Tôi đã sinh được một cháu trai năm 23 tuổi, sau đó, bị lao phổi tôi không sinh thêm được nữa. Xin hỏi có cách nào để sinh thêm được không?
Chào anh chị,
Hiện nay có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiếm muộn ở một cặp vợ chồng. Để có những thông tin chi tiết về tình trạng hiếm muộn ở trường hợp của gia đình, anh chị có thể sắp xếp thời gian để đến thăm khám và tư vấn trực tiếp cùng chuyên gia của tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản. Chúc anh chị sức khỏe. Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, anh chị có thể gửi câu hỏi về cho chương trình. Trân trọng.
Tôi năm nay 40, có đi khám được kết luận tinh trùng chết nhiều, tỷ lệ tinh trùng tiến tới rất thấp, phải thụ tinh trong ống nghiệm. Vợ chồng tôi có thụ tinh nhưng không thành công. Năm 2018, tôi đi khám, kết luận do giãn dây thừng tinh nên ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Tôi đã mổ nhưng kết quả không ...
Chào anh,
Xin chia sẻ với anh về những áp lực mà anh đã trải qua. Theo những nghiên cứu mới nhất gần đây cho thấy sau phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh, nếu bệnh nhân được làm thụ tinh ống nghiệm, kết quả sẽ khả quan hơn những trường hợp không được phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh trước đó.
Anh chị nên nhanh chóng đến trung tâm hỗ trợ sinh sản uy tín, chất lượng để làm thụ tinh ống nghiệm sau khi đã phẫu thuật giãn tĩnh mạch thừng tinh. Giai đoạn này, tuổi của người vợ cũng là yếu tố quan trọng quyết định thành công chung. Đôi khi chúng ta loay hoay cải thiện chất lượng tinh trùng mà quên mất vai trò của người vợ cũng quan trọng không kém (chiếm 50%). Chúc anh chị sớm có tin vui.
Em năm nay 37 tuổi, chồng 47 tuổi chưa có thai lần nào. Em AMH 0,37, chồng tinh trùng yếu. Em đã làm IUI ba nhưng lần thất bại. Em xin tư vấn về phương pháp và kỹ thuật nào giúp có thai, chi phí bao nhiêu và thực hiện ở đâu, những loại thuốc có thể uống? Em xin chân thành cảm ơn.
Chào chị,
Thành công trong hỗ trợ sinh sản phụ thuộc rất lớn vào yếu tố người vợ và vai trò lớn nhất phải kể đến là chất lượng và số lượng của nang noãn. Ở người phụ nữ, số lượng nang noãn mang tính đặc thù theo từng cá thể, nang noãn sẽ mất dần theo thời gian và không thể hồi phục.
Khi phụ nữ bước qua tuổi 35, nhiều nghiên cứu cho thấy có sự giảm mạnh cả về số lượng và chất lượng của nang noãn. Trong trường hợp của chị, chị đang chịu tác động của cả hai yếu tố là tuổi và số lượng trứng còn lại quá thấp (AMH 0,37) nên việc chần chừ trong điều trị hiếm muộn khi mình đang rất mong con là điều không thể.
Khác với phụ nữ, đàn ông có khả năng sản xuất tinh trùng liên tục trong suốt cuộc đời nhưng chồng chị có chất lượng tinh trùng yếu kèm theo đó là tiền căn thất bại sau ba lần điều trị IUI. Do đó, chỉ định phù hợp nhất cho anh chị là thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Chi phí cho một lần điều trị thụ tinh ống nghiệm tại trung tâm của chúng tôi dao động trong khoảng 80-100 triệu đồng tùy theo từng trường hợp.
Với đội ngũ chuyên gia đầu ngành và hệ thống nuôi cấy phôi ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI) hiện đại nhất thế giới, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP HCM hy vọng sẽ có thể mang lại cơ hội cho gia đình anh chị. Chúng tôi hy vọng sẽ được hỗ trợ và đồng hành cùng anh chị trên chặn đường đi tìm con thơ sắp tới.
Bác sĩ chẩn đoán tôi không có trứng nên không thể có thai được. Hiện tình trạng kinh nguyệt tôi không đều, thường mấy tháng mới có, tuy nhiên lượng máu mỗi lần rất nhiều, cường kinh. Xin bác sĩ cho tôi hỏi: trường hợp của tôi như vậy có nên làm gì để đạt được khát vọng có con hay không? Có cách nào ...
Chào bạn.
Tôi chưa biết được bạn bao nhiêu tuổi và tình trạng không có trứng là do xét nghiệm thấy lượng nội tiết thấp hay đi siêu âm không nhìn thấy nang trứng phát triển đủ để có thể thu thai được. Do đó, tôi sẽ đưa ra 2 trường hợp:
Thứ nhất, nếu không có trứng do nội tiết bị suy giảm làm cho các nang trứng không phát triển gọi là suy sớm buồng trứng hoặc người phụ nữ lớn tuổi, chức năng buồng trứng bị suy giảm. Dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ, những phụ nữ gặp trường hợp này có khi phải xin noãn, sau đó thụ tinh với tinh trùng của người chồng để làm thụ tinh ống nghiệm.
Thứ hai, nếu trường hợp những bạn trẻ tuổi do rối loạn kinh nguyệt, siêu âm thấy các nang trứng nhỏ, không phát triển hay gặp trong hội chứng buồng trứng đa nang. Khi đó, bác sĩ sẽ đưa vào liệu pháp điều trị có thể có những bệnh lý kèm theo như béo phì, cường androgen tức là nam tính hóa hơi nhiều... Lúc đấy, bạn điều trị nội tiết để chu kỳ kinh nguyệt trở về bình thường. Bạn phải thật sự giảm cân để nội tiết được điều hòa trở lại sau đó hoặc có thể thụ tinh bình thường hoặc dưới sự hỗ trợ sinh sản bằng thuốc hoặc thụ tinh ống nghiệm để mang thai.
Về vấn đề cường kinh, bạn cần thăm khám với bác sĩ để xác đinh xem nguyên nhân là do nội tiết hay do những tổn thương thực thể ở bên trong tử cung. Ví dụ như cường kinh do quá sản niêm mạc tử cung hoặc do polyp buồng tử cung, u xơ tử cung chẳng hạn. Nếu loại trừ được những trường hợp này mà do nội tiết, bạn có thể sử dụng thuốc để điều trị được. Trong trường hợp bị quá sản niêm mạc tử cung hoặc polyp, bác sĩ có thể dùng phẫu thuật để cắt hết polyp hoặc nạo niêm mạc buồng tử cung sau đó dùng thuốc điều hòa kinh nguyệt.
Tôi năm nay 34 tuổi. Tôi đi khám, bác sĩ chuẩn đoán bị teo tinh hoàn không có tinh trùng. Tôi có thể có con không và phải đi đến đâu để kiểm tra?
Chào bạn,
Theo thông tin bạn mô tả, nhiều khả năng bạn rơi vào tình trạng vô tinh không bế tắc. Đây là tình trạng suy giảm sinh tinh (giai đoạn sớm) hoặc không còn khả năng sinh tinh (giai đoạn muộn). Bạn nên đến trung tâm hỗ trợ sinh sản để được khám, xem xét về bệnh sử, làm một số xét nghiệm chuyên sâu (siêu âm, xét nghiệm máu) để xác định tình trạng bệnh cũng như nguyên nhân có thể có. Từ đó, bác sĩ sẽ có những kế hoạch điều trị cũng như bảo tồn khả năng sinh sản cho bạn.
Tôi bị tắt hai ống dẫn trứng, muốn có con theo phương pháp tự nhiên thì có nên mổ để thông ống dẫn trứng không? Vì tôi muốn làm mẹ đơn thân. Cách đây chín năm, tôi đã từng được chọc hút trứng để làm IVF một lần nhưng có sự cố xảy ra chưa chuyển phôi.
Nếu giờ mổ thông ống dẫn trứng, ...
Chào bạn!
Đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều nghiên cứu đánh giá hiệu quả của phẫu thuật nối thông ống dẫn trứng đã tắc và tỷ lệ có thai tự nhiên sau phẫu thuật cao nhất được ghi nhận chỉ đạt < 12%. Thành công của phẫu thuật này còn phụ thuộc vào tay nghề của phẫu thuật viên, cơ địa của bệnh nhân hay tình trạng viêm nhiễm nội tại của cơ quan sinh dục.
Hiện nay các phương pháp hỗ trợ sinh sản đều có điều kiện bắt buộc là phải có giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng. Bạn nên sắp xếp thăm khám để được các chuyên gia tư vấn trực tiếp và bổ sung thêm các khảo sát đánh giá cần thiết, có những thông tin đầy đủ hơn trong việc đưa ra quyết định có nên tái tạo ống dẫn trứng hay không trong trường hợp của bạn. Chúc bạn sớm có tin vui.
Cách đây khoảng sáu tháng em có đi xét nghiệm tinh dịch đồ tại TP HCM, kết quả số lượng tinh trùng của em vượt gấp ba ngưỡng tiêu chuẩn WHO, nhưng lại bất động và dị dạng nhiều, bạch cầu tăng.
Vậy bác sĩ cho em hỏi em đang gặp phải vấn đề gì và có cơ hội chữa khỏi bệnh không? Tình ...
Chào bạn,
Đầu tiên xin chia sẻ với lo lắng của bạn về chất lượng tinh trùng không như ý. Kết quả tinh dịch đồ hiện tại chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân cũng như định ra phương hướng điều trị cụ thể. Bạn cần được thăm khám, hỏi bệnh sử, tiền sử, xét nghiệm máu (ví dụ như nội tiết, di truyền), siêu âm... Từ đó, chúng tôi mới có thể tư vấn cụ thể.
Hiếm muộn là vấn đề của cả hai vợ chồng. Việc chọn kỹ thuật nào (IUI, IVF hay ICSI) còn tùy thuộc vào tình trạng của người vợ. Bạn và bà xã nên đến trung tâm hỗ trợ sinh sản để được khám và tư vấn hướng điều trị tốt nhất. Chúc bạn sớm có tin vui.
Vợ chồng tôi cần hỗ trợ để sinh con, rất mong các bác sĩ cho tôi địa chỉ đến khám. Cảm ơn.
Chào bạn,
Hệ thống Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVFTA) quy tụ các chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm, với trang thiết bị máy móc tiên tiến, phác đồ hiện đại sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong hành trình tìm con.
Bạn có thể đặt lịch khám với các bác sĩ của IVFTA qua tổng đài 1800 6858 (Hà Nội) và 028 7102 6789 (TP.HCM) hoặc đến trực tiếp địa chỉ tại 108 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội hoặc 2B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM. Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình hoặc gọi lên tổng đài của Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để được hỗ trợ. Trân trọng.
Em và vợ đã có một con trai năm nay ba tuổi. Vợ em sinh mổ, sau bao lâu em và vợ nên có con nữa? Dì vợ em cũng sinh mổ bé đầu nhưng gần 10 năm sau khi dì mang thai và sinh đứa thứ hai thì bị rách vết mổ của bé đầu nên em lo. Em cảm ơn bác sĩ.
Chào bạn,
Hiện tại bé đã ba tuổi, vợ chồng bạn hoàn toàn có thể bắt đầu kế hoạch cho lần mang thai tiếp theo. Đối với thai kỳ có vết mổ cũ, vợ bạn cần lưu ý khám thai đầy đủ theo lịch hẹn, từ khi bắt đầu mang thai vì nguy cơ, dù rất hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra như thai bám sẹo mổ lấy thai, nhau cài răng lược hoặc vỡ tử cung trong quá trình theo dõi sanh... Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình. Trân trọng.
Con trai tôi 17 tuổi, ngày nhỏ cháu bị lạc tinh hoàn cả hai bên và đã được mổ để đưa tinh hoàn về đúng vị trí năm bốn tuổi. Tôi băn khoăn tình trạng tiền sử của cháu như vậy có ảnh hưởng gì đến khả năng sinh sản không? Xin được nói rõ hơn vẻ bề ngoài của cháu rất nam tính, râu ...
Bác sĩ Nguyễn Thế Trường
Chào bạn,
Tinh hoàn có hai chức năng, chức năng nội tiết và chức năng ngoại tiết. Chức năng nội tiết là chức năng sinh ra để quy định nét nam tính, và chức năng ngoại tiết là sinh ra những tinh trùng để giúp cho quá trình sinh sản thành công.
Trong trường hợp cháu ngày nhỏ bị lạc tinh hoàn, chức năng nội tiết nhiều khi vẫn đảm bảo, cho nên về sinh lý, phát triển bên ngoài không có thay đổi như người bình thường. Nhưng chức năng ngoại tiết có thể bị ảnh hưởng nhiều hoặc ít. Tôi khuyên bạn nên đi khám để xem tinh trùng của cháu ở mức độ như thế nào và chúng tôi sẽ có những lời khuyên phù hợp để điều trị cho cháu tốt hơn.
Mình sinh năm 1978, àm IVF thất bại hai lần. Giờ mình muốn làm tiếp tục có được không ạ? Tình trạng trứng của mình rất ít. Xin cảm ơn!
Chào chị!
Bước qua tuổi 40, không chỉ khả năng sinh sản của người phụ nữ suy giảm mà độ tuổi còn ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ thành công của các phương pháp điều trị hỗ trợ sinh sản. Nguyên nhân là do sự giảm rõ rệt số lượng và chất lượng noãn/trứng tạo thành. Trường hợp của chị, có thể tiếp tục thực hiện việc thụ tinh trong ống nghiệm với sàng lọc di truyền tiền làm tổ (PGT) để loại trừ những bất thường từ phôi nhằm cải thiện đáng kể cơ hội mang thai khỏe mạnh.
Chị đã trải qua hai lần IVF không thành công, việc khảo sát tìm nguyên nhân rất quan trọng. Tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF TA), chúng tôi có những khảo sát chuyên biệt để tìm nguyên nhân thất bại cũng như sử dụng phác đồ kích thích buồng trứng được cá thể hóa cho từng trường hợp. Ví dụ như với các trường hợp lớn tuổi, giảm dự trữ buồng trứng chúng tôi có cân nhắc sử dụng phác đồ kích thích nhẹ để gom trứng hoặc gom phôi nhiều chu kỳ với mong muốn có nhiều phôi tốt với chi phí phù hợp. Chúc chị sớm có tin vui.
Năm nay tôi 35 tuổi, vợ 33 tuổi. Cách đây bốn năm vợ tôi có mang thai nhưng thai ngoài tử cung, bác sĩ khuyên nên bỏ. Đến giờ vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Nhờ bác sĩ tư vấn phương pháp hỗ trợ.
Chào bạn,
Xin chia sẻ với bạn những khó khăn và không may mắn trong hành trình tìm con. Thời gian mong con cũng đã lâu, nếu hai vợ chồng quan hệ tự nhiên mà vẫn chưa thể có em bé thì nên đến thăm khám tại bệnh viện hoặc trung tâm hỗ trợ sinh sản để thực hiện các biện pháp điều trị tích cực hơn.
Với độ tuổi của bạn, ở ngưỡng 35, khả năng mang thai thai tự nhiên đã bị ảnh hưởng do sự suy giảm số lượng và chất lượng trứng, đồng thời tăng nguy cơ bất thường thai kỳ như sảy thai hoặc dị tật bẩm sinh. Chị có tiền căn thai ngoài tử cung nên việc đánh giá lại chức năng của vòi trứng nhằm lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cũng như tránh nguy cơ tái phát rất cần thiết trước khi thực hiện bất kỳ phương pháp hỗ trợ sinh sản nào.
Vợ chồng tôi đã lập gia đình được hơn 3 năm nhưng chưa từng có chuyện sinh hoạt vợ chồng vì vợ tôi mắc chứng co thắt âm đạo. Xin hỏi các bác sĩ với trường hợp như vợ chồng tôi có giải pháp nào cho đời sống tình dục không? Nếu can thiệp sinh học để có con có phải là một biện pháp ...
Chào bạn.
Co thắt âm đạo không phải là bệnh lý, cơ quan sinh dục của phụ nữ mắc chứng này thường hoàn toàn bình thường. Do trạng thái sinh lý của người phụ nữ khi tiếp xúc với chồng xảy ra hiện tượng các cơ ở vùng âm môn co thắt lại, khiến không thể nào quan hệ được. Việc này có thể cải thiện được, người chồng cần hết sức kiên nhẫn, phải từ từ không thể ngay một lúc, cũng phải chuẩn bị tâm lý tư tưởng cho người vợ. Nhưng nếu sau một thời gian mà không cải thiện được tình trạng, vợ chồng bạn nên đi khám bác sĩ để tư vấn.
Trước tiên là khám xem cơ quan sinh dục của phụ nữ có bình thường hay không. Tuy nhiên khám phụ khoa cho phụ nữ có chứng co thắt âm đạo cũng rất khó, thường sẽ sợ đau, kẹp đùi lại và không cho khám cho nên đôi khi cần khám bằng cách gây mê. Sau khi kiểm tra cơ quan sinh dục bình thường có thể loại trừ được các nguyên nhân do các bệnh lý cơ quan sinh dục. Sau đó thường sẽ hỗ trợ bằng các bệnh lý về tâm lý.
Với trường hợp phụ nữ không quan hệ được tình dục mà mong muốn có con có 2 cách:
- Cách 1: Có con bằng cách quan hệ tự nhiên bằng cách các bác sĩ cho thuốc giảm đau.
- Cách 2: Nếu cách một vẫn thất bại thì có thể sử dụng những phương pháp hỗ trợ sinh sản như bơm IUI (lọc rửa tinh trùng rồi bơm vào buồng tử cung người phụ nữ vào giai đoạn giữ chu kì kinh nguyệt dưới gây mê). Chúng tôi đã rất thành công với những trường hợp như vậy, nhiều em bé ra đời bằng phường pháp này. Vợ chồng bạn còn rất nhiều cơ may để có em bé như những cặp vợ chồng khác. Chúc bạn may mắn.
Em năm nay 30 tuổi, chồng 36 tuổi. Vợ chồng em lấy nhau được bốn năm, sinh hoạt bình thường nhưng mãi không có con. Năm vừa rồi, em có đi khám hiếm muộn, tinh trùng chồng hơi yếu nhưng bác sĩ nói vẫn có khả năng có con.
Bác sĩ chẩn đoán em đa nang buồng trứng. Cuối tháng 10, 11/2019, vợ chồng ...
Chào bạn,
Hội chứng buồng trứng đa nang được nhắc đến nhiều là do tỷ lệ buồng trứng đa nang trong cộng đồng khá nhiều, tính trung bình có thể 8-12% trong cộng đồng. Với những trường hợp buồng chứng đa nang, các bác sĩ sẽ chỉ định kích thích buồng trứng có thể quan hệ tự nhiên hoặc bơm IUI (thụ tinh nhân tạo). Điều này giúp bạn sớm có con hơn do hội chứng buồng trứng đa nang sẽ không rụng trứng thường xuyên.
Các bác sĩ sẽ tiến hành kích thích để cho trứng phát triển và rụng; bơm IUI cũng làm tăng khả năng đậu thai do tinh trùng đã được lọc rửa, cô đặc lại bơm trực tiếp vào trong buồng tử cung để gặp trứng dễ thụ tinh hơn. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp làm IUI nhiều lần thường 3-6 lần, bác sĩ sẽ khuyên làm thụ tinh trong ống nghiệm do trong những trường hợp này việc kích thích buồng trứng có thể sẽ thu hoạch được nhiều trứng, tạo ra được nhiều phôi, làm IVF cũng khá thuận lợi.
Chi phí để làm thụ tinh trong ống nghiệm cho buồng trứng đa nang sẽ không gặp nhiều khó khăn. Do kích thích buồng trứng của chị sẽ dùng liều thuốc nhẹ hơn một chút so với các bạn khác và chi phí khác liên quan đến thụ tinh hay chuyển phôi cũng tương tự như các cặp vợ chồng khác. Tính trung bình một chu kỳ là làm IVF sẽ tốn khoảng 80-100 triệu.
Tôi xin đính chính trong câu hỏi của bạn về kích thích buồng trứng gây suy buồng trứng là thông tin không chính xác. Bởi vì người phụ nữ có một kho dự trữ buồng trứng, không ai có thể tác động vào được, trừ cơ thể của người phụ nữ lựa chọn. Mỗi tháng, cơ thể của người phụ nữ sẽ lựa chọn một số ít thường là vài trăm quả trứng trong dự trữ vài chục nghìn quả trứng đó để phát triển.
Trong quá trình kích thích buồng trứng, bác sĩ chỉ kích thích vào nhóm trứng đã được lựa chọn trong tháng đó để phát triển lên. Nếu bác sĩ không kích thích thì trứng đó cũng biến mất. Việc kích thích đó không tác động được vào kho dự trữ, do vậy sẽ không làm suy giảm dự trữ buồng trứng ở người phụ nữ.
Em năm nay 42 tuổi, kết hôn 11 năm, có một bé năm nay 10 tuổi. Vợ chồng em định không sinh thêm. Đến năm 2019, em có thai được chín tuần thì không có tim thai phải hút bỏ. Sau lần đó, em để lại tự nhiên nhưng đến nay em không có thai thêm lần nào. Cho em hỏi tuổi em còn sinh ...
Chào bạn,
Phụ nữ sau 35 tuổi khả năng sinh sản ngày càng giảm dần. Bạn 42 tuổi nên khả năng thụ thai khá khó khăn. Tốt nhất bạn cần đi khám bác sĩ để kiểm tra xem nội tiết, chức năng buồng trứng có bình thường và còn khả năng thụ thai hay không.
Do bạn đã có tiền sử một lần hút thai sẽ có nguy cơ bị dính buồng tử cung sau khi hút thai nên cần chụp lại buồng tử cung để kiểm tra. Ngoài ra, chồng bạn cũng cần thăm khám kiểm tra chất lượng tình trùng. Sau khi loại trừ các khả năng mà vẫn không thể mang thai, bạn có thể đến trung tâm hỗ trợ sinh sản để bác sĩ có phương pháp hỗ trợ phù hợp giúp sớm mang thai.
Tôi 36 tuổi, chưa lập gia đình. Nếu tôi đang trữ đông trứng ở một trung tâm, bệnh viện này nhưng sau đó muốn mang thai, muốn làm thụ tinh và đưa phôi vào cơ thể ở một trung tâm, bệnh viện khác (trong cùng một thành phố) thì có nên không? Có ảnh hưởng đến chất lượng của trứng trong quá trình di chuyển ...
Chào bạn,
Trữ trứng (đông lạnh trứng) là kỹ thuật bảo quản trứng trong điều kiện lạnh sâu bằng ni tơ lỏng, trong thời gian dài để sử dụng về sau. Vận chuyển trứng đông lạnh qua một trung tâm khác hầu như không ảnh hưởng đến chất lượng trứng rã. Hiện nay, nhiều trung tâm IVF đã có chính sách hỗ trợ khách hàng bằng cách cho mượn bình trữ noãn, tinh trùng, phôi chuyên dụng. Phác đồ rã trứng tại IVF Tâm Anh, tỷ lệ trứng sau rã có khả năng sử dụng lên 80-90%.
Xin hỏi tỷ lệ IVF xin tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng có cao không? Thường IVF chỉ có thể sinh mổ đúng không?
Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn.
Tỷ lệ xin tinh trùng do vấn đề vô sinh do chồng hoặc do người phụ nữ muốn làm mẹ đơn thân tại mỗi trung tâm, khu vực ở Việt Nam là khác nhau, ngay cả ở các nước trên thế giới cũng khác nhau. Có lẽ nguyên nhân còn phụ thuộc vào tình hình kinh tế, xã hội, nhận thức... khác nhau giữa các khu vực, do vậy, khó để có con số cụ thể.
Còn vấn đề sinh mổ, thai IVF không phải là chỉ định tuyệt đối của sinh mổ. Dù phụ nữ thai IVF hay thai tự nhiên, trong quá trình mang thai đều được thăm khám theo hẹn và được đánh giá về tình trạng, sau đó sẽ được tư vấn về tình trạng của từng thai phụ và cân nhắc hình thức sinh phù hợp là đẻ thường hay đẻ mổ.
Chồng tôi có mổ Micro Test tại bệnh viện nhưng không tìm thấy tinh trùng, chỉ tìm thấy tinh tử, nhưng số lượng không đủ cho một chu kỳ. Xin hỏi vợ chồng tôi có thể sử dụng lượng tinh tử này để làm IVF được không? Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Em bé được sinh ra từ tinh tử có khoẻ mạnh ...
Chào chị,
Microtest là kỹ thuật vi phẫu lấy tinh trùng từ tinh hoàn. Phương pháp này hiện nay đang rất thịnh hành vì nhiều trung tâm tiến hành triển khai và chúng tôi cũng có những hội thảo nghiên cứu khoa học về Microtest.
Nếu kết quả microtest chỉ có tinh tử, hiện nay có hai xu hướng có thể áp dụng gồm thứ nhất nuôi tinh tử thành tinh trùng sau đó sẽ làm ICSI, thứ hai là làm phương pháp proxy. Hiện nay, các kết quả của hai phương pháp này vẫn còn trong giai đoạn cần thêm những báo cáo và nghiên cứu để đánh giá hiệu quả.
Mới đây, năm 2020, có một nghiên cứu trên bệnh nhân thất bại microtest lần đầu khi mổ không có tinh trùng, người ta thấy vẫn có tỷ lệ 18,4% khi mổ lại vẫn có tinh trùng để làm thụ tinh ống nghiệm, có thể có con. Do đó, anh chị vẫn còn hy vọng có thai bằng tinh trùng của chồng và noãn của chị. Trân trọng.
Tôi bị tiểu đường có ảnh hưởng đến sinh con không thưa bác sĩ? Tôi và chồng cố gắng đã lâu rồi nhưng vẫn chưa có con.
Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn.
Tiểu đường có thể ảnh hưởng đến tình trạng sinh sản ở cả nam và nữ. Bệnh tiểu đường ở phụ nữ có liên quan đến hội chứng buồng trứng đa nang và các bệnh tự miễn khác có thể dẫn đến vô sinh. Các bà mẹ mang thai bị tiểu đường có nguy cơ sinh non, dị tật bẩm sinh và biến chứng chu sinh khá cao. Bạn nên kiểm soát về tình trạng bệnh ổn định khi chuẩn bị có thai, trong và sau khi sinh.
Nguyên nhân vô sinh hiếm muộn có thể do vợ, chồng, cả hai vợ chồng hoặc không rõ nguyên nhân. Nếu gia đình bạn cố gắng lâu mà chưa có con nên sắp xếp thời gian đi thăm khám trực tiếp để được hỗ trợ về vấn đề sức khỏe tốt và sớm nhất có thể. Chúc bạn may mắn.
Vợ tôi năm nay 45 tuổi (hơn tôi 10 tuổi). Chúng tôi lấy nhau được hai năm. Cô ấy vẫn có kinh nguyệt bình thường, nhưng không đều và cũng không có thai. Em gái cô ấy năm nay 41 tuổi, đã sinh thường hai cháu trai. Sức khỏe tôi bình thường.
Tôi muốn hỏi nếu vợ chồng tôi muốn nhờ em gái cô ấy ...