VnExpress - Bao tieng Viet nhieu nguoi xem nhat

Thứ tư, 12/2/2025

Em lấy chồng ba năm vẫn chưa có con. Tiền sử bị basedow cường giáp đã 12 năm. Hiện ngưng thuốc được bảy năm bình ổn nhưng bướu cổ vẫn to. Đi khám một bệnh viện ở TP HCM vợ chồng bình thường, nhưng em để ý mỗi lần siêu âm đều không thấy nang trứng (AMH bình thường, chu kỳ kinh nguyệt đều nhưng ...

Đỗ Thị Hoàng Vinh, 32 tuổi, 35/28 Tân Hóa, phường 14, quận 6

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào chị, cảm ơn câu hỏi của chị về cho chương trình.

Các thực phẩm chức năng không gây ra nhân xơ tử cung. Nhân xơ tử cung là tình trạng hay gặp ở phụ nữ, tùy vào vị trí và kích thước của khối nhân xơ tử cung mà mức độ ảnh hướng sẽ khác nhau. Trường hợp của chị đã mong con ba năm, chị nên đi khám để can thiệp hỗ trợ sinh sản sớm. Trước khi mang thai, chị nên bổ sung acid folic trong vòng ba tháng. Chúc chị may mắn và sớm đón được con yêu.

Tôi nam giới, 49 tuổi bị tiểu đường điều trị 9 năm, sức khỏe bình thường. Tôi muốn sinh con có được không?

Minh Xuân, 49 tuổi, Thái Bình

NGND.GS.TS.BS Trần Quán Anh

Chào anh, xin cảm ơn câu hỏi của anh.

Ở nam giới, số lượng và chất lượng tinh trùng giảm theo độ tuổi, nhưng thời gian và khả năng sinh sản thường kéo dài khá lâu. Các bệnh lý nền ví dụ như tiểu đường, tim mạch cũng có thể liên quan đến việc suy giảm chất lượng tinh trùng nếu không được kiểm soát tốt.

Mặt khác, các yếu tố về lối sống như hút thuốc, tình trạng thừa cân béo phì, chế độ ăn và chế độ luyện tập cũng đã được chứng minh rằng có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tinh trùng cũng như sức khỏe của người đàn ông. Ngoài ra, khả năng sinh con phụ thuộc vào cả hai vợ chồng. Anh chị nên đặt lịch sớm để được bác sĩ thăm khám đầy đủ và tư vấn cụ thể hơn. Trân trọng.

Bác sĩ cho em hỏi về vấn đề sinh con. Vợ chồng em cưới nhau 12 năm, vợ em có bầu hai lần nhưng đến tuần thứ tư thì không giữ được, sau đó đi khám, uống thuốc và làm thụ tinh trong ống nghiệm nhiều lần. Nhưng mỗi lần chuyển phôi thì vẫn không giữ được. Nay em còn năm phôi. Bây giờ vợ ...

Lê Bật Thường, 44 tuổi, 15/06 Lê Văn Lộc, phường Thắng Nhì, TP Vũng tàu

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào anh, cảm ơn câu hỏi của anh gửi về cho chương trình.

Tôi rất chia sẻ với gia đình mình. Trường hợp của gia đình mình với tình trạng sảy thai liên tiếp, chuyển phôi nhiều lần không thành công, anh chị nên đi thăm khám trực tiếp để được tư vấn kỹ hơn về các yếu tố có thể là nguyên nhân.

Về lý thuyết, đa số các trường hợp sảy thai tự nhiên và thai sinh hóa hoặc chuyển phôi thất bại là do nguyên nhân bất thường về mặt di truyền của phôi. Tỷ lệ phôi bất thường càng tăng khi độ tuổi của bố mẹ, nhất là người mẹ càng cao.

Nguyên nhân thứ hai có thể do độ tiếp nhận của niêm mạc chưa phù hợp, hoặc có bất thường thực thể nhưng chưa thể phát hiện ra.

Nguyên nhân thứ ba có thể do người mẹ có yếu tố gây tăng đông máu gọi là Hội chứng Antiphospholipid và còn nhiều những nguyên nhân khác nhưng chúng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ...

Để được thăm khám tìm nguyên nhân và tư vấn cụ thể hơn về phác đồ điều trị phù hợp, anh chị nên đi khám sớm nhất có thể tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản. Anh chị nên tranh thủ thời gian bởi khi tuổi người phụ nữ càng cao, không chỉ chất lượng trứng mà số lượng trứng cũng sẽ giảm đi và làm giảm khả năng thành công của anh chị. Nhưng anh chị cũng đừng quá bi quan, với các kỹ thuật khoa học hiện đại ngày nay vẫn có thể đặt niềm hy vọng.

Em muốn hỏi bác sĩ Nhi về việc lấy trứng để trữ đông lại để sau này có điều kiện làm thụ tinh ống nghiệm:
- Hiện tại pháp luật Việt Nam có cho phép việc này không? Bệnh viện Tâm Anh có dịch vụ này không?
- Em biết tuổi để có nguồn trứng đẹp nhất của người mẹ là vào dưới 35 tuổi, ...

Kieu Nguyen, 45 tuổi, L14-1 Happy Varley, PMH, phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn về cho chương trình.

1. Hiện tại pháp luật Việt Nam có cho phép trữ đông trứng và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có thực hiện dịch vụ này. Nhưng muốn trữ trứng, bạn cần kích trứng và nguy cơ khi đông trứng, lúc rã ra có lệ tỷ lệ thụ tinh sẽ kém hơn trứng tươi.

2. Độ tuổi dưới 35 là độ tuổi sinh sản, số lượng trứng thường nhiều và chất lượng tốt nên tỷ lệ thụ tinh tạo phôi sẽ cao, khi chuyển phôi tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Với độ tuổi 45, phụ nữ vẫn có cơ hội lấy trứng nhưng tỷ lệ thu được trứng không cao do dự trữ buồng trứng thường suy giảm, chất lượng trứng kém, cơ hội tạo phôi cũng thấp hơn, tỷ lệ phôi bất thường cao hơn. Vì thế nên thực hiện hỗ trợ sinh sản sớm trong độ tuổi dưới 35 là tốt nhất.

Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình hoặc gọi lên tổng đài của Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội 1800 6858, tại TP HCM 028 7102 6789 để được hỗ trợ. Trân trọng!

Em là nữ năm nay 40 tuổi, kết hôn một năm và chưa từng mang thai. Cách đây ba tháng em phát hiện khối u lạc nội mạc tử cung buồng trứng phải, kích thước khá lớn 5x6 cm. Hiện tại khối u có kích thước 7x8.5 cm, chỉ số định lượng CA 125: 89.00 (khoảng tham chiếu). Mong bác sĩ tư vấn cho trường ...

Nga, 40 tuổi, Hà Nội

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào chị, cảm ơn câu hỏi của chị về cho chương trình.

Lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng là một trong những nguyên nhân gây hiếm muộn và dẫn đến các triệu chứng bệnh lý ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Theo thời gian, kích thước khối lạc nội mạc ngày càng tăng. Trường hợp của chị nếu mong muốn sinh con, chị cần khám và can thiệp hỗ trợ sinh sản sớm. Tùy vào kết quả thăm khám đầy đủ của hai vợ chồng mà các bác sĩ sẽ đưa ra các phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả. Chúc chị và gia đình sớm có thành công trên con đường tìm kiếm con yêu.

Tôi năm nay 41, vợ tôi 40 tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau đã 5 năm. Đã thực hiện IUI hai lần tại một bệnh viện ở Cần Thơ, không đạt. Sau đó, chúng tôi lên một bệnh viện khác ở TP HCM thì được tư vấn làm IVF. Bệnh viện đã cho trọc trứng, lấy tinh trùng và đạt 5 phôi ngày 5, ba ...

AN PHƯỚC, 41 tuổi, Phường 3, TP Vĩnh Long

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào anh, cảm ơn câu hỏi của anh về cho chương trình

Trường hợp của vợ chồng anh chị cần tiến hành thăm khám và làm các xét nghiệm, thăm dò tìm nguyên nhân. Có những nguyên nhân do bất thường hình thái buồng tử cung dẫn tới phôi thai không thể phát triển cũng có những nguyên nhân liên quan đến nội tiết, rối loạn đông máu...

Sau khi tìm được nguyên nhân các bác sĩ sẽ có hướng điều trị nội khoa hay can thiệp ngoại khoa phù hợp trước khi anh chị tiếp tục chuyển phôi.

Tôi bị đa nhân xơ tử cung và chồng số lượng tinh trùng không đủ và di chuyển chậm nên không thể thụ thai tự nhiên được. Nhờ bác sĩ tư vấn. Cảm ơn bác sĩ.

Minh Huệ, 43 tuổi, 71/3B Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP HCM

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào chị, cảm ơn câu hỏi của Chị!

U xơ tử cung, tùy thuộc vào vị trí, kích thước và số lượng nhân xơ tử cung có thể có hoặc không ảnh hưởng đến khả năng mang thai của người phụ nữ. Tình trạng tinh trùng của người chồng yếu và ít cũng góp phần làm giảm khả nang thụ thai.

Tuy nhiên để có thể đánh giá chính xác khả năng mang thai tự nhiên hay cần phải điều trị trước khi mang thai (ví dụ như có cần thiết phải xử trí u xơ hay không, điều trị cho người chồng) và lựa chọn phương pháp hỗ trợ sinh sản phù hợp, các bác sĩ cần thêm thông tin về tình trạng cụ thể của hai vợ chồng. Anh chị có thể thăm khám sớm nhất có thể.

Vợ tôi năm nay 56 tuổi, tôi 57 tuổi. Chúng tôi hiện có một cháu 17 tuổi, vợ chồng tôi muốn thêm một cháu nữa. Xin tư vấn. Cám ơn.

David T, 57 tuổi, 58/52 Nguyen Minh Hoang, phường 12, quận Tân Bình

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo

Chào anh, cảm ơn câu hỏi của anh gửi về cho chương trình.

Tuổi cao là vấn đề nan giải trong lĩnh vực điều trị hỗ trợ sinh sản bởi gây ra suy giảm dự trữ buồng trứng cũng như chất lượng trứng, đồng thời suy giảm chức năng sinh sản của người chồng. Tuy nhiên, một khi người vợ chưa mãn kinh thì hy vọng có thể mang thai với phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF) bằng trứng tự thân tuy không cao nhưng vẫn có.

Nếu người vợ đã mãn kinh, điều kiện buồng tử cung còn chức năng, có thể sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm với trứng của người hiến vì mục đích nhân đạo. Hai vợ chồng có thể đến thăm khám cùng bác sĩ để được tư vấn cụ thể hơn về trường hợp của mình.

Vợ chồng em lấy nhau gần sáu năm chưa có bé (đã một lần thai ngoài tử cung ngay cổ tử cung, bốn lần IVF thất bại). Đầu năm 2021, vợ chồng em đi khám bác sĩ mới biết chồng em bị mất một đoạn ADN, phân mảnh tinh trùng trên 30%, nhưng bác sĩ bảo có thể điều trị được bằng thuốc. Em bình ...

Trần Thị Thanh Thúy, 38 tuổi, 49/2 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình

ThS.BS Lê Đăng Khoa

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn về cho chương trình

Tinh trùng chỉ là một trong những yếu tố đánh giá về chức năng sinh sản. Thông tin mất đoạn ADN bạn đưa ra chưa đủ để chúng tôi có thể đánh giá tình trạng của hai vợ chồng. Bạn có thể đến thăm khám tại trung tâm hỗ trợ sinh sản, mang theo toàn bộ các xét nghiệm đã có cũng như hồ sơ của quá trình điều trị trước đó để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể hơn. Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình.

Tôi đã có một cháu trai năm nay 14 tuổi. Vợ chồng tôi vẫn sinh hoạt vợ chồng bình thường, không sử dụng biện pháp tránh thai nào nhưng đến nay vẫn chưa có tin vui. Bác sĩ tư vấn giúp tôi về nguyên nhân của trường hợp này. Chúng tôi có thể đến đâu để khám. Mong bác sĩ giải đáp.

dammanhchien75, 45 tuổi, Nhà 9, ngõ 32, Trần Nguyên Hãn, TP Vinh

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa, vô sinh là tình trạng một cặp vợ chồng sau một năm chung sống, quan hệ tình dục đều đặn 2-3 lần mỗi tuần không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào mà người vợ vẫn chưa có thai. Phụ nữ trên 35 tuổi thì thời gian là sáu tháng.

Vô sinh được chia làm nguyên phát và thứ phát. Vô sinh nguyên phát là những cặp vợ chồng chưa từng sinh con, trong khi vô sinh thứ phát là những cặp vợ chồng hiếm muộn đã có thể mang thai ít nhất một lần trước đó. Nguyên nhân của những trường hợp này có thể do vợ, chồng, cả hai hoặc không rõ nguyên nhân. Vì vậy, vợ chồng bạn nên đi thăm khám tại trung tâm hỗ trợ sinh sản để có thể được thăm khám và đánh giá toàn diện cả hai vợ chồng.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Tâm Anh là một trong những cơ sở uy tín được nhiều gia đình gửi gắm niềm tin, chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón bạn và hy vọng là nơi được bạn tin tưởng cho quá trình sắp tới. Chúc bạn sớm tìm được con yêu.

Em năm nay 35 tuổi, chồng em 39 tuổi, mặc dù kết hôn được ba năm nhưng vẫn chưa có con. Vợ chồng em có đi khám, kết quả chồng em bình thường không có vấn đề gì, em bị buồng trứng đa nang và trứng kém phát triển. Bác sĩ có kê thuốc kích thích trứng cho em nhưng không có hiệu quả. Em ...

Lê Thị Phương Thảo, 35 tuổi, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn.

Quyết định làm thụ tinh nhân tạo (bơm tinh trùng vào buồng tử cung - IUI) hay thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đều dựa trên các chỉ định điều trị rõ ràng. Những chỉ định này phụ thuộc vào các yếu tố như chức năng buồng trứng, tình trạng vòi tử cung - buồng tử cung, chất lượng tinh trùng,...

Trường hợp của hai vợ chồng bạn nên can thiệp các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Hai bạn có thể đến thăm khám cùng bác sĩ để có thể thực hiện các kiểm tra còn thiếu về chức năng sinh sản và được tư vấn phương pháp hỗ trợ sinh sản phù hợp nhất với hai vợ chồng. Chúc hai vợ chồng bạn sớm có tin vui. Trân trọng.

Vợ chồng em sử dụng thuốc ngừa thai, giờ có kế hoạch sinh em bé thì ngừng sử dụng thuốc bao lâu mới có kết quả ạ. Cám ơn bác sĩ ạ.

Hồng Linh, 39 tuổi, 89 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn về chương trình.

Không có thời gian cụ thể nào để đánh giá việc ngừng uống thuốc tránh thai bao lâu sẽ có thai trở lại. Ngoài ra, còn nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ có thai. Nếu trước đó hai vợ chồng bạn sinh sản hoàn toàn bình thường, sau khi ngừng thuốc tránh thai, hai bạn có thể quan hệ tự nhiên không sử dụng phương pháp bảo vệ trong khoảng sáu tháng. Sau thời gian đó nếu chưa có thai, hai bạn nên đi khám để được kiểm tra tổng quát về chức năng sinh sản. Chúc hai vợ chồng bạn sớm có em bé.

Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình hoặc gọi lên tổng đài của Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội 1800 6858, tại TP HCM: 028 7102 6789 để được hỗ trợ. Trân trọng!

Hai vợ chồng tôi cùng 44 tuổi, đã có một cháu được 7 tuổi (có thai tự nhiên), trước khi có cháu đầu tôi đã thụ tinh ống nghiệm hai lần nhưng không đạt. Sau khi có cháu đầu, vợ tôi đã có thai tự nhiên hai lần. Lần một năm 2016 nhưng được 10 tuần thì không có tim thai, lần hai năm 2019 ...

Nguyễn Quốc Cường, 44 tuổi, 166/1 Hùng Vương, Đà Nẵng

BS.CKI Phan Ngọc Quý

Chào anh, cảm ơn câu hỏi của anh.

Quá trình mang thai nói chung hay quá trình làm thụ tinh ống nghiệm nói riêng ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như chất lượng tinh trùng, số lượng và chất lượng noãn, tình trạng sức khỏe và bệnh lý của hai vợ chồng...

Những thông tin anh vừa cung cấp chưa đủ để có thể đánh giá cũng như tiên lượng tỷ lệ thành công cho một quá trình điều trị thụ tinh trong ống nghiệm. Anh chị có thể đến trung tâm hỗ trợ sinh sản để thăm khám, đánh giá đầy đủ các yếu tố tiên lượng chức năng sinh sản và tư vấn cụ thể hơn. Chúc gia đình bạn sớm có thêm thành viên.

Hai vợ chồng em cưới nhau một năm rưỡi. Nửa năm trước đi khám hiếm muộn thì em bị polyp thân tử cung. Em đã phẫu thuật vào đầu tháng 10/2020 bằng phương pháp mổ nội soi. Theo bảng sơ lược nội dung phẫu thuật nội soi thì buồng trứng phải bình thường, buồng trứng trái dính, hai ống dẫn trứng tắc đoạn xa. Bác ...

Hòa Huỳnh, 27 tuổi, Lạc Long Quân, Quận 11, TPHCM

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn về chương trình.

Buồng trứng trái bác sĩ phẫu thuật chỉ mô tả bị dính chứ không đánh giá kém hay kích thước nhỏ nên có thể buồng trứng trái bình thường. Bác sĩ phẫu thuật cũng đã tiến hành tách dính và mổ thông hai vòi, sau mổ hai vòi thông, bạn hoàn toàn có thể có thai tự nhiên nhưng tỷ lệ không cao do chất lượng tinh trùng chưa tốt.

Bạn nên đi thăm khám đánh giá lại tinh dịch đồ, nếu đủ điều kiện nên hỗ trợ bằng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) thêm 2-3 chu kỳ. Nếu vẫn không thành công, bạn có thể chuyển phương pháp thụ tinh ống nghệm (IVF). Chúc hai vợ chồng bạn sớm có tin vui.

Em có bầu từ tháng 3/2020 tuy nhiên bị chửa ngoài dạ con, may mắn phát hiện sớm khi thai được 5 tuần chưa bị vỡ. Đã đến một bệnh viện phụ sản ở Hà Nội phẫu thuật. Vậy cơ hội có thai tự nhiên của em còn không? Bao nhiêu lâu có thể có thai trở lại? Cần chú ý điều gì không? Em ...

Nguyễn Thị Thuý, 30 tuổi, Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn!

Khả năng mang thai tự nhiên trở lại sau khi chửa ngoài dạ con phụ thuộc vào cách thức phẫu thuật tại vị trí chửa ngoài cũng như chức năng vòi trứng bên còn lại. Nếu bạn vẫn còn ít nhất một vòi trứng thông, chức năng buồng trứng bình thường, bạn hoàn toàn có khả năng mang thai tự nhiên. Khả năng có thai trở lại trong vòng một năm khi hai vợ chồng quan hệ với tần suất 2-3 lần một tuần có thể lên đến 60-70%. Chúc hai vợ chồng bạn sớm có tin vui. Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình.Trân trọng.

Vợ chồng con mong chờ con hai năm nhưng thả hoài không thấy tin vui. Hai vợ chồng đi thăm khám phát hiện chồng bị vô tinh, mất đoạn azfc b2/b4, chỉ số fsh 21, còn lại mọi thứ bình thường, chồng không bị quai bị và đã được bác sĩ mổ mic để tìm kiếm tinh trùng. Kết quả không có tinh trùng và ...

Nguyễn Thị Hương, 28 tuổi, 838 đường 30/4, phường 11, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn về cho chương trình.

Trường hợp của chồng bạn rất khó, khả năng có tinh trùng không cao, có thể cân nhắc mổ Micro Tese sau sáu tháng đến một năm, nhưng tỷ lệ có tình trùng rất thấp (theo báo cáo chung của Mỹ là 18.4 %), kèm theo bất thường của người bố sẽ di truyền cho con trai. Mời hai vợ chồng bạn đến thăm khám trực tiếp, mang đầy đủ hồ sơ cũ để chúng tôi tư vấn cụ thể.

Hai vợ chồng đã cưới nhau được ba năm. Đi khám ở bệnh viện ba lần, bác sĩ đều bảo hai vợ chồng bình thường nhưng không hiểu lý do vì sao lại vô sinh, có đặt thuốc và căn chu kỳ nhưng vẫn chưa hiệu quả và có kết quả. Xin bác sĩ tư vấn giúp, tại sao hai vợ chồng đi khám kết ...

Trang, 26 tuổi, Nghi lộc, Nghệ an

BS.CKI Cao Tuấn Anh

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn.

Vô sinh có rất nhiều nguyên nhân, trong đó, có khoảng 10% các cặp vợ chồng vô sinh không rõ nguyên nhân, nghĩa kiểm tra đánh giá các chức năng sinh sản đều bình thường. Những trường hợp này cũng có chỉ định can thiệp hỗ trợ sinh sản. Hai vợ chồng bạn hiện đã mong con ba năm thì nên đi khám và thực hiện các phương pháp hỗ trợ sinh sản phù hợp nhé. Chúc bạn thành công, sớm có tin vui. Trân trọng.

Vợ chồng tôi đã bốn lần chuyển phôi, ba lần không đậu, một lần phôi phát triển được tuần thứ 5 thì ngừng phát triển. Tôi xin hỏi nguyên nhân thất bại và lời khuyên của nhà chuyên môn hiếm muộn?

Phan Hai, 58 tuổi, 1833 tỉnh lộ 8, ấp 3, xã Bình Mỹ, Củ Chi, TP HCM

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào bạn. Cảm ơn câu hỏi của bạn về cho chương trình.

Có rất nhiều nguyên nhân thất bại khiến thụ tinh không thành công như từ phía phôi (do phôi bất thường), từ phía nơi phôi phát triển (do tử cung và buồng tử cung có bất thường), các bệnh lý kèm theo của mẹ, các yếu tố khác... Hai vợ chồng bạn cần đi thăm khám trực tiếp để làm các xét nghiệm và các kiểm tra tìm nguyên nhân. Sau đó, bác sĩ mới có thể đưa ra hướng điều trị cụ thể. Chúc hai vợ chồng bạn sớm có tin vui.

Mình 32 tuổi, lấy chồng được hai năm, chồng mình 45 tuổi. Mình chưa có con, có kinh nguyệt không đều, đã đi khám ở bệnh viện và sức khỏe bình thường. Bác sĩ cho thuốc đều kinh uống để canh trứng. Mình có dùng qua que thử noãn, siêu âm canh ngày rụng trứng 4-5 tháng này nhưng vẫn chưa có kết quả. Hai ...

Phạm Thị Trúc Phương, 32 tuổi, Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào bạn,

Việc canh trứng cho cơ hội có thai không cao, hai vợ chồng mong con hai năm rồi thì đến các trung tâm hỗ trợ trợ sinh sản để thực hiện các phương pháp hỗ trợ có tỷ lệ thành công cao hơn. Vợ chồng bạn có thể đến thăm khám, mang theo tất cả các xét nghiệm đã có để bác sĩ tư vấn cụ thể về tình trạng hiện tại. Bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp hỗ trợ phù hợp để hai vợ chồng bạn sớm có con. Chúc gia đình bạn sớm có thêm thành viên mới.

Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình hoặc gọi lên tổng đài của Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội 1800 6858, tại TP HCM 028 7102 6789 để được hỗ trợ. Trân trọng!

Hiện nay gia đình tôi đã có một bé trai 8 tuổi. Năm 2013, vợ tôi có bầu lần hai nhưng do kinh tế còn khó khăn nên có phá bỏ, dùng phương pháp uống thuốc. Sau đó khoảng một tháng vợ lại có bầu tiếp thì lại phá bỏ với phương pháp nêu trên nhưng vì còn sót trong tử cung nên phải đi ...

Võ chí công, 40 tuổi, Cam Lâm, Khánh Hòa

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào anh. Cảm ơn câu hỏi của anh về cho chương trình.

Những thông tin của anh chị cung cấp vẫn chưa đủ để chúng tôi tư vấn và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho anh chị. Nếu được anh chị có thể đến IVF Tâm Anh để được các bác sĩ thăm khám và đánh giá chính xác chức năng sinh sản của hai vợ chồng, từ đó đưa ra hướng điều trị tốt nhất cho anh chị.

Cụ thể, vợ anh cần chụp phim tử cung vòi trứng đánh giá chính xác hai ống dẫn trứng có thông hay không, nhất là buồng tử cung có bất thường gì không sau khi can thiệp vào buồng tử cung. Xét nghiệm AMH đánh giá dự trữ buồng trứng, xét nghiệm nội tiết tiện lượng đáp ứng buồng trứng, ngoài ra còn làm các xét nghiệm đánh giá khả năng mang thai và bệnh lý truyền nhiễm khác,

Anh cần đánh giá lại số lượng và chất lượng tinh dịch đồ bằng tinh dịch đồ các xét nghiệm máu. Nếu tất cả mọi thứ đều bình thường, hai vợ chồng có thểm bom IUI 1-2 chu kỳ với tỷ lệ thành công khoảng 20-25%. Chúc hai vợ chồng chị sớm có tin vui.