UOB dự báo USD sẽ mạnh lên trong nửa đầu năm nay trước các chính sách thuế quan khó đoán thời ông Trump 2.0, sau đó hạ nhiệt dần vào nửa sau 2025.
Giá bán USD tại một số ngân hàng ngày 27/8 giảm về dưới 25.000 đồng, mức thấp nhất từ đầu tháng 4.
Vietcombank niêm yết giá bán USD còn 25.080 đồng, giảm 130 đồng so với hôm qua và gần 1,6% so với mức đỉnh cuối tháng 6.
Sáng 29/4, đồng tiền Nhật Bản đã xuống mức thấp nhất 34 năm khi tỷ giá tương đương 1 USD đổi 160 yen.
Tỷ giá thường ổn định đầu năm nhờ kiều hối và FDI, nhưng năm nay, USD bất ngờ nổi sóng, tăng 1,76% trong chưa tới ba tháng.
Theo SSI Research, việc phát hành tín phiếu nhằm điều chỉnh trạng thái thanh khoản ngắn hạn, không đồng nghĩa Ngân hàng Nhà nước sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ.
Giới phân tích cho rằng đà tăng tỷ giá gần đây mang tính mùa vụ, phản ánh biến động ngắn hạn của lạm phát và xu hướng quốc tế, khó tăng mạnh như năm 2022.
Đồng tiền riyal tăng mạnh khiến chi phí với du khách đến Qatar cũng cao thêm, như một chai bia Budweiser đắt gấp 10 lần ở Hàn Quốc.
Sáng nay, giá USD trên thị trường ngân hàng và tự do tiếp tục tăng thêm 100-120 đồng so với hôm qua, lên mức kỷ lục mới lần lượt là 24.620 đồng và 24.700 đồng.
Thông qua hoạt động thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng hơn 70.000 tỷ đồng trong tuần qua, giảm bớt áp lực lên VND và bớt dư thừa thanh khoản.
Trong ngày đầu tháng 10, tỷ giá trung tâm được đẩy lên mức 23.165 đồng, trong khi USD ngân hàng gần như không đổi.
Các chuyên gia không cho rằng tiền đồng có thể giảm sâu dù đôla xu hướng mạnh lên trong khi nhân dân tệ tiếp tục neo trên ngưỡng 7.
Theo lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ, tỷ giá tăng do diễn biến tiêu cực về thương mại quốc tế và nhân dân tệ tiếp tục giảm giá.
Giá đồng bạc xanh trên kênh chính thức bất ngờ bật tăng mạnh hơn 80 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhưng giá đôla ngân hàng và trên thị trường tự do đã giảm 50-60 đồng so với hôm qua.
Biểu tỷ giá được các ngân hàng thương mại niêm yết sáng nay tăng 40-50 đồng so với hôm qua, tiến gần tới mốc 23.500 đồng.
Tỷ giá chính thức qua kênh ngân hàng trong một tuần gần đây thường cao hơn 40-60 đồng so với thị trường tự do.
Giá bán ra USD sáng nay tăng 30 - 40 đồng so với hôm qua, trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục lập đỉnh mới.
Giá USD bán ra của các ngân hàng thương mại sáng nay đã tăng 50-80 đồng so với hôm qua và tiếp tục đi lên vào buổi chiều, vượt cả thị trường tự do.
Dự trữ ngoại hối lớn, nguồn vốn FDI, cộng với cơ chế điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước sẽ giúp tiền đồng ổn định đến cuối năm.