
Tượng khủng long 170 tuổi vỡ mũi. Ảnh: BBC.
Một phần mũi và miệng của tượng khủng long Megalosaurus tồn tại từ thời nữ hoàng Victoria (1837 - 1901) trong công viên Crystal Palace, London, bị vỡ, BBC hôm 24/5 đưa tin. Megalosaurus nghĩa là thằn lằn khổng lồ. Nhóm khủng long này sống ở Anh cách đây 166,1 - 168,3 triệu năm, cơ thể dài khoảng 6 m.
Tổ chức Friends of Crystal Palace Dinosaurs (FCPD) cho biết, dù phần hư hại khớp với đường nứt đã xuất hiện từ trước, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra xem đây có phải tội phá hoại di sản hay không.
"Mức độ hư hại khiến tôi thấy sốc. Tôi biết những tượng khủng long này từ khi còn là một cô bé sống ở Croydon. Gia đình của bố tôi đến từ Penge và ông ấy đã trông thấy chúng hồi nhỏ. Tôi làm việc rất chăm chỉ cùng những thành viên khác để bảo vệ số tượng và khiến mọi người cũng yêu quý chúng. Thật buồn khi thấy không phải ai cũng quan tâm đến những bức tượng này", Sarah Slaughter, quản lý quỹ tại FCPD, chia sẻ.
Slaughter biết tin về sự việc hôm 18/5 qua mạng xã hội. Hôm 15/5, sừng của tượng nai sừng tấm Ireland cũng bị hư hại, nhưng cô cho rằng điều này có thể do gió lớn gây ra.

Tượng khủng long Megalosaurus trước khi hư hại. Ảnh: BBC.
Khủng long Megalosaurus và nai sừng tấm là hai trong số hơn 30 tượng động vật trong công viên Crystal Palace. Tất cả đều thuộc danh sách Di sản bị đe dọa (HAR), gồm những di sản đứng trước nguy cơ tổn thất do thiếu sự quan tâm, bị phân hủy, mục nát hoặc phát triển không đúng cách.
Theo tổ chức Historic England, những bức tượng này thể hiện kiến thức khoa học tiến bộ và là công trình cực kỳ ấn tượng đối với người dân thời Victoria. Nhà điêu khắc chuyên về lịch sử tự nhiên Benjamin Waterhouse Hawkins chế tạo chúng trong giai đoạn 1852 - 1855. Đây là dự án khoa học lớn mang tầm quốc tế đầu tiên của loại hình giải trí mang tính giáo dục. Nữ hoàng Victoria và hoàng tử Albert rất hứng thú với tượng khủng long ở Crystal Palace và đã ghé thăm nơi này vài lần.
Thu Thảo (Theo BBC)