VnExpress - Bao tieng Viet nhieu nguoi xem nhat

Thứ năm, 6/2/2025

Cháu 21 tuổi đi khám phụ khoa được chẩn đoán là niêm mạc mỏng. Cho cháu hỏi niêm mạc mỏng là sao? Liệu có ảnh hưởng gì đến khả năng mang thai và sinh con sau này không?

Minh Nguyệt, 21 tuổi, Quận 5, TP HCM

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào bạn và cảm ơn câu hỏi của bạn.

Nhìn chung, niêm mạc tử cung mỏng, có thể cùng với sự suy giảm của chất lượng niêm mạc, có thể làm giảm tỷ lệ phôi làm tổ. Tuy nhiên, do chưa rõ về tình trạng cụ thể của bạn nên rất khó để tư vấn thấu đáo hơn cho bạn. Bạn nên đến thăm khám sớm để được các bs chẩn đoán tìm nguyên nhân và có phác đồ xử trí phù hợp.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình.

Em năm nay 41 tuổi, chồng em 37 tuổi, cách đây hai năm em có thai và bị lưu, sau đó thì em bị tắc vòi trứng phải, vòi trứng trái thông hạn chế, em đã đặt vòng chống dính được 6 tháng, nay em muốn tháo vòng và sinh thêm cháu được không? Bác sĩ cho em lời khuyên, em cần phải làm gì?

Hằng, 41 tuổi, Hà Nội

Em và bạn trai có quan hệ không dùng biện pháp tránh thai, xuất tinh ngoài. Chu kỳ 28 ngày, quan hệ ngày thứ 9 của chu kỳ, tính từ ngày có kinh. Hiện tại đang trễ kinh 6 ngày. Xin cho hỏi e có thể mang thai không?

Mai Hương, 27 tuổi, Bình Thuận

BS.CKI Cao Tuấn Anh

Chào bạn,

Tỷ lệ thành công của biện pháp tránh thai bằng xuất tinh ngoài hay tính ngày an toàn trong chu kỳ kinh không đảm bảo tuyệt đối, chỉ lên đến 80% tùy từng trường hợp. Xác xuất bạn có thai tuy thấp nhưng vẫn có thể có. Đối với các trường hợp chậm kinh và có quan hệ tình dục trong chu kỳ đó đều cần kiểm tra BetahCG để xác định có thai hay không? Bạn nên đến các cơ sở y tế để kiểm tra sớm nhé.

Tôi là mẹ đơn thân đã có một bé 14 tuổi nhưng tôi vẫn rất muốn có thêm bé nữa nếu sau này gặp được người phù hợp. Tôi đã trữ trứng đông lạnh hai đợt năm 37-38 tuổi, tôi xin hỏi xác suất để trứng đông lạnh thành công được khoảng bao nhiêu?

Minh Trang, 42 tuổi, Hà Nội

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào chị,

Khi noãn của người phụ nữ được trữ đông thì chất lượng noãn sẽ tương ứng với độ tuổi người phụ nữ tại thời điểm lấy noãn. Khoa học đã chứng minh rằng, ở người phụ nữ từ 36 tuổi trở lên, quá trình sản sinh tế bào noãn gặp nhiều bất thường, dẫn đến tỷ lệ noãn bất thường càng cao, có thể lên tới 60-70%. Với những noãn bất thường, cơ hội tạo phôi và mang thai bình thường rất thấp. Các bác sĩ có thể tư vấn thêm cho chị về vấn đề sàng lọc phôi tiền làm tổ.

Dù công nghệ kỹ thuật trữ đông và rã đông đối với phôi, noãn, tinh trùng hiện tại khá tốt, nhưng tế bào noãn có sức chịu đựng các lần đông - rã kém hơn so với phôi. Noãn trữ đông khi rã ra để sử dụng có nguy cơ bị giảm chất lượng. Để tư vấn cho chị chính xác hơn về khả năng thành công khi sử dụng noãn đông lạnh, các bác sĩ còn cần thêm những thông tin khác về tình trạng sức khỏe người mẹ lúc chuẩn bị chuyển phôi. Cảm ơn câu hỏi của chị.

Tôi năm nay 39 tuổi, đã ly hôn nhưng chưa có con. Hai vợ chồng tôi đi khám đều không có vấn đề gì. Nay tôi muốn hỏi liệu tôi muốn sinh con đầu song thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo xin tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng thì có nên không? Tôi e ngại lớn tuổi quá lại con đầu.

Hoàng, 39 tuổi, Hà Nội

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào chị,

Đối với các phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện nay, đa thai được coi là một trong những biến chứng cần được loại trừ nhất. Các hiệp hội trên thế giới đưa ra rất nhiều phương án để loại bỏ biến chứng này. Bởi vì đa thai khiến thai kỳ có rất nhiều nguy cơ.

Các nghiên cứu cho thấy, đa thai sẽ làm tăng tỷ lệ sảy thai, đẻ non và các bệnh lý của mẹ trong thai kỳ như tăng huyết áp, tiểu đường, tiền sản giật... Do đó, để đảm bảo thai kỳ khỏe mạnh, chị nên mang đơn thai để đảm bảo an toàn nhất. Khi tuổi người phụ nữ càng cao, khả năng sinh sản sẽ giảm sút do tình trạng suy giảm dự trữ buồng trứng, giảm chất lượng noãn và tăng nguy cơ gặp các bệnh lý trong thai kỳ. Chị nên làm hỗ trợ sinh sản sớm.

Phụ nữ đơn thân có thể làm hỗ trợ sinh sản xin tinh trùng từ tinh trùng hiến. Tuy nhiên, một số bệnh viện chưa thành lập được ngân hàng tinh trùng buộc người phụ nữ đó phải có người hiến tinh trùng để làm hỗ trợ sinh sản xin tinh trùng tráo mẫu. Xin cảm ơn.

Phương pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân điều trị nội mạc tử cung mỏng được không? Cách thức của phương pháp này như thế nào, chi phí ra làm sao và tỷ lệ thành công có cao không bác sĩ?

Khánh Mai, 33 tuổi, Quận 6

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào bạn,

Huyết tương giàu tiểu cầu là huyết tương có lượng tiểu cầu nhiều gấp 2-10 lần so với huyết tương bình thường và có nhiều yếu tố tăng trưởng và cytokin. Huyết tương giàu tiểu cầu thu được thông qua quá trình lấy máu tự thân, xử lý mẫu máu, quay ly tâm và thu được.

Nghiên cứu cho thấy rằng tiểu cầu là một nguồn phong phú các yếu tố tăng trưởng và cytokine mà có thể ảnh hưởng đến phản ứng viêm, mất máu sau phẫu thuật, nhiễm trùng, tạo xương, lành hóa vết thương, vết rách cơ và các mô mềm. Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân - PRP không chỉ thúc đẩy việc loại bỏ các mô bị thoái hóa và hoại tử, mà còn kích thích sự tái tạo mô và lành hóa. Việc sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) tự thân để điều trị thiểu sản niêm mạc tử cung đã được thử nghiệm lâm sàng thành công ở nhiều quốc gia.

Tại IVF Tâm Anh, chi phí khoảng 16 triệu/ 1 lần bơm, đối với nguyên nhân niêm mạc thì trong chu kỳ chuẩn bị niêm mạc chyển phôi trữ NB có thể được bơm PRP từ 1-2 lần. Tỷ lệ thành công được tăng lên rõ rệt.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình.

Chi phí làm IVF ở bệnh viện Tâm Anh bao nhiêu thưa bác sĩ?

Mai, 32 tuổi, Đồng Nai

BS.CKI Phan Ngọc Quý

Chào chị, cảm ơn câu hỏi của chị gửi về cho chương trình.

Chi phí cho một lộ trình điều trị hỗ trợ sinh sản IVF là không cố định, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phương pháp hỗ trợ sinh sản, cơ địa, thể trạng, thuốc sử dụng... Thông thường, chi phí cho một lộ trình khoảng 95 triệu. Anh, chị trực tiếp bệnh viện để thăm khám và làm các xét nghiệm chẩn đoán. Tùy theo kết quả cận lâm sàng, bác sĩ sẽ tư vấn anh, chị phương pháp phù hợp nhất.

Khám tiền mê và xét nghiệm máu khi khám mê trong IVF là gì? Tại sao lại phải khám tiền mê và xét nghiệm máu?

Trương Kim Ngân, 34 tuổi, Cờ Đỏ, Cần Thơ

BS.CKI Cao Tuấn Anh

Chào bạn,

Khi bạn làm IVF, trong quá trình chọc hút để thu trứng (noãn), chúng tôi sẽ thực hiện gây mê cho bạn để giảm đau và để thủ thuật điễn ra thuật lợi, nhanh chóng. Trong quá trình gây mê có nhiều nguy cơ có thể xảy ra, vì vậy chúng tôi cần khám tiền mê cho bạn, bao gồm: hỏi tiền sử, khám lâm sàng, làm các xét nghiệm máu (như tổng phân tích tế bào máu, chức năng đông máu, chức năng gan, chức năng thận, đường máu, nhóm máu...), đo điện tâm đồ... để xem bạn có đủ điều kiện để gây mê không?

Nếu bạn không đủ điều kiện để gây mê thì chúng tôi không thể tiến hành thủ thuật chọc hút noãn cho bạn được. Bạn có thể gửi thêm câu hỏi cho chương trình.

Có cách nào để duy trì nội tiết tố nữ trước khi làm IVF không? Chỉ số E2 của em thấp thì có nguy cơ suy hay teo buồng trứng không?

Thùy Dương, 30 tuổi, Quảng Trị

BS.CKI Phan Ngọc Quý

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn.

Nội tiết tố nữ hay còn gọi là nội tiết sinh sản đc sản xuất trong cơ thể dựa vào các quá trình khác nhau, và lượng nội tiết này có sự thay đổi trong suốt chu kỳ kinh nguyệt.

Về chỉ số nội tiết E2 thấp không phải là một dấu hiệu đặc trưng cho việc suy buồng trứng. Việc đánh giá nội tiết hay đánh giá có suy buồng trứng cần phải qua quá trình thăm khám tổng quá mới có thể kết luận được. Mời bạn đặt lịch và đến thăm khám để có thể tư vấn chi tiết và chính xác hơn.

Em năm nay 30 tuổi có một bé trai một tuổi. Em bị tăng tuyến thượng thận bẩm sinh. Giờ vợ chồng em muốn sinh thêm nữa, nhưng sợ cháu sau bị giống bé đầu. Em có đọc trên mạng có nói nguy cơ bé sau bị là 25%. Vậy giờ có phương pháp, kỹ thuật nào để vợ chồng em có thêm cháu mà ...

Phong, 30 tuổi, Quận Tân Phú, TP HCM

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào bạn,

Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh là bệnh nội tiết di truyền do đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể số sáu, gây ra do giảm hoặc mất tổng hợp hoàn toàn enzym tham gia vào quá trình tổng hợp các hormon tuyến thượng thận.

Các nhà nghiên cứu đã xác định được các đột biến gen này xảy ra chủ yếu trên gen CYP21A2. Bệnh mang đặc tính di truyền đơn gen lặn, nhiễm sắc thể thường và tuân theo quy luật di truyền của Menden. Trong phả hệ của người bệnh, người mang gen dị hợp tử có kiểu hình bình thường nhưng nguy cơ truyền gen bệnh cho con. Nếu hai người mang gen dị hợp tử kết hôn với nhau, khả năng 25% con sinh ra sẽ bị bệnh.

Nếu trường hợp hai vợ chồng bạn có nguy cơ di truyền bệnh lý này cho các con, bạn có thể làm thụ tinh ống nghiệm (IVF) và làm sàng lọc đơn gen bệnh lý này cho phôi (PGT-M) để tạo và tìm ra những phôi không có nguy cơ hoặc không mang gen bệnh, sau đó chuyển phôi cho người mẹ để có những em bé khỏe mạnh. Tuy nhiên trong trường hợp của bạn, chúng tôi cần xác định rõ hơn về sơ đồ phả hệ, người bị bệnh lý và người mang gen dị hợp tử.

Phương pháp tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu tự thân được thực hiện như thế nào? Làm thế nào để đảm bảo được chất lượng của huyết tương giàu tiểu cầu? Người được lấy huyết tương có an toàn không?

Thúy Hằng, 29 tuổi, Quận 10, TP HCM

BS.CKI Cao Tuấn Anh

Chào bạn.

Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân được tách chiết thông qua quá trình lấy máu tự thân, xử lý mẫu máu, hoạt hoá các yếu tố có vai trò sinh học. Quá trình này được xử lý vô khuẩn, đúng tiêu chuẩn về kỹ thuật, đồng thời để tách chiết, trung tâm tế bào gốc của bệnh viện chỉ lấy của người bệnh một lượng máu nhỏ vừa đủ sử dụng, do vậy kỹ thuật này an toàn đối với người bệnh.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình.

Tôi làm IVF lần đầu vào tháng 31/8/2020, đến 28/12/2020 phải đình chỉ thai kỳ vì bé bị dị tật bẩm sinh (Down và phù não). Bác sĩ cho tôi hỏi, có kỹ thuật nào trước khi cấy phôi để hạn chế bệnh như vậy xảy ra, hiện tại tôi còn 5 phôi ngày 5 và dự định sẽ đi cấy lần hai vào thời ...

Lý Ngọc Hà, 40 tuổi, Long An

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào chị!

Để giúp tăng tỷ lệ phôi làm tổ và tỷ lệ sinh em bé khỏe mạnh, chị có thể cân nhắc sử dụng phương pháp sàng lọc phôi tiền làm tổ. Với phương pháp này, phôi ở thời điểm phôi nang (tức tuổi phôi ngày năm hoặc sáu) sẽ được sinh thiết và mẫu sinh thiết đó được thực hiện kỹ thuật khuếch đại vật chất di truyền bên trong để đánh giá xem phôi có bị bất thường không.

Tuy vậy, phương pháp này cũng chỉ có thể giúp phát hiện được khoảng 95% các bất thường, phôi thai sau khi được đánh giá bình thường và chuyển vào buồng tử cung người mẹ làm tổ. Chị vẫn cần tiếp tục theo dõi và làm các xét nghiệm sàng trước sinh để phát hiện các dị tật khác xuất hiện sau thời điểm phôi năm ngày tuổi.

Nếu anh chị đang còn phôi trữ đông để tiếp tục mang thai, chị cần được thăm khám đánh giá lại buồng tử cung và các vấn đề sức khỏe liên quan khác. Chi phí cho một chu kỳ chuẩn bị niêm mạc để chuyển phôi, tính cả chi phí thăm khám và thuốc khoảng 20-30 triệu đồng. Nếu anh chị làm thêm phương pháp sàng lọc phôi chi phí sẽ cao hơn, tùy phương pháp sàng lọc. Anh chị có thể đến khám cùng bác sĩ vào một ngày gần nhất, mang theo hồ sơ thăm khám cũ để được tư vấn cụ thể hơn.

Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân được đưa vào cơ thể bằng con đường nào?

Hằng Nga, 30 tuổi, Q.5, TP.HCM

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo

Chào bạn,

Huyết tương giàu tiểu cầu là một chế phẩm từ máu tự thân. Hiện nay, huyết tương giàu tiểu cầu được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực như làm đẹp, hỗ trợ phục hồi cơ xương khớp, điều trị vô sinh....tùy từng mục đích mà có những vị trí và phương pháp sử dụng khác nhau. Đối với việc điều trị hỗ trợ sinh sản, hiện tại trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa Tâm Anh đang áp dụng kỹ thuật bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân trực tiếp vào buồng tử cung đối với những trường hợp có chỉ định.

Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình.

Kỹ thuật bơm huyết tương giàu tiểu cẩu vào buồng tử cung để điều trị niêm mạc tử cung mỏng phải thực hiện lấy chính máu của bệnh nhân, tuy nhiên chỉ số prolactin của tôi rất thấp liệu có thể lấy máu không?

Châu Châu, 32 tuổi, Quận 2, TP HCM

BS.CKI Phan Ngọc Quý

Chào bạn,

Chỉ số prolatin máu thấp không phải chống chỉ định của việc lấy máu tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu, tuy nhiên cần đánh giá sức khỏe toàn diện của bạn trước khi tiến hành làm bất cứ can thiệp nào.

Trước khi sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu, bạn cần thăm khám để đánh giá các yếu tố khác ảnh hưởng đến quá trình mang thai và có chỉ định điều trị thích hơp.

Nếu có thêm bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chương trình.

Em có một bé 5 tuổi. Em đi khám được các bác sĩ chẩn đoán là bị lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung dẫn đến khó có con tự nhiên. Do em bị đau bụng nhiều khi tới chu kỳ và thời gian đau bụng, hành kinh kéo dài và xảy ra hai lần trong một tháng nên bác sĩ chỉ định ...

Trương Thị Ngọc Yến, 36 tuổi, Phường Tân Thới Hiệp, quận 12

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo

Chào chị, cảm ơn câu hỏi của chị.

Trường hợp của chị tương đối phức tạp do có nhiều bệnh lý phụ khoa nền gây ra bất thường về tử cung, cản trở việc làm tổ của phôi và có thể gây ra vấn đề ra máu bất thường. Để có thể đánh giá và tư vấn cho chị, chúng tôi cần thêm các thông tin về kích thước, vị trí u xơ và lạc nội mạc tử cung, cùng với các phương pháp điều trị mà chị đã và đang sử dụng.

Trong trường hợp, chị đã điều chị ổn định bệnh lý nền, nếu độ tuổi, dự trữ buồng trứng của chị cho phép, cũng như chụp phim đánh giá hai vòi tử cung có ít nhất một vòi thông, cùng với chất lượng tinh trùng của chồng tốt, chị có thể vẫn còn khả năng mang thai tự nhiên hoặc sử dụng các phương pháp hỗ trợ sinh sản ít phức tạp hơn như bơm IUI. Tuy nhiên, trên đây là lý thuyết, từng bệnh nhân cụ thể sẽ có các tình trạng khác nhau và bác sĩ cần nhiều thông tin hơn để đưa ra lời khuyên đúng nhất.

Em từng được chỉ định sử dụng thuốc nội tiết ngoại sinh để cải thiện độ dày niêm mạc tử cung, tuy nhiên niêm mạc tử cung không đáp ứng tốt nên không phát triển đầy đủ. Vợ chồng em không thành công sau hai lần làm IVF. Đến giờ hai năm rồi, liệu có biện pháp mới nào giúp cho vợ chồng em không ...

Hạnh Lê, 33 tuổi, Quận Thủ Đức, TP HCM

BS.CKI Cao Tuấn Anh

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn.

Để chẩn bị niêm mạc cho quá trình chuyển phôi IVF thì có rất nhiều phương pháp như: hormone thay thế, chu kỳ tự nhiên, kích thích nhẹ... và cũng có rất nhiều phương pháp hỗ trợ như: bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân, cào niêm mạc tử cung,... Tùy vào tình trạng của người bệnh mà bác sĩ sẽ lựa chọn phác đồ phù hợp. Đối với tiền sử IVF 2 lần thất bại bạn cần đi thăm khám sớm để tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Chúc gia đình bạn sớm đón con yêu về nhà!

Xin bác sĩ tư vấn giúp em về phương pháp sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) tự thân để điều trị thiểu sản niêm mạc tử cung. Phương pháp này được chỉ định trong trường hợp nào?

Châu Anh, 28 tuổi, Quận 10, TP HCM

BS.CKI Phan Ngọc Quý

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn.

Huyết tương giàu tiểu cầu trước đây được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực như làm đẹp, hỗ trợ phục hồi cơ xương khớp... Còn trong chuyên ngành của chúng tôi, liên quan đến điều trị vô sinh hiếm muộn, nó được hỗ trợ để điều trị những trường hợp có niêm mạc tử cung mỏng, tức chưa đạt mức lý tưởng chúng tôi yêu cầu trong quá trình chuẩn bị niêm mạc trước chuyển phôi của IVF. Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân là một chế phẩm từ máu của chính bạn, được lấy ra và phân tách sau đó đưa trả lại cho chính cơ thể bạn, điều này hạn chế những rủi ro có thể xảy ra. Ngoài ra một số nghiên cứu cũng chỉ ra huyết tương giàu tiểu cầu tự thân có thể có hiệu quả trong trường hợp chuyển phôi nhiều lần thất bại khi tiến hành IVF.

Chồng em đi xét nghiệm tinh trùng không thấy và siêu âm bác sĩ bảo chồng em bị teo tinh hoàn. Chúng em có khả năng làm IVF không?

Yến Nhi, 28 tuổi, Kiên Giang

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Mến chào bạn Yến Nhi,

Nhiều khả năng bạn bị vô tinh không bế tắc (NOA). Đây là tình trạng suy giảm sinh tinh hoặc không còn khả năng sinh tinh. Một số trường hợp là do suy giảm sinh dục do thiếu nội tiết tố (hypogonadotropin hypogonadism).

Để xác định rõ nguyên nhân, phương án điều trị và khả năng thành công, chi phí điều trị ra sao, hai bạn vui lòng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh từ 7h-16h từ thứ 2 đến thứ 7 và 7h-16h chủ nhật hàng tuần.

Tôi bị sảy thai đã hai lần trong hai năm liên tiếp, hiện rất buồn và hoang mang. Tôi muốn kiểm tra xét nghiệm kỹ để tìm hiểu nguyên nhân cũng như thực hiện thụ tinh ống nghiệm vì nghe nói tỷ lệ thành công của phương pháp này cao. Có những xét nghiệm nào tại bệnh viện Tâm Anh cho trường hợp của tôi? ...

Lê Thu Hương, 28 tuổi, Hậu Giang

TTND.PGS.TS.BS Lê Hoàng

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn.

Chúng tôi rất tiếc với tình trạng của bạn và cũng có một số thông tin chia sẻ như sau về tình trạng sảy thai liên tiếp. Theo khuyến cáo của Đại học Sản phụ khoa Hoàng gia (RCOG), phụ nữ sảy thai liên tiếp nên được theo dõi và điều trị tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản có đầy đủ những kỹ năng và kinh nghiệm về sảy thai liên tiếp. Đồng thuận chung hiện nay đều cho rằng một phụ nữ khỏe mạnh vừa trải qua một lần sẩy thai đơn lẻ ở quý một và hai thai kỳ không cần thiết phải đưa vào tầm soát đánh giá một cách hệ thống. Các khuyến cáo hiện nay đều khuyên chỉ nên bắt đầu đánh giá và điều trị toàn diện sau ba lần sảy thai liên tiếp theo RCOG hay hai lần (theo Hiệp hôi Y học sinh sản Mỹ: ASRM) tùy theo định nghĩa và cách tiếp cận lâm sàng của mỗi tổ chức.

Sẩy thai đơn lẻ khá phổ biến trong dân số nói chung, với tỷ lệ 15-25% thay đổi tùy theo nghiên cứu. Sau một lần sẩy thai, nguy cơ sẩy thai lần tiếp theo khoảng 15%, không tăng so với nguy cơ sẩy thai nói chung trong dân số. Tuy nhiên, nguy cơ sẩy thai tăng lên rõ rệt sau khi đã có hai hay ba lần sảy thai liên tiếp, với tỷ lệ sẩy thai lần lượt là 30% và 30-45%. Ngoài ra, có thể bắt đầu đánh giá toàn diện sớm hơn ở phụ nữ lớn hơn 35 tuổi hay các cặp vợ chồng khó có thai.

Những đánh giá này bao gồm thăm khám trực tiếp để có cái nhìn tổng quát về tình trạng của bạn, từ đó tiến hành làm một số xét nghiệm mang tính cá thể hóa: nhiễm sắc thể đồ, antiphospholipid, siêu âm, HSG, miễn dịch... để tìm nguyên nhân trước khi tiến hành một số kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Ở trường hợp của bạn, bạn có thể sắp xếp thời gian đi thăm khám trực tiếp và mang theo những kết quả xét nghiệm đã làm để chúng tôi hỗ trợ tư vấn tốt nhất đến bạn.

Vợ chồng em tính đi làm IVF tháng sau, nhưng ngân sách không dư dả. Em muốn hỏi nếu chẳng may làm ở Tâm Anh mà không thành công, thì bệnh viện có chính sách giảm giá cho lần tiếp theo hoặc hoàn một phần chi phí không?

Cát Tường, 27 tuổi, Đồng Tháp

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Chào anh chị,

Hiện Trung tâm hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chưa có chính sách giảm giá cho các lần điều trị tiếp theo vì chi phí cho một đợt điều trị phần lớn phụ thuộc vào lượng thuốc tiêm và các môi trường phục vụ cho việc nuôi cấy phôi và các loại thuốc này sẽ không thể tái sử dụng cho các chu kỳ điều trị kế tiếp.

Tại trung tâm IVF Tâm Anh, việc cá thể hoá điều trị cho từng cặp vợ chồng giúp tỷ lệ thất bại điều trị trong chu kỳ đầu khá thấp và trong trường hợp thất bại như anh chị thì đội ngũ chuyên gia đầu ngành của chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành và đưa ra giải pháp để hạn chế tỷ lệ thất bại ở những lần kế tiếp.

Rất mong anh chị có thể thu xếp thời gian và tài chính để sẵn sàng cho hành trình tìm kiếm con thơ của mình sắp tới tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.