Vợ chồng tôi 33 tuổi mới cưới một năm nhưng chưa có con, có đi khám bệnh, bác sĩ cho biết, tinh dịch chồng tôi bình thường, siêu âm tôi bị hai buồng trứng có nhiều nang nhỏ (thời điểm sau có kinh 18 ngày). Bác sĩ nói nếu để tự nhiên có con nhưng chậm và nên đi làm HSG. Xin bác sĩ cho ...
Chào chị!
HSG hay chụp phim tử cung vòi trứng là phương pháp đánh giá hình thái buồng tử cung và chức năng của 2 vòi tử cung. Kỹ thuật viên sẽ bơm chất cản quang vào buồng tử cung qua ngả âm đạo, chụp Xquang nhằm quan sát sự di chuyển của chất cản quang trong buồng, ra vòi tử cung vào ổ bụng. Đây là phương pháp hữu ích trong chẩn đoán các nguyên nhân vô sinh do buồng tử cung như dị dạng bẩm sinh, dính buồng tử cung, tắc vòi tử cung, ứ dịch vòi tử cung...
Để có thể chụp phim Tử cung - Vòi trứng, chị cần đến khám vào ngày sạch kinh (khoảng 3-5 ngày và kiêng quan hệ vợ chồng từ đầu chu kỳ). Ngoài ra, dựa trên các thăm khám và xét nghiệm về chức năng sinh sản khác, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể hơn về tình trạng của anh chị.
Nếu cần biết thêm thông tin, chị có thể gửi thêm câu hỏi cho chương trình hoặc có thể gọi lên tổng đài của Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Chúc vợ chồng anh chị sớm có tin vui.
Bệnh viện cho em hỏi chi phí cho một ca IVF sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu? Gia đình em đang tìm nơi để làm IVF cho anh chị, nghe bảo bệnh viện toàn bác sĩ giỏi, máy móc hiện đại, phòng rộng rãi thoáng mát nhưng không biết giá cả sẽ như thế nào để tính?
Chào anh chị,
Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, ngoài việc được trực tiếp điều trị với các chuyên gia đầu ngành, anh chị còn được hỗ trợ điều trị bằng các trang thiết bị hiện đại và hệ thống nuôi cấy phôi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) bậc nhất thể giới giúp tăng tỷ lệ phôi tốt và mang lại kết quả điều trị cao hơn.
Cám ơn anh chị đã quan tâm đến dịch vụ của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.
Em 27 tuổi, phát hiện nang lạc nội mạc tử cung buồng trứng trái cách nay ba tháng, kích thước nang 5x7cm. Em kết hôn đã được hai năm, vì vấn đề công việc nên em đã kế hoạch và cần phải kế hoạch thêm một năm nữa trước khi sẵn sàng có em bé. Bác sĩ kê cho em hai loại thuốc nhằm ...
Chào chị,
Lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng là tình trạng mô niêm mạc tử cung phát triển không ở buồng trứng, có thể gây ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của người phụ nữ, mặc dù một số người vẫn có thể sinh sản hoàn toàn bình thường mà không cần can thiệp.
Hiện tại hai thuốc bạn đang dùng là progesteron tổng hợp và viên thuốc tránh thai kết hợp đươc chỉ định trong điều trị nội khoa làm giảm triệu chứng và chậm phát triển nang lạc nội mạc do đối kháng với estrogen. Sau khi dừng các thuốc này, cơ chế giảm tiết estrogen và đối kháng estrogen bị ngừng và có thể nang lạc nội mạc sẽ phát triển tiếp.
Vấn đề có làm giảm khả năng thụ thai hay không còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh, mô buồng trứng còn lại, các yếu tố tử cung - vòi trứng và cả chức năng sinh sản của chồng. Bạn nên thu xếp công việc và thời gian hợp lý để có kế hoạch sớm có em bé đồng thời nên thăm khám định kỳ theo dõi sự phát triển của nang lạc nội mạc để điều trị kịp thời. Chúc bạn sớm có tin vui.
Em được biết bệnh viện có sử dụng tủ nuôi phôi tích hợp trí tuệ nhân tạo để tăng tỷ lệ thành công, không biết chi phí để sử dụng dịch vụ này là bao nhiêu và điều kiện để sử dụng tủ này là gì?
Chào anh chị,
Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang triển khai hai gói dịch vụ IVF bao gồm: Gói IVF tiêu chuẩn giá 46 triệu đồng và Gói IVF cao cấp 56 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí khám và thuốc trong chu kỳ điều trị).
Cả hai gói dịch vụ khách hàng đều được nuôi cấy phôi có hỗ trợ 100% Timelape - Hệ thống camera hành trình ghi nhận hình ảnh phôi liên tục giúp phát hiện các bất thường trong quá trình phát triển của phôi.
Ngoài ra, việc lựa chọn Gói IVF cao cấp tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, khách hàng sẽ được sử dụng hệ thống nuôi phôi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại bậc nhất thế giới. Ở những trường hợp các cặp vợ chồng có tiền căn phôi chất lượng không tốt hoặc thất bại nhiều lần ở những chu kỳ điều trị trước sẽ được tư vấn và theo dõi bằng hệ thống nuôi phôi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng phôi và tỷ lệ thành công.
Bệnh viện Tâm Anh có cho trữ tinh trùng không? Chi phí thế nào, mong bác sĩ tư vấn.
Chào anh chị,
Hiện Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện đa khoa Tâm Anh có dịch vụ trữ đông tinh trùng cho các cặp vợ chồng đến khám và điều trị tại Trung tâm.
Để biết thêm thông tin chi tiết về trữ tinh trùng, Anh Chị có thể đặt hẹn với chuyên gia của Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.
Em có cần phải bổ sung thuốc và thực phẩm chức năng để giúp bổ trứng và tinh trùng trước khi thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản không? Bên cạnh đó chế độ ăn uống sinh hoạt có cần kiêng hay lưu ý điều gì không?
Hiện em đang ở nước ngoài, do Covid-19 nên em chưa thể về Việt Nam theo đúng kế hoạch. Em được biết đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh rất mát tay chữa hiếm muộn, nên hai vợ chồng muốn về làm IVF tại Việt Nam, nhưng do không có nhiều thời gian, em muốn gửi mẫu và kết quả xét nghiệm từ bên đây ...
Chào anh chị,
Đối với trường hợp của anh chị, có thể đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và mang các xét nghiệm và cận lâm sàng hiện có về cho các chuyên gia của chúng tôi xem xét và tư vấn. Dựa vào các kết quả hiện có của anh chị, chúng tôi sẽ tư vấn giúp anh chị là nên chờ đợi hay cần có động thái tích cực hơn trong việc điều trị hiếm muộn ở thời điểm hiện tại. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và đặt niềm tin vào Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện đa khoa Tâm Anh.
Em 26 tuổi, đã kết hôn được hai năm nhưng chưa có em bé. Vừa rồi em có đi khám sức khỏe thì được chẩn đoán là suy buồng trứng sớm, chỉ số AMH có 1.0. Tiền sử gia đình em thì đó giờ chưa có ai mắc căn bệnh này hết, nên em rất khổ tâm không biết nguyên nhân bệnh này xuất phát ...
Chào chị, cảm ơn câu hỏi của chị.
Suy buồng trứng sớm dẫn đến giảm khả năng sinh sản và là yếu tố gây nên tình trạng mãn kinh sớm ở phụ nữ thuộc nhiều lứa tuổi. Các nguyên nhân gây suy buồng trứng sớm có thể có liên quan đến các bệnh về nhiễm sắc thể, di truyền, hoặc là các bệnh lý tự miễn, tuy nhiên y học ngày nay vẫn chưa có các biện pháp hiệu quả có thể khắc phục tình trạng này. Với những người phụ nữ có tình trạng suy buồng trứng sớm thì quan trọng nhất là cần tận dụng thời gian điều trị để sinh con sớm, bởi vì dự trữ buồng trứng sẽ càng giảm dần theo thời gian.
Do vậy, anh chị nên tới thăm khám trực tiếp (mang theo các hồ sơ thăm khám đã có) để các bác sĩ tư vấn cụ thể hơn về chẩn đoán và hướng điều trị phù hợp cho mình. Chúc anh chị sớm có tin vui.
Trước khi làm IUI em muốn thực hiện xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung và ung thư vú luôn. Bệnh viện mình có thực hiện những xét nghiệm chẩn đoán này không thưa bác sĩ?
Chào bạn,
Hiện tại sàng lọc ung thư cổ tử cung là một xét nghiệm thường quy cho những phụ nữ hiếm muộn trước khi điều trị hỗ trợ sinh sản, còn sàng lọc ung thư vú hiện được chỉ định cho những phụ nữ thực hiện hỗ trợ sinh sản từ 38 tuổi trở lên.
Cả hai loại xét nghiệm sàng lọc trên bệnh viện đều đang thực hiện, nếu chị có nhu cầu thăm khám mời chị đến vào ngày sạch kinh để khám phụ khoa và lấy bệnh phẩm làm sàng lọc ung thư cổ tử cung, siêu âm tuyến vú và chụp XQ tuyến vú để sàng lọc ung thư vú.
Em bị vô sinh thứ phát 12 năm do bị u nang buồng trứng, đã mổ cắt một bên buồng trứng. Em đã làm IVF ở một bệnh viện khác nhưng thất bại. Hiện tại em muốn làm tiếp IVF ở Tâm Anh thì cần phải làm những xét nghiệm nào ạ? Mong bác sĩ tư vấn.
Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn về chương trình.
Đối với các cặp vợ chồng khi thăm khám hỗ trợ sinh sản lần đầu cần làm các xét nghiệm sau:
* Về phía vợ: Các xét nghiệm máu cơ bản:
• Nội tiết sinh sản: FSH, LH, Estradiol, Progesteron (làm vào ngày 2 chu kỳ kinh nguyệt)
• Nội tiết tuyến giáp (FT4, TSH), Prolactin
• AMH (Dự trữ buồng trứng)
• Miễn dịch để sàng lọc các bệnh lý lây truyển cơ bản: HBsAg, HCV, HIV, giang mai, lao
• Công thức máu - Nhóm máu Sau sạch kinh 3-5 ngày (hoặc tùy điều kiện cho phép)
• Khám phụ khoa (xét nghiệm vi sinh: vi khuẩn, nấm, Chlamydia)
• Sàng lọc ung thư cổ tử cung
• Siêu âm tử cung phần phụ
• Sàng lọc ung thư vú (thường quy với phụ nữ từ 38 tuổi trở lên)
• Chụp phim tử cung - vòi trứng (điều kiện: sạch kinh 3-5 ngày, kiêng quan hệ tình dục từ đầu chu kì và không có chống chỉ định chụp HSG)
* Về phía chồng:
• Tinh dịch đồ (kiêng xuất tinh 3-5 ngày)
• Miễn dịch: HBsAg, HCV, HIV, giang mai, lao
• Công thức máu
Ngoài ra đối với các trường hợp cụ thể, các bác sĩ có thể chỉ định các xét nghiệm phù hợp. Sau khi thăm khám đầy đủ về sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng, các bác sĩ sẽ tư vấn cho anh chị về các phương pháp điều trị phù hợp nhất. Đối với trường hợp chị đã làm IVF ở bệnh viện khác, chị nên mang theo toàn bộ hồ sơ thăm khám và xét nghiệm đã có để được tư vấn cụ thể.
Chúc vợ chồng bạn sớm tìm được con yêu!
Tinh trùng tôi bị yếu và dị dạng phải làm sao? Cảm ơn bác sĩ.
Chào bạn!
Hiện tại có ba phương án cải thiện số lượng, chất lượng tinh trùng gồm điều chỉnh lối sống (ví dụ ăn uống lành mạnh, cữ rượu bia, thuốc lá, tránh tiếp xúc mội trường độc hại); điều trị nội khoa hoặc dùng thuốc (chỉ phù hợp với các trường hợp suy giảm sinh dục, các loại thực phẩm chức năng hiện nay cho thấy chưa đem lại hiệu quả rõ rệt); phẫu thuật nguyên nhân làm ảnh hưởng khả năng sinh tinh (ví dụ giãn tĩnh mạch thừng tinh, tràn dịch tinh mạc, thoát vị bẹn...).
Để lựa chọn phương án điều trị phù hợp nhất và hiệu quả nhất, bạn cần được thăm khám, hỏi bệnh sử và làm một số xét nghiệm chuyên sâu. Bạn nên đến gặp các bác sĩ hiếm muộn càng sớm càng tốt, tránh tự ý mua thuốc tự điều trị. Chúc bạn sớm cải thiện tình trạng của mình.
Tôi năm nay 43 tuổi, vợ tôi 40 tuổi. Chúng tôi hiện chưa có con và đang muốn có con. Chúng tôi đã dùng thuốc bắc, thuốc tây để hỗ trợ cho việc thụ thai nhưng đều không hiệu quả. Tôi muốn có con theo phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nhưng không biết chi phí tốn kém bao nhiêu? Xin bác sĩ cho ...
Chào anh, cảm ơn câu hỏi của anh gửi về cho chương trình.
Chi phí cho một lộ trình điều trị hỗ trợ sinh sản IVF là không cố định, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phương pháp hỗ trợ sinh sản, cơ địa, thể trạng, thuốc sử dụng... Thông thường, chi phí cho một lộ trình khoảng 95 triệu, tỷ lệ thành công trung bình là 63% (năm 2020). Một lộ trình IVF thuận lợi mất khoảng 2-3 chu kỳ kinh của Chị.
Anh chị có thể đến trực tiếp bệnh viện để thăm khám và làm các xét nghiệm chẩn đoán. Tùy theo kết quả cận lâm sàng, bác sĩ sẽ tư vấn tới anh, chị phương pháp phù hợp nhất.
Em 34 tuổi, năm 2020, em có thai, bác sĩ cho biết thai có dấu hiệu bất thường. Đến tháng thứ tám, bác sĩ chỉ định mổ. Bé gái được 4,5 kg, bé phải nằm lồng kính và săn sóc đặt biệt. Sau nhiều xét nghiệm, bác sĩ cho biết bé bị đột biến gen bị chứng rối loạn chuyển hóa. Bé phát bệnh nặng ...
Tôi năm nay 34 tuổi, lấy vợ bốn tháng nhưng vẫn chưa có con. Tôi có đi kiểm tra tinh trùng đồ, kết quả khá tốt. Tôi cần đưa vợ đi kiểm tra những gì? Sinh hoạt như thế nào để vợ chồng tôi sớm sinh em bé theo cách tự nhiên?
Chào chị,
Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vô sinh khi cặp vợ chồng ở gần nhau, có quan hệ đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai nào mà sau một năm chưa có con. Đối với tuổi người vợ trên 35 tuổi, thời gian rút ngắn lại còn sáu tháng.
Câu hỏi của chị chưa nói rõ tình trạng sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng. Trường hợp của chị dưới 35 tuổi, không có các yếu tố bất thường về kinh nguyệt, bệnh lý nền, chị hoàn toàn có thể tiếp tục chờ đợi có thai tự nhiên.
Vợ chồng mong muốn có thai tự nhiên, ít nhất anh chị cần đáp ứng theo một số tiêu chí như trong định nghĩa của WHO nói trên, nhất là vợ chồng quan hệ đều đặn (2-3 ngày một lần) hoặc ít nhất là quan hệ mỗi ngày hoặc cách ngày trong giai đoạn cửa sổ thụ thai. Nếu vòng kinh của người vợ đều đặn 28-30 ngày thì cửa sổ thụ thai là ngày 9 đến ngày 14-16 chu kỳ kinh.
Ngoài ra, có một cách khác là dựa vào chất nhầy cổ tử cung. Hai vợ chồng nên sinh hoạt từ ngày người vợ nhận thấy chất nhầy cổ tử cung loãng, trong và dai như lòng trắng trứng gà và có thể kết thúc khi chất nhầy ít đi, đặc hơn và đục màu hơn.
Chúng tôi không khuyến khích thăm dò thời điểm rụng trứng (canh trứng) vì tốn kém, không hiệu quả, thêm căng thẳng và có thể lỡ mất thời diểm vàng để quan hệ. Biện pháp được chính xác nhất để tính ngày rụng trứng là theo chất nhầy cổ tử cung. Hai vợ chồng có thể bổ sung thêm chế độ ăn giàu dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất, hạn chế rượu bia, chất kích thích và căng thẳng trong cuộc sông.
Nếu hai vợ chồng có nhu cầu thăm khám các chức năng sinh sản, anh chị có thể liên hệ tổng đài của Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội 1800 6858, tại TP HCM 0287 102 6789 để được hỗ trợ.
Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, chị có thể gửi câu hỏi về cho chương trình. Chúc vợ chồng bạn may mắn và sớm đón thêm được thành viên mới. Trân trọng.
Vợ chồng em cưới nhau hai năm, chưa có thai lần nào, từng ba lần làm IUI nhưng thất bại, sau khi làm IVF chọc trứng không có noãn. Em bị buồng trứng đa nang, tắc kẽ vòi trứng phải. Bác sĩ cho em hỏi trường hợp của em có còn hy vọng không?
Chào anh chị,
Đối với điều trị hỗ trợ sinh sản, hội chứng buồng trứng đa nang là một trong những vấn đề khó khăn. Sự bất thường trong quá trình phát triển của nang trứng khiến các nang trứng phát triển ồ ạt nhưng với chất lượng kém. Quá trình kích thích buồng trứng cũng gặp nhiều khó khăn, do nang noãn đáp ứng kém hơn với thuốc kích trứng hoặc nếu liều thuốc quá cao sẽ làm tăng nguy cơ gặp phải hội chứng quá kích buồng trứng.
Chỉ định làm IVF là phù hợp với trường hợp với vòi tử cung tắc kẽ. của chị. Tuy nhiên, chị sẽ cần có phác đồ phù hợp hơn dựa trên nguyên tắc cá thể hóa điều trị để giúp cải thiện chất lượng và số lượng noãn thu được. Anh chị có thể thăm khám, đem theo các xét nghiệm trước đó để bác sĩ có một bức tranh tổng thể về tình trạng của gia đình, từ đó tư vấn cho gia đình kế hoạch điều trị phù hợp.
Tôi 34 tuổi, chồng 37 tuổi, đã có một bé sáu tuổi, từ đó đến giờ chưa sinh thêm được. Vợ chồng tôi đã đi khám tại một bệnh viện phụ sản tại TP HCM, bác sĩ bảo vợ chồng đều yếu nên làm thụ tinh ống nghiệm. Tôi quan tâm đến xác xuất thành công và chi phí thụ tinh ống nghiệm tại bệnh ...
Chào chị,
Có rất nhiều nguyên nhân gây ra vô sinh hiếm muộn, trong đó bao gồm các nguyên nhân từ phía người vợ (dự trữ buồng trứng thấp, rối loạn nội tiết, phóng noãn, tắc vòi tử cung,...), người chồng (tinh trùng yếu, rối loạn sinh dục,...), vô sinh do cả hai vợ chồng hoặc các trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân. Xác định rõ nguyên nhân gây ra vô sinh là bước quan trọng trong quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn, từ đó giúp chọn lựa phương pháp điều trị và tiên lượng tỷ lệ thành công.
Nhìn chung, tỷ lệ thành công của IVF vào khoảng 60% và dao động tùy thuộc tình trạng sức khỏe sinh sản thực tế của anh chị. Chi phí làm IVF cũng dao động rất lớn tùy thuộc phác đồ kích thích buồng trứng và các chi phí liên quan. Anh chị có thể sắp xếp thăm khám cùng bác sĩ để được tư vấn cụ thể hơn về tình trạng cũng như tỷ lệ thành công của trường hợp gia đình mình.
Anh tôi bị quai bị dẫn đến viêm tinh hoàn. Bác sĩ chẩn đoán không có tinh trùng. Anh tôi có thể có con được không thưa bác sĩ? Nếu có thể chữa trị thì chữa ở đâu tại miền Bắc là tốt? Xin cảm ơn bác sĩ.
Tôi năm nay 29 tuổi. Sau khi xét nghiệm tất cả và nội tiết, bác sĩ chẩn đoán tôi bị vô sinh cấp độ một, dự trữ buồng trứng thấp, nội tiết tố rối loạn, chức năng tử cung bình thường. Chồng tôi tinh trùnh hoạt động 46%. Bác sĩ chỉ định tôi tiêm kích trứng để thực hiện IUI nhưng tôi thấy các bác ...
Chào chị,
Có rất nhiều nguyên nhân gây ra vô sinh hiếm muộn, trong đó bao gồm các nguyên nhân từ phía người vợ (dự trữ buồng trứng thấp, rối loạn nội tiết, phóng noãn, tắc vòi tử cung,...), người chồng (tinh trùng yếu, rối loạn sinh dục,...), vô sinh do cả hai vợ chồng hoặc các trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân. Xác định rõ nguyên nhân gây ra vô sinh là một bước quan trọng trong việc lựa chọn phương thức điều trị vô sinh hiếm muộn.
Đối với dự trữ buồng trứng thấp, IVF nên là lựa chọn ưu tiên. Tuy nhiên, tùy thuộc mức độ suy giảm dự trữ buồng trứng và các yếu tố liên quan khác từ cả phía vợ và chồng để ra quyết định nên lựa chọn phương pháp nào. Anh chị có thể sắp xếp tới thăm khám, mang theo các kết quả xét nghiệm và thăm khám cũ để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể hơn về tình trạng gia đình mình và cùng thảo luận kế hoạch điều trị phù hợp. Xin cảm ơn!
Trong quá trình kích trứng, chị chỉ cần duy trì chế độ ăn cân đối, đa dạng thực phẩm, đầy đủ dinh dưỡng và giữ tâm lý thoải mái, tránh căng thẳng, duy trì lối sống lành mạnh.
Con gái tôi năm nay 19 tuổi, chưa lập gia đình. Khoảng một năm gần đây, kinh nguyệt cháu rất ít và sáu tháng gần đây không có kinh nguyệt. Tháng trước cháu có đi khám và siêu âm, bác sĩ bảo buồng trứng nhỏ, khả năng sau này khó có con, không cần uống thuốc và điều trị gì vì không điều trị được. ...
Chào chị,
Với những dữ liệu chị kể, có thể con gái của chị đã mắc chứng suy buồng trứng sớm. Chứng bệnh này khiến buồng trứng ít hoặc không sản xuất ra nang trứng dẫn đến vô sinh, kéo theo sự suy giảm nồng độ các hormone sinh dục, dẫn đến triệu chứng rối loạn kinh nguyệt và vô kinh.
Có nhiều nguyên nhân gây ra suy buồng trứng sớm như do rối loạn trục hạ đồi - tuyến yên ảnh hưởng đến việc phóng thích các hormone hướng sinh dục điều khiển buồng trứng, bệnh lý di truyền, bệnh tự miễn, thói quen sống không tốt, áp lực tâm lý kéo dài... Việc xác định nguyên nhân giúp tối ưu hóa phương pháp điều trị.
Nhìn chung, phương pháp điều trị là làm IVF sớm nhằm tranh thủ trữ lượng buồng trứng còn lại. Với trường hợp chưa có gia đình, có thể kích trứng làm IVF, đông lạnh noãn chờ đến khi lập gia đình sẽ rã noãn để thụ tinh tạo phôi. Tuy nhiên, làm IVF và cả việc mang thai sau này sẽ khó khăn do thiếu hụt nội tiết. Chị có thể sắp xếp đưa cháu đi thăm khám bác sĩ để được tư vấn cụ thể hơn dựa trên tình trạng lâm sàng thực tế của cháu.
Tôi 35 tuổi, vợ 33 tuổi, có một cháu bảy tuổi. Vợ tôi sinh mổ, khi cháu đươc bốn tuổi, chúng tôi không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng vợ tôi vẫn chưa có bầu. Hai vợ chồng xét nghiệm bình thường, bác sĩ chỉ định làm IUI hai lần tại một trung tâm hỗ trợ sinh sản tại TP HCM nhưng không có ...
Chào anh,
Có rất nhiều nguyên nhân gây ra vô sinh hiếm muộn, trong đó bao gồm các nguyên nhân từ phía người vợ (dự trữ buồng trứng thấp, rối loạn nội tiết/phóng noãn, tắc vòi tử cung,...), người chồng (tinh trùng yếu, rối loạn sinh dục,...), vô sinh do cả hai vợ chồng hoặc các trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân. Xác định rõ nguyên nhân gây ra vô sinh là một bước quan trọng trong quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn, từ đó giúp chọn lựa phương pháp điều trị và tiên lượng tỷ lệ thành công.
Thông thường, nếu không phát hiện các nguyên nhân bắt buộc phải làm IVF, anh chị có thể làm IUI 3-5 chu kỳ liên tiếp trước khi cân nhắc chuyển làm IVF. Anh chị nên sắp xếp tới thăm khám để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể hơn về tình trạng cũng như thảo luận về phương pháp điều trị phù hợp cho trường hợp gia đình mình.
Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, anh chị có thể gửi câu hỏi về cho chương trình hoặc gọi lên tổng đài của Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội 1800 6858, tại TP.HCM 0287 102 6789 để được hỗ trợ. Trân trọng!