinh tiềm năng nhất cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2021, do chuyên trang Global Beuties bình chọn, dựa trên phần thể hiện đến hết đêm bán kết.

Người đẹp Việt cho biết tự tin và giàu năng lượng trước chung kết tối 12/12 (giờ Israel). Mỗi ngày, cô thường dạy lúc 4h sáng để chuẩn bị. "Dù luôn trong tâm thế nỗ lực hết mình, tôi không đặt ra mục tiêu gì lớn lao, bởi nó sẽ tạo áp lực cho bản thân. Hy vọng may mắn mỉm cười với thí sinh Việt Nam", Kim Duyên nói.

Kim Duyên thi áo tắm
 
 

Kim Duyên thi bikini trong bán kết Miss Universe, tối 10/12 ở Israel. Video: MU

Hoa hậu Ấn Độ Harnaaz Kaur Sandhu cũng được đánh giá cao sau bán kết. Cô 21 tuổi, học thạc sĩ Quản lý công, Cao đẳng chính phủ dành cho nữ. Người đẹp cao 1,75 m hiện làm mẫu thời trang và góp mặt trong nhiều dự án phim tại quê nhà.

Kedist Deltour, sinh năm 1997, thí sinh Bỉ. Cô cao 1,73 m và là thợ làm tóc chuyên nghiệp. Hoa hậu vốn là trẻ mồ côi tại Ethiopia, có mẹ qua đời vì ung thư và bị cha bỏ rơi. Năm 10 tuổi, Deltour được một gia đình người Bỉ nhận nuôi và đưa đến châu Âu sinh sống.

Nadia Ferreira, sinh năm 1999, đại diện Paraguay tại Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Cô cao 1,75 m với số đo ba vòng lần lượt 83-60-90 cm. Người đẹp làm mẫu năm 13 tuổi. Đến nay, cô tham gia nhiều tuần lễ thời trang lớn tại New York, Mexico...

Nadia Ferreira hoa hậu Paraguay giới thiệu bản thân tại Miss Universe 2021
 
 

Nadia Ferreira giới thiệu bản thân tại Miss Universe. Video: MU

Valeria Ayos, sinh năm 1994, đại diện Colombia. Cô cao 1,8 m, thân hình cân đối. Người đẹp hiện làm mẫu thời trang và dẫn chương trình truyền hình tại quê nhà. Năm 2018, cô đoạt giải Miss Earth - Water, tương đương danh hiệu á hậu 2 tại Hoa hậu Trái đất.

Chelsi Tashaleen Shikongo, sinh năm 1997, đại diện Namabia. Người đẹp làm mẫu từ năm 13 tuổi, từng tham gia nhiều tuần lễ thời trang ở Italy, Đức.

Michelle Colón, sinh năm 2000, đại diện Puerto Rico. Cô là sinh viên ngành y tế, từng sáng lập và điều hành một quỹ liên quan y tế, sức khỏe ở quê nhà.

Lalela Mswane, sinh năm 1997, đại diện Nam Phi. Người đẹp tốt nghiệp bằng cử nhân Luật tại Đại học Pretoria. Trước khi trở thành hoa hậu Nam Phi, cô là người mẫu chuyên nghiệp, ký hợp đồng với công ty Alushi Models.

Sarah Loinaz - hoa hậu Tây Ban Nha - sinh năm 1998. Cô cao 1,78 m, có chín năm kinh nghiệm làm mẫu thời trang. Người đẹp từng hợp tác nhiều nhà mốt tại châu Âu như Revlon, Agatha Ruiz de la Prada, Custo Barcelona..

Ellen Smith, 23 tuổi, đại diện Mỹ. Cô cao 1,75 m, hiện là phóng viên truyền hình kiêm người mẫu.

Phương Mai (ảnh: MU)