VnExpress - Bao tieng Viet nhieu nguoi xem nhat

Chủ nhật, 5/5/2024

Tôi vừa thực hiện mổ u nang buồng trứng cách đây sáu tháng thì có thể tiến hành làm IVF và sinh con được không? Hiện tại tôi 38 tuổi, quá trình điều trị u nang cũng khiến tôi hoang mang về khả năng có con sau này của mình. Xin bác sĩ giải đáp giúp để vợ chồng tôi được yên tâm!

Thúy Hằng, 38 tuổi, Tân Hòa, Hòa Bình

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào chị, cảm ơn câu hỏi của chị.

U nang buồng trứng là một trong những nguyên nhân có thể làm giảm tỷ lệ mang thai ở phụ nữ. Tuy nhiên để đánh giá được chính xác mức độ ảnh hưởng, các bác sĩ cần có thông tin về cuộc phẫu thuật u nang như bóc tách u, cắt u hoặc cắt buồng trứng, kích thước và giải phẫu bệnh tế bào học của khối u...

Dự trữ buồng trứng và chất lượng noãn ở người phụ nữ sẽ suy giảm theo thời gian, nhất là sau tuổi 36. Chị nên tới thăm khám sớm, mang theo hồ sơ trước đó để được các bác sĩ tư vấn cụ thể hơn về tình trạng của mình.

Chúc chị và gia đình sớm có thành công trên con đường tìm kiếm con yêu.

Hiện tại em và bạn trai đã bên nhau 5 năm, chúng em dự định có bầu trước khi cưới thế nhưng một năm nay bọn em quan hệ không dùng biện pháp tránh thai mà vẫn không có bầu. Em định thử thực hiện phương pháp IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung), vậy sử dụng phương pháp này có yêu cầu phải ...

Nguyễn Hạo Tuyết Sa, 27 tuổi, Cam Lâm, Khánh Hòa

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào anh/chị,

Rất cảm ơn câu hỏi của anh/chị. Theo quy định của pháp luật, khách hàng tham gia điều trị hỗ trợ sinh sản (bao gồm IUI và IVF) phải là cặp vợ chồng. Trước khi bắt đầu quá trình điều trị, bạn phải cung cấp chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy đăng ký kết hôn và hộ khẩu của hai vợ chồng bản photo có công chứng. Anh/ chị nên hoàn thiện các thủ tục hành chính trước khi bắt đầu làm IUI.

Khi chuẩn bị niêm mạc để chuyển phôi trữ thì cần lên viện thăm khám vào những ngày nào? Niêm mạc bao nhiêu thì được chuyển phôi? Niêm mạc dày có thể ảnh hưởng như thế nào đến khả năng làm tổ của phôi?

Nhật Linh, 26 tuổi, Vĩnh Ninh, Huế

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào anh/chị

Cảm ơn câu hỏi của anh/chị. Khi đã có phôi trữ đông và muốn chuyển phôi, anh/chị có thể đến thăm khám vào ngày hai chu kỳ (nếu đã có kết quả khám phụ khoa trong vòng ba tháng và sàng lọc ung thư cổ tử cung trong vòng một năm). Các bác sĩ sẽ siêu âm đánh giá niêm mạc, cho phác đồ thuốc để dùng và hẹn ngày tái khám, tùy vào độ dày niêm mạc sẽ có lịch hẹn vào ngày bảy hoặc ngày 10 của chu kỳ.

Mỗi lần thăm khám, bác sĩ sẽ đánh giá niêm mạc, điều chỉnh thuốc nếu cần và đưa ra lịch hẹn khám tiếp theo, thường vào ngày 14 chu kỳ, một số trường hợp đặc biệt có thể lịch khám sẽ thay đổi để tiện theo dõi và điều chỉnh thuốc, thông thường lịch chuyển phôi sẽ rơi vào khoảng ngày 19-21 chu kỳ. Tuy nhiên tùy độ dày niêm mạc của từng người mà lịch trên có thể thay đổi. Độ dày niêm mạc phù hợp để chuyển phôi 8-12 mm, hình thái niêm mạc lý tưởng là niêm mạc ba lá. Ngoài khoảng niêm mạc trên, niêm mạc mỏng hay dày đều có thể làm giảm tỷ lệ làm tổ của phôi.

Anh/chị có thể gọi lên tổng đài của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, tại Hà Nội: 1800 6858, tại TP HCM 028 7102 6789 để được hỗ trợ đặt lịch.

Em 30 tuổi, chồng em 33 tuổ. Vợ chồng em kết hôn hơn năm năm, nhưng vẫn chưa có tin vui. Vợ chồng em có đi khám hiếm muộn, bác sĩ bảo chồng em tinh trùng yếu, em bị tắc vòi trứng một bên. Trường hợp của vợ chồng em có thể làm IVF không? Quá trình IVF sẽ diễn ra như thế nào, cần ...

Nguyễn Như Mai, 30 tuổi, Bá Thước, Thanh Hoá

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào anh/chị,

Các thông tin anh/chị cung cấp chưa đủ để chúng tôi đánh giá về tình trạng sinh sản của hai vợ chồng để đưa ra kết luận có đủ điều kiện làm IVF hay không. Chúng tôi mong hai vợ chồng có thể đến thăm khám trực tiếp, mang theo các kết quả đã có để được tư vấn cụ thể.

Thời điểm thăm khám thuận lợi khi vợ sạch kinh 2-3 ngày, kiêng quan hệ từ đầu chu kỳ, chồng kiêng xuất tinh 3-5 ngày. Sau khi thăm khám đầy đủ, nếu thực hiện IVF sẽ bắt đầu quá trình từ ngày hai chu kỳ kinh của vợ.

Để có tỷ lệ thành công cao anh/chị cần chuẩn bị sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, hai vợ chồng nên kiêng bia, rượu, thuốc lá, các chất kích thích, hạn chế thức khuya, không làm việc và vận động quá sức, chế độ ăn lành mạnh như tăng cường rau xanh, các loại hải sản, hoa quả.

Chúc anh/chị may mắn.

Em từng sảy thai do thai ngoài tử cung, quá trình can thiệp gây ra sẹo trên ống dẫn trứng khiến em không thể có con trong nhiều năm. Bác sĩ lúc trước điều trị cho em cũng cho biết em có nguy cơ mang thai ngoài tử cung cao. Em nên thực hiện phương pháp IUI hay IVF để có thể đậu phôi và ...

Minh Tuyết, 29 tuổi, Tân Châu, An Giang

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào chị,

Với các thông tin chị cung cấp, chúng tôi cũng chưa rõ chị từng có thai ngoài tử cung mấy lần, đã can thiệp phẫu thuật bảo tồn vòi tử cung hay cắt hoàn toàn vòi tử cung một hay hai bên để đưa ra câu trả lời chi tiết nhất.

Nếu như chị vẫn còn một trong hai vòi tử cung thông, các yếu tố khác bình thường, tinh trùng của chồng tốt thì có thể thực hiện IUI. Còn nếu hai vòi tử cung tắc, anh chị sẽ có chỉ định làm IVF. Tuy nhiên, cả IUI và IVF đều không giúp làm giảm nguy cơ thai ngoài tử cung. Khi bơm IUI hoặc chuyển phôi trong IVF vẫn có tỷ lệ thai ngoài tử cung tương đương với thai tự nhiên nên không có phương pháp nào an toàn tuyệt đối.

Cảm ơn chị và chúc gia đình sớm có thành công trên con đường tìm kiếm con yêu.

Vợ chồng em lấy nhau đã được gần 5 năm nhưng chưa có mụn con nào. Mới đây đi khám bác sĩ bảo vợ em bị buồng trứng đa nang. Bác sĩ cho em hỏi, bệnh này có thể điều trị được không? Điều trị bằng phương pháp nào và khả năng mang thai sau điều trị của vợ em có cao không?

Trần Khánh, 32 tuổi, Hòa Bình, Thái Bình

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào chị,

Buồng trứng đa nang là một hội chứng gây ra do rối loạn cân bằng hormone. Những phụ nữ bị buồng trứng đa nang có sự gia tăng bất thường về nồng độ androgen (hormone nam giới) trong cơ thể nữ. Những chất này sẽ gây gián đoạn quá trình phát triển của nang noãn, từ đó, buồng trứng xuất hiện nhiều nang nhỏ do nang noãn không phát triển được, trứng không thể trưởng thành và không có hiện tượng rụng trứng.

Trước đây, có một vài phương pháp điều trị buồng trứng đa nang như phẫu thuật cắt góc buồng trứng hoặc đốt điểm buồng trứng... nhưng hiện nay ít được áp dụng do hiệu quả điều trị không được đảm bảo và phụ thuộc vào phẫu thuật viên rất nhiều.

Hiện nay, có nhiều phương pháp hỗ trợ giúp phụ nữ bị đa nang sớm có con mà không cần can thiệp phẫu thuật như IUI, IVF. Vợ chồng anh chị cần đến thăm khám trực tiếp tại bệnh viện để các bác sĩ đánh giá về sức khỏe sinh sản từ đó đưa ra phương pháp hỗ trợ cụ thể. Chúc chị và gia đình sớm thành công trên con đường tìm kiếm con yêu.