VnExpress - Bao tieng Viet nhieu nguoi xem nhat

Thứ sáu, 5/9/2025

Chào bác sĩ! Em bị đau dạ dày nhiều năm nay, có đi khám ở bệnh viện Đại học Y dược Thành phố, kết luận đau dạ dày có vi khuẩn HP. Em đã uống thuốc một thời gian nhưng bệnh chỉ giảm chứ không khỏi hẳn. Em vẫn thường bị đau ở vùng thượng vị, bụng sôi khi đói, đầy hơi khi no. Có ...

Nguyễn Ngọc Bội, 34 tuổi

ThS.BS Nguyễn Phước Lâm

Chào bạn!

Bạn được chẩn đoán viêm dạ dày do vi khuẩn H. Pylori. Bạn được điều trị thuốc, triệu chứng có giảm nhưng không hết hẳn. Trường hợp của bạn cần phải kiểm tra xem vi khuẩn H. Pylori được diệt trừ sau điều trị hay chưa, nếu chưa bạn sẽ phải điều trị diệt trừ vi khuẩn H. Pylori. Nhiễm vi khuẩn H. Pylori thường dễ bị tái phát sau điều trị diệt trừ nếu việc ăn uống không hợp vệ sinh.

Trong tình hình dịch Covid-19 như hiện nay, để đảm bảo an toàn khi đi khám sức khỏe, bạn cần tuân thủ biện pháp 5K. Bên cạnh đó, tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, tất cả bệnh nhân có chỉ định nội soi dạ dày đều cần có kết quả test Covid-19 âm tính thì mới vào phòng nội soi. Do đó, bạn có thể yên tâm khi đi nội soi nhé.

Trân trọng!

Dạ em chào bác sĩ. Em đã nội soi dạ dày hồi tháng 6/2021 cho kết quả viêm dạ dày thể trung bình. Dạo gần đây em có ợ hơi, đau hạ sườn bên trái. Dạ cho e hỏi vậy e có cần nội soi lại không ạ?. Cảm ơn bác sĩ ạ.

Nguyễn Viết Hải, 31 tuổi

ThS.BS Nguyễn Phước Lâm

Chào bạn.

Bạn mới đi nội soi dạ dày khoảng 5 tháng trước, chẩn đoán là viêm dạ dày. Nay bạn có đau hạ sườn trái. Triệu chứng đau hạ sườn trái điển hình không phải là triệu chứng của viêm dạ dày. Do vậy, bạn sẽ được làm các xét nghiệm khác để chẩn đoán hơn là nội soi dạ dày lại.

Trân trọng!

Polyp dạ dày nếu không được phát hiện sớm thì nguy cơ bị ung thư dạ dày là bao nhiêu % vậy bác sĩ? Ba em đã từng bị polyp dạ dày thì em có khả năng mắc bệnh này không? Có cách nào tầm soát sớm không bác?
Mỹ Hà, 34 tuổi

ThS.BS Nguyễn Phước Lâm

Chào em

Khoảng 80% polyp dạ dày thuộc loại polyp tăng sản, không có nguy cơ gây ung thư. Chỉ khoảng < 20% polyp dạ dày là loại Adenoma, những Adenoma polyp ở dạ dày có thể tiến tiển thành ung thư theo thời gian. Ba em bị polyp dạ dày cần phải biết đó là loại polyp gì mới biết có nguy cơ ung thư hay không em nhé.

Nếu em có thắc mắc thêm, xin vui lòng liên hệ đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh qua số điện thoại 0287 102 6789 để được hỗ trợ.

Trân trọng!

Tôi 39 tuổi, thường xuyên sử dụng rượu bia vì công việc nên hay bị đau bao tử, có uống thuốc nhưng không trị dứt điểm được. Vừa rồi tôi có đi khám thì được chẩn đoán ung thư bao tử giai đoạn hai, Vậy ung thư dạ dày có chữa được không và nếu chữa được thì có thể sống được bao lâu? Cảm ...

Lê Thành An, 39 tuổi

ThS.BS Ngô Hoàng Kiến Tâm

Chào bạn!

Ung thư dạ dày được chia thành 5 giai đoạn từ 0 đến IV. Nếu bạn ở giai đoạn II tức là chưa có di căn xa. Điều trị chính vẫn là phẫu thuật, thường kết hợp hóa trị hỗ trợ sau mổ. Tỷ lệ sống còn sau 5 năm trung bình 40% - 60%, còn tùy thuộc vào cơ địa và sự tuân thủ phác đồ điều trị của bạn. Do đó bạn cũng đừng quá bi quan. Bạn nên đến trung tâm lớn khám và điều trị bệnh sớm.

Chúc bạn mau khỏi bệnh.

Mẹ tôi 68 tuổi đi khám sức khỏe định kỳ thì siêu âm bụng phát hiện u hạ vị, phẫu thuật cắt khối u xuất phát ở đoạn giữa ruột non dính đại tràng sigma. Bác sĩ chẩn đoán là u mô đệm đường tiêu hóa nguy cơ cao. Dù đã cắt u được 3 tháng nhưng tôi muốn biết nguy cơ tái phát là ...

Phạm Khải Hoàng, 28 tuổi

ThS.BS Ngô Hoàng Kiến Tâm

Chào bạn!

U mô đệm đường tiêu hóa (hay còn gọi là GIST) cũng như các loại u của cơ quan khác sau khi điều trị đều có thể tái phát. GIST điều trị chính vẫn là phẫu thuật. Trường hợp mẹ bạn thuộc nguy cơ cao nên phải kết hợp điều trị hỗ trợ sau mổ (thuốc nhắm trúng đích). Mẹ bạn mới phẫu thuật được 3 tháng, bạn nên đưa cô khám lại sớm để điều trị thuốc hỗ trợ sau mổ, và tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ. Tỷ lệ sống còn sau 5 năm cho mỗi giai đoạn tại chỗ, vùng và xa lần lượt là 93%, 80%, 55%. Nó còn phụ thuộc vào cơ địa và sự tuân thủ phác đồ điều trị của mẹ bạn.

Trân trọng!

Ba em đi nội soi vừa rồi ở bệnh viện tỉnh cho kết quả thực quản 1/3 trên có hình ảnh khối lồi vào lòng thực quản kích thước 1 cm bề mặt niêm mạc nên khối sần sùi nham nhở có vết loét trên đỉnh ổ khối. Bác sĩ nghi ngờ ung thư và có đề nghị thêm xét nghiệm và chờ kết quả ...

Ngô Lan Châu, 30 tuổi

ThS.BS Ngô Hoàng Kiến Tâm

Chào bạn!

Trường hợp của ba bạn khả năng cao là ung thư thực quản. Ba bạn phải đợi kết quả giải phẫu bệnh và chụp thêm CT scan để đánh giá giai đoạn u (có xâm lấn xung quanh, di căn xa chưa). Nếu là ung thư và trên hình ảnh học chưa xâm lấn xung quanh thì ba bạn sẽ được phẫu thuật trước cắt bỏ thực quản, tạo hình thực quản bằng dạ dày hoặc đại tràng, sau đó hoá xạ trị kết hợp sau mổ. Tỷ lệ sống còn trung bình sau 5 năm của ung thư thực quản nói chung từ 5% - 30%. Nó còn tùy thuộc vào giai đoạn bệnh và cơ địa của ba bạn.

Trân trọng!

Tôi bị ung thư thực quản ngực 1/3 giữa, giai đoạn 2, được bác sĩ tư vấn mổ nội soi. Mổ nội soi có gây biến chứng gì không? Ở Bệnh viện Tâm Anh có mổ nội soi không?

Mỹ Nhiên, 47 tuổi

ThS.BS Ngô Hoàng Kiến Tâm

Chào chị!

Ung thư nói chung và ung thư thực quản nói riêng điều trị chính vẫn là phẫu thuật nếu còn mổ được. Dù là phẫu thuật lớn hay nhỏ, mổ nội soi hay mổ hở đều có một số nguy cơ, rủi ro của cuộc mổ, nhưng nói chung là an toàn. Ưu điểm của phẫu thuật nội soi là nạo hạch tốt hơn, vết mổ nhỏ hơn, người bệnh phục hồi nhanh hơn. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh quy tụ nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm về phẫu thuật nội soi, đặc biệt có dụng cụ cánh tay robot cơ học hỗ trợ. Do đó chị cứ yên tâm đến đây điều trị.

Chúc chị mau khỏi bệnh.

Tôi đang uống thuốc điều trị nóng rát dạ dày, tôi muốn đi nội soi tầm soát ung thư dạ dày, xin các bác sĩ cho biết có cần ngưng uống thuốc trước khi nội soi không? Nếu có thì ngưng trước khi nội soi bao nhiêu ngày? Xin cảm ơn.

Huỳnh Thị Kim Thoa, 59 tuổi

ThS.BS Nguyễn Phước Lâm

Chào chị.

Trong lúc nội soi dạ dày bác sĩ có lấy mẫu để xét nghiệm tìm vi khuẩn H. Pylori. Do vậy phải ngưng tất cả các thuốc nhóm PPI 2 tuần trước khi nội soi để xét nghiệm vi khuẩn H.pylori được chính xác.

Nếu chị có thắc mắc thêm, xin vui lòng liên hệ đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh qua số điện thoại 0287 102 6789 để được hỗ trợ. Trân trọng!

Tôi bị đi cầu ra máu, tái đi tái lại nhiều lần và kéo dài, hiện tôi muốn khám trĩ kết hợp với tầm soát ung thư đại tràng thì có thể xong trong ngày không vì nhà tôi ở Đồng Nai. Thứ 7, chủ nhật, bệnh viện có khám không? Xin cám ơn!

Thanh Hùng, 47 tuổi

ThS.BS Nguyễn Phước Lâm

Chào bạn!

Bạn có thể đến khám và tầm soát ung thư đại tràng bằng nội soi đại tràng trong ngày thứ 7, nhưng phải đến bệnh viện sớm trước 8 giờ sáng thì mới kịp làm nội soi đại tràng trong ngày.

Nếu bạn có thắc mắc thêm, xin vui lòng liên hệ đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh qua số điện thoại 0287 102 6789 để được hỗ trợ. Trân trọng!

Ba em năm nay 61 tuổi, bị ung thư đại tràng khối u to xâm lấn từ đại tràng qua tá tràng và khối u bị vỡ xuất huyết kèm một ổ áp xe. Bác sĩ chỉ định cắt đại tràng, cắt khối tá tụy và cắt một phần gan. Gia đình lo sợ sau phẫu thuật sẽ có biến chứng rồi yếu thêm nữa. ...

Ngọc Tuấn, 30 tuổi

ThS.BS Ngô Hoàng Kiến Tâm

Chào bạn!

Trường hợp của ba bạn bị ung thư đại tràng, khối u đã vỡ gây xuất huyết và tạo áp xe thì có chỉ định phẫu thuật cắt u đại tràng, nếu không bệnh sẽ diễn tiến ngày càng nặng. Còn việc cắt thêm khối tá tụy, cắt gan thì phải cân nhắc vì u giai đoạn này phẫu thuật chỉ là tạm bợ chứ không phải điều trị chính nữa. Mặt khác, phẫu thuật nhiều cơ quan cùng lúc như vậy sợ sức khỏe không đảm bảo. Bạn nên đưa ba bạn đi khám lại để điều trị (cắt khối u đại tràng).

Trân trọng!

Mẹ em 67 tuổi có biểu hiện tiểu buốt, đi tiểu nhiều lần, đặc biệt là ban đêm, sau có thêm biểu hiện đi tiểu ra máu. Vì lo lắng nên gia đình đưa đi khám và xin xét nghiệm tổng thể các loại ung thư, nội soi thì phát hiện ra ung thư đại tràng sigma xâm lấn bàng quang, di căn gan. Hiện ...

Hồ Lan Chi, 25 tuổi

ThS.BS Ngô Hoàng Kiến Tâm

Chào bạn!

Trường hợp của mẹ bạn là u đại tràng xâm lấn bàng quang, di căn gan thì phẫu thuật không còn là điều trị chính nữa. Tuy nhiên trường hợp u gây chảy máu, tắc ruột thì phải phẫu thuật cắt khối u làm sạch. Thường sau liệu trình hóa xạ trị, bác sĩ sẽ cho chụp lại CT scan, MRI để đánh giá khối u, từ đó mới xem xét có phẫu thuật không.

Trân trọng!

Ba em năm nay 65 tuổi, bị ung thư đại tràng sigma di căn qua gan giai đoạn cuối. Bác sĩ cho thuốc uống để ủ teo nhỏ rồi mới phẫu thuật. Nhưng theo em tham khảo thì mổ xong vẫn bị mọc lại ở chỗ khác đến khi nào không chịu được nữa mới thôi. Thông tin này có chính xác không ạ? Nhờ ...
Lê Kim Chi, 37 tuổi

ThS.BS Ngô Hoàng Kiến Tâm

Chào bạn!

Trường hợp của ba bạn là u đại tràng di căn gan, giai đoạn cuối thì tiên lượng sẽ không tốt như các giai đoạn sớm hơn. Có thể do khối u to nên bác sĩ cho hóa trị trước, sau đó sẽ cắt khối u đại tràng ngừa chảy máu, tắc ruột. Còn khối u trên gan bạn cung cấp thông tin chưa đầy đủ (vị trí, kích thước, số lượng khối u) nên không trả lời bạn được. Sau khi phẫu thuật xong vẫn phải hóa xạ trị bổ trợ. Và bệnh sẽ tái phát chứ không hết luôn bạn nhé.

Trân trọng!

Vài năm gần đây tôi ăn sáng xong là hay buồn đi ngoài. Nếu như ăn no thì bụng khó chịu. Những khi đi khỏi nhà (du lịch, công tác) thì cố gắng chịu hoặc ăn nhẹ đi thì khoảng vài tiếng sau thấy bình thường. Bác sĩ cho tôi hỏi như vậy là bị làm sao?

Nguyễn Hữu Dũng, 56 tuổi

BS.CKII Nguyễn Quốc Thái

Chào chú Dũng.

Tình trạng chú mô tả khả năng là chú bị hội chứng ruột kích thích, là tình trạng ruột co bóp bất bình thường do rối loạn chức năng. Các triệu chứng có thể bị khởi phát khi bệnh nhân bị căng thẳng tâm lý, bởi một vài loại thức ăn hoặc nước uống như cà phê, bia rượu... Trường hợp của chú, chú cần lưu ý những loại thức ăn nào thường liên quan với triệu chứng bệnh, tránh tâm lý căng thẳng.

Ngoài ra, vấn đề đầy bụng, khó chịu sau ăn có thể có các nguyên như viêm loét dạ dày, sỏi mật. Chú có thể khám tiêu hóa để làm thêm xét nghiệm định bệnh và được tư vấn điều trị thích hợp nhất.

Chúc chú khỏe.

Bị ung thư dạ dày giai đoạn 3, có khối u và đã cắt bỏ gần hết phần dạ dày vì bị viêm loét thì nên ăn gì và kiêng gì ạ?

Đoàn Thị Nga, 32 tuổi

TS.BS Trần Hải Bình

BS. Binh - Cau 04
 
 

Tôi bị sôi bụng, tiêu chảy ngày 5-6 lần, phân có nhầy, bị sụt cân, mỗi lần đi tiêu xong rất mệt. Tôi điều trị nhiều thuốc bao gồm: kháng sinh, giảm nhu động ruột, men tiêu hóa.... nhưng không hết. Vậy xin bác sĩ tư vấn giúp.

Lê Tấn Là, 55 tuổi

BS.CKII Nguyễn Quốc Thái

Chào chú Là.

Tình trạng của chú có thể do nhiều nguyên nhân như ung thư đại trực tràng, lị amip, lị vi trùng... Không rõ chú đã khám bệnh ở đâu chưa và chú đã được làm xét nghiệm để định bệnh chưa mà bệnh chưa khỏi như mong muốn. Chú nên khám tiêu hóa để làm thêm một số xét nghiệm như nội soi đại trực tràng, xét nghiệm phân... để định bệnh tốt hơn và điều trị phù hợp.

Chúc chú sức khỏe.

Tôi mới nội soi đại tràng và dạ dày cách đây không lâu. Về đại tràng thì không có vấn đề gì cả, còn dạ dày thì có vi khuẩn HP và viêm loét nhẹ. Bác sĩ đã cho thuốc uống và cũng đã tạm ổn. Tuy nhiên tôi vẫn luôn bị tình trạng sôi bụng: đói cũng sôi, có khi ăn no cũng sôi, ...

Dai le quang, 55 tuổi

ThS.BS Ngô Hoàng Kiến Tâm

Chào anh!

Sau khi điều trị vi khuẩn HP, anh phải kiểm tra lại đã diệt được HP hay chưa. Nếu chưa anh phải đổi phác đồ điều trị vì hiện nay tỉ lệ vi khuẩn HP kháng thuốc khá cao. Tình trạng của anh có thể kèm theo hội chứng ruột kích thích. Hai bệnh này rất dễ tái đi tái lại. Khi anh ăn uống thất thường hay bị stress về tinh thần hay thể chất, bệnh có thể bị lại. Do đó anh luôn giữ cho tinh thần thoải mái, làm việc vừa sức, kiên nhẫn điều trị kết hợp điều chỉnh thói quen ăn uống: ăn uống điều độ, kiêng thức ăn chua cay, rượu bia, và một số loại thứa ăn không hợp với mình; không ăn no quá mà chia thành nhiều bữa, ăn no không nằm liền. Đặc biệt anh cần gặp bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để khám và điều trị.

Nếu anh có thắc mắc thêm, xin vui lòng liên hệ đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh qua số điện thoại 0287 102 6789 để được hỗ trợ. Trân trọng!

Chúc anh mau khỏi bệnh.

Chào bác sĩ,
Năm ngoái em có phẫu thuật Longo và rò hậu môn sau đó tái khám sau 5 tháng thì có kết luận ống hậu môn viêm tăng sinh giả polyp, kích thước 10mm, đã sinh thiết và kết quả là viêm mô hạt mạn tính. Hiện tại em hay bị mót rặn vài ngày nếu bị bón, cho em hỏi là ...

Duong Nguyen, 28 tuổi

BS.CKII Nguyễn Quốc Thái

Chào bạn.

Có thể bạn mô tả triệu chứng chưa chính xác lắm, vì mót rặn là tình trạng bị kích thích đi ngoài thường xuyên trong khi có thể không có nhiều phân và bón là tình trạnh tiêu phân cứng ít hơn 1 lần trong 3 ngày. Có phải bạn muốn nói đến vấn đề đau rát, khó chịu hậu môn khi tiêu bón không? Nếu đúng, bạn cần khám tiêu hóa để xem có nứt hay viêm nhiễm hậu môn không nhé. Nếu giải phẫu bệnh là mô hạt viêm thì là tình trạng lành tính, không cần thiết phải cắt bỏ, trừ khi tổn thương gây khó chịu vùng hậu môn, ảnh hưởng sinh hoạt nhé.

Nếu bạn có thắc mắc thêm, xin vui lòng liên hệ đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh qua số điện thoại 0287 102 6789 để được hỗ trợ. Trân trọng!

Bác sĩ cho hỏi, em bị phù nề, trợt độ A, hội chứng ruột kích thích, đã uống thuốc 4 tháng nay nhưng chưa đỡ, thi thoảng có hạch ở nách. Em rất khó chịu, mong bác sĩ tư vấn giúp bệnh của em uống thuốc kiên trì bao lâu thì khỏi ạ?

thọ đăng, 35 tuổi

ThS.BS Ngô Hoàng Kiến Tâm

Chào bạn!

Bệnh viêm dạ dày và hội chứng ruột kích thích rất dễ tái đi tái lại. Khi bạn ăn uống thất thường hay bị stress về tinh thần hay thể chất, bệnh có thể bị lại. Do đó bạn luôn giữ cho tinh thần thoải mái, làm việc vừa sức, kiên nhẫn điều trị kết hợp điều chỉnh thói quen ăn uống: ăn uống điều độ, kiêng thức ăn chua cay, rượu bia, và một số loại thứa ăn không hợp với mình; không ăn no quá mà chia thành nhiều bữa, ăn no không nằm liền, nằm lưng dốc lên 30 độ. Bạn cần gặp bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để khám và điều trị.

Chúc bạn mau khỏi bệnh.

Tôi thường bị đau bụng phía hạ sườn bên trái và ợ hơi. Tôi muốn được các bác sĩ tư vấn về bệnh đường tiêu hóa. Tôi hiện đã đặt stent động mạch vành và đang uống thuốc Plavix 75 mg. Xin cảm ơn!

Bùi thị Tam, 73 tuổi

ThS.BS Ngô Hoàng Kiến Tâm

Chào cô!

Ợ hơi thường liên quan bệnh lý dạ dày, còn đau hạ sườn bên trái có thể liên quan đến đường tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) hoặc ngoài đường tiêu hóa (gan, tụy...). Do đó cô cần đến bệnh viện lớn, gặp bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa khám; nội soi dạ dày, đại tràng và làm một số xét nghiệm khác để xác định bệnh. Từ đó mới có hướng điều trị cụ thể.

Chúc cô mau khỏi bệnh.

Tôi bị xuất huyết thực quản thì liệu có phải triệu chứng của ung thư không?

dvquan.vy1, 56 tuổi

ThS.BS Ngô Hoàng Kiến Tâm

Chào anh!

Xuất huyết thực quản có nhiều nguyên nhân gây ra: vỡ giãn tĩnh mạch thực quản (trong bệnh cảnh xơ gan), viêm loét thực quản, u thực quản. Do đó anh cần nội soi thực quản dạ dày kiểm tra sẽ biết bị bệnh gì. Trong quá trình nội soi nếu thấy tổn thương nghi ngờ u, bác sĩ sẽ sinh thiết tổn thương gửi giải phẫu bệnh xem bản chất là gì (u lành hay ác, hay viêm loét mạn tính). Từ đó mới có hướng điều trị cụ thể.

Chúc anh mau khỏi bệnh.