Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên truyền hình ngày 25/10, Phó thủ tướng Iryna Vereshchuk khuyến cáo những người Ukraine đang tị nạn ở nước ngoài nên chờ tới mùa xuân để về nước. "Tôi muốn yêu cầu họ không quay trở lại, chúng ta cần sống sót qua mùa đông", bà Vereshchuk nói.
Phó thủ tướng Vereshchuk cảnh báo "lưới điện sẽ không tồn tại" khi người tị nạn Ukraine trở về và "tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn". "Trở về lúc này là mạo hiểm bản thân, con cái cùng những người thân dễ bị tổn thương của các bạn", bà Vereshchuk cho biết.
Bà Vereshchuk đưa ra yêu cầu trong bối cảnh 40% hạ tầng năng lượng tại Ukraine hư hại sau các đợt tập kích của Nga. Một quan chức ở Kiev tuần trước cảnh báo dân địa phương cần chuẩn bị cho tình huống mất điện kéo dài ở thủ đô Ukraine, có thể diễn ra vài ngày đến vài tuần.

Người tị nạn Ukraine tại một điểm trung chuyển ở Przemysl, Ba Lan ngày 8/3. Ảnh: Reuters.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ước tính có hơn 7,7 triệu người tị nạn Ukraine trên khắp châu Âu. Nhiều người phải chật vật tìm công việc ổn định với lương đủ để trang trải chi phí tại nơi ở mới.
Nga trong những tuần qua tăng cường dùng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái (UAV) tự sát tập kích hạ tầng chỉ huy quân sự, năng lượng và kho đạn tại Ukraine. Giới chức Ukraine hồi tuần trước cho biết hơn 1.100 địa phương nước này mất điện.
Giới chức Ukraine đang nỗ lực đảm bảo các bệnh viện và những địa điểm quân sự quan trọng có sẵn máy phát điện dự phòng. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá điều này không đủ với dân thường và lưới điện quốc gia liên tục bị tấn công có thể gây ra hậu quả rất nặng nề cho Ukraine trong mùa đông.
Một số nhà phân tích lo ngại Ukraine có thể chứng kiến cuộc khủng hoảng di cư mới, khi người dân tìm cách rời khỏi đất nước để đến nơi ấm áp hơn.
Nguyễn Tiến (Theo Reuters)