Hình ảnh được truyền thông Nga công bố hôm 31/3 cho thấy máy bay không người lái (UAV) tự sát Lancet của Nga tập kích xe tăng M1A1SA Abrams triển khai gần làng Solovyovo, tây bắc thành phố Avdeevka thuộc tỉnh Donetsk. Thời gian diễn ra cuộc tấn công không được tiết lộ, nhưng đây là lần đầu xuất hiện video UAV Lancet tấn công xe tăng Abrams trong biên chế quân đội Ukraine.
Trong video, chiếc Abrams bị UAV trinh sát Nga theo dõi khi đang nằm giữa khoảng rừng. UAV trinh sát nhiều khả năng đã chuyển dữ liệu mục tiêu để chỉ thị đòn đánh cho Lancet, một phần trong "chuỗi tiêu diệt" đã được rút ngắn đáng kể thời gian gần đây của Nga.
Phi cơ Lancet bổ nhào, liên tục đánh võng trước khi lao xuống nóc xe tăng Abrams và phát nổ, tạo ra đám khói lớn. Chưa rõ mức độ hư hại của chiếc Abrams và số phận tổ lái Ukraine sau cuộc tập kích.
UAV Lancet tập kích xe tăng Abrams trong video công bố hôm 31/3. Video: Telegram/RVvoenkor
Đường bay kiểu đánh võng khác thường của UAV Lancet được cho là tính năng cơ động mới được Nga bổ sung, nhằm đối phó với hỏa lực tầm thấp của đối phương trong giai đoạn phi cơ lao xuống mục tiêu.
Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Quân đội Nga hôm 28/3 tuyên bố tiêu diệt xe tăng Abrams thứ 5 trên chiến trường kể từ khi Ukraine triển khai loại khí tài này hồi cuối tháng 2, nhưng không rõ có phải chiếc M1A1SA bị UAV Lancet tập kích hay không.
Truyền thông phương Tây cho biết số xe tăng M1 Abrams mà Ukraine nhận của Mỹ "không phải hàng mới" và đã bị loại bỏ tất cả công nghệ nhạy cảm nhất, trong đó có giáp làm bằng hợp kim chứa uranium nghèo. Điều này khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn trước nhiều loại vũ khí chống tăng phổ thông.

Vị trí Avdeevka và loạt điểm nóng tiền tuyến chiến sự. Đồ họa: RYV
Thống kê nguồn mở cho thấy UAV Lancet đã tập kích ít nhất 1.300 mục tiêu của Ukraine kể từ khi thực chiến lần đầu hồi tháng 7/2022. Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều video không được quân đội Nga công bố để bảo đảm bí mật.
Vũ Anh (Theo RT, Reuters)