VnExpress - Bao tieng Viet nhieu nguoi xem nhat

Thứ sáu, 14/2/2025
PGS.TS.BS NGUYỄN XUÂN HIỀN

PGS.TS.BS NGUYỄN XUÂN HIỀN

TTUT.PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền có 25 năm hoạt động trong chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh với chuyên môn: Chẩn đoán hình ảnh; Can thiệp Điện quang; Can thiệp U xơ tử cung, u xơ tuyến tiền liệt, lạc nội mạc tử cung, suy giãn tĩnh mạch buồng trứng, suy giãn tĩnh mạch thừng tinh.
PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền là một trong những chuyên gia hàng đầu của châu Á về lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, đặc biệt là nút mạch trong điều trị u xơ tuyến tiền liệt, đã tham gia báo cáo kỹ thuật nút động mạch tuyến tiền liệt ở các hội nghị trong và ngoài nước.
Với những nỗ lực, cống hiến không mệt mỏi cho ngành y nói chung và chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh nói riêng, PGS Hiền vinh dự nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng cao quý: Bằng khen của Bộ Y tế; Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Giấy khen của Giám đốc sở Y tế Vĩnh Phúc; Bằng khen của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai….
1988 - 1994: Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Hà Nội
1995 - 1997: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh (X-quang và Siêu âm) tại Đại học Y Hà Nội
1997 - 3/2001: Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bạch Mai
4/2002 - 7/2001: Chụp mạch và can thiệp mạch ổ bụng tại Trung tâm Y tế quốc tế Nhật Bản
8/2001- 2003: Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bạch Mai
2003-2005: Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Hà Nội
2005-10/2007: Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bạch Mai
11/2007 - 11/2008: FFI tại BV Roger Salengro, Đại học Lille II, Pháp
2007 - 2012: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Hà Nội
2012-2018: Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bạch Mai
2018-30/6/2021: Phó Giám đốc Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai
7/2021-nay: Giám đốc Trung tâm Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.
25 năm Bác sĩ, lãnh đạo Trung tâm Điện quang BV Bạch Mai

TS.BS ĐỖ MINH HÙNG

TS.BS ĐỖ MINH HÙNG

TS.BS Đỗ Minh Hùng đã có gần 30 năm kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tiêu hóa, đặc biệt là chuyên ngành Tiêu hóa - Gan mật. Với hàng chục năm làm việc tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện FV, Bệnh viện AIH, Bệnh viện Vinmec,... Bác sĩ Đỗ Minh Hùng đã giúp hàng ngàn bệnh nhân được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời các bệnh lý tiêu hóa từ đơn giản đến phức tạp.
1994: Bác sĩ Y khoa hệ dài hạn, chuyên ngành đa khoa, Đại học Y Dược TP HCM
2004: Thạc sĩ Y học, chuyên ngành Ngoại tổng quát, Đại học Y Dược TP HCM
2015: Tiến sĩ Y học, chuyên ngành Ngoại Tiêu hóa, Đại học Y Dược TP HCM
2006: Tham gia lớp tập huấn phẫu thuật nội soi đại trực tràng tại bệnh viện Chợ Rẫy
2007: Tham gia khóa huấn luyện phẫu thuật nội soi điều trị béo phì tại National University Hospital Singapore
2008: Tham gia lớp huấn luyện phẫu thuật nội soi gan mật nâng cao tại bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
2012: Tham gia lớp huấn luyện phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng tại Center of Excellent Advanced Laparoscopic Colorectal Surgery, Đài Loan
2017: Tham gia tập huấn phẫu thuật cắt trĩ bằng laser tại Pondok Indah Puri Indah hospital, Indonesia
2018: Tham gia học tập tại Joshep’s Hospital and Dignity health St. Joshep’s Hospital and Medical Center, đặc biệt về lĩnh vực béo phì và chuyển hóa
2018: Tham gia tập huấn phẫu thuật nội soi cắt tuyến giáp qua ngã miệng tại Police General Hospital, Bangkok, Thailand
Tham gia nhiều hội nghị ngoại khoa về nội soi và phẫu thuật nội soi trong nước và thế giới
1995 - 2007: Bác sĩ nội soi tiêu hóa, Bác sĩ điều trị khoa Ngoại Gan Mật, bệnh viện Bình Dân
2007 - 2009: Bác sĩ điều trị khoa ngoại kỹ thuật cao, bệnh viện Bình Dân
2009 - 2010: Bác sĩ điều trị khoa ngoại Tiêu Hóa, bệnh viện Bình Dân
2010 - 2014: Phó khoa ngoại Tiêu hóa, bệnh viện Bình Dân
2014 - 7/2016: Phó trưởng khoa điều hành khoa ngoại Tiêu hóa, bệnh viện Bình Dân
8/2016 - 1/2018: Trưởng khoa Ngoại Tổng quát - Lồng ngực - Mạch máu, bệnh viện FV
3/2018 - 7/2019: Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, bệnh viện Quốc tế Mỹ
8/2019 - 7/2020: Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, bệnh viện Vinmec Central Park, Phó trưởng tiểu ban Ngoại, hệ thống bệnh viện Vinmec
8/2020 - nay: Giám đốc Trung tâm Nội soi - Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP HCM
Cựu giáo vụ, giảng viên chính của Trung tâm huấn luyện phẫu thuật nội soi Ngoại tổng quát bệnh viện Bình Dân
Cựu giảng viên thỉnh giảng bộ môn Ngoại đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

TS.BS Vũ Hữu Khiêm

TS.BS Vũ Hữu Khiêm

Với nhiều năm kinh nghiệm công tác tại những bệnh viện lớn về ung bướu, cùng kiến thức và kỹ năng thực hành y khoa thường xuyên được cập nhật theo xu hướng điều trị trên thế giới, TS.BS Vũ Hữu Khiêm đã điều trị thành công nhiều trường hợp bệnh và dành được sự tín nhiệm cao của người bệnh. "1994 - 2000: Bác sĩ Đa khoa trường Đại học Y Hà Nội.
2001 - 2004: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư Đại học Y Hà Nội.
Năm 2017: Tiến sĩ chuyên ngành ung thư Đại học Y Hà Nội.
2008 Tập huấn xạ trị ung thư tại KIRAM (Korea Insitute of Radiological and Medical Sciences), Hàn quốc.
2012 Tập huấn về PET/CT tại Hàn Quốc
2014 Tập huấn về kỹ thuật cấy hạt phóng xạ điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại Mỹ
2015 Tập huấn về Xạ trị ung thư IMRT, IGRT, SBRT tại Nhật Bản.
2016 Tập huấn về Xạ trị ung thư tại Hàn Quốc.
2017 Tập huấn về thực hành an toàn trong xạ trị tại London, Anh.
2017 Tập huấn về Hóa trị ung thư tại Lubeck, Đức." "2001 - 2004: Bác sĩ nội trú, chuyên ngành Ung thư tại Bệnh viện K
2005 - 2007: Bác sĩ Ung bướu, Bệnh viện E.
2007 - 2020: Bác sĩ Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai.
Trưởng đơn nguyên Lồng ngực - Tổng hợp Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai."

BS TRẦN VƯƠNG THẢO NGHI

BS TRẦN VƯƠNG THẢO NGHI

Gần 20 năm gắn bó với chuyên ngành Ung bướu, Bác sĩ Trần Vương Thảo Nghi đã không biết bao nhiêu lần tạo nên những câu chuyện “cổ tích” ngoài đời thực, giúp người bệnh luôn tin rằng Ung thư không phải là dấu chấm hết.
2002: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP HCM
2003 - 2005: Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Ung Bướu (Hóa - Xạ trị) tại Đại học Rennes I - Cộng hòa Pháp
10/2002 - 10/2003: Bác sĩ điều trị khoa Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM
11/2005 - 09/2008: Bác sĩ điều trị chính tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM
11/2008 - 11/2016: Bác sĩ điều trị chính tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện FV, TP HCM
12/2016 - 06/2019: Bác sĩ điều trị chính tại Phòng khám Ung bướu Singapore, Vietnam (VIMS) TP HCM
07/2019 - 10/2020: Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Quốc tế City, TP HCM
2020 - nay: Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, TP HCM

TS.BS Trần Hải Bình

TS.BS Trần Hải Bình

Tốt nghiệp xuất sắc bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Volgograd (Nga) năm 2008, sau đó, TS.BS Trần Hải Bình đã trải qua 12 năm công tác là bác sĩ điều trị Y học hạt nhân và Ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai và là giảng viên, giáo vụ Bộ môn Y học hạt nhân - Đại học Y Hà Nội.

Liên tục trong nhiều năm, TS.BS Trần Hải Bình cùng cộng sự đã giành được nhiều giải thưởng tại các hội thao sáng tạo trẻ và hội nghị khoa học của ngành. Cùng với đó là quá trình tu nghiệp tại các quốc gia tiến tiến về y học như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc... tạo tiền đề cho nhiều công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, được công bố trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong và ngoài nước, đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của ngành Ung thư - Y học hạt nhân.

TS.BS Trần Hải Bình hiện là Phó trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội.

BS.CKI Đào Thị Yến Thủy

BS.CKI Đào Thị Yến Thủy

BS.CKI Đào Thị Yến Thủy có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dinh dưỡng Tiết chế (lâm sàng, cộng đồng) và Nội nhi. Bác sĩ Thủy từng có nhiều năm công tác tại Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM và Bệnh viện Quốc tế trước khi giữ cương vị Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 1996, BS. Thủy liên tục tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu ở lĩnh vực dinh dưỡng, nhi khoa, tiêm chủng, sư phạm y học… Bác sĩ cũng thường xuyên xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình, phát thanh, báo chí, tạp chí chuyên ngành với tư vấn hữu ích, thú vị.

Bằng sự cống hiến tích cực, sự tận tâm và nỗ lực không ngừng, bác sĩ không chỉ được người bệnh tin tưởng mà còn được đồng nghiệp yêu mến, quý trọng.

ThS.BS Nguyễn Trung Liêm

ThS.BS Nguyễn Trung Liêm

ThS.BS Nguyễn Trung Liêm được nhiều người bệnh biết đến với vai trò là một trong những chuyên gia đầu ngành về nội soi tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Không chỉ xuất sắc tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học Y Hà Nội, ThS.BS Nguyễn Trung Liêm quyết tâm theo đuổi sự nghiệp chữa bệnh cứu người, nỗ lực hết mình nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh bằng các kỹ thuật nội soi ít xâm lấn trong điều trị bệnh lý đường tiêu hóa.

Trong suốt quá trình công tác, ThS.BS Nguyễn Trung Liêm không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn sâu ở nhiều góc độ như thăm khám, phát hiện, tầm soát và điều trị bệnh đường tiêu hóa mà còn tham gia nghiên cứu nhiều đề tài cấp Nhà nước, Cao học có giá trị ứng dụng cao trong lĩnh vực siêu âm nội soi. Luôn giữ cho mình nhiệt huyết với nghề, ThS.BS. Nguyễn Trung Liêm chia sẻ: “Bồi đắp, tích lũy nhiều kiến thức và kinh nghiệm để chuyên môn tốt hơn, chữa bệnh tốt hơn, cống hiến nhiều hơn chính là tôn chỉ khi làm việc trong lĩnh vực Y khoa”.

Với trình độ chuyên môn dày dặn, giàu kinh nghiệm, chuyên gia nội soi Nguyễn Trung Liêm đã và đang giúp người bệnh phát hiện sớm, điều trị hiệu quả, an toàn các bệnh lý đường tiêu hóa và ung thư tiêu hóa.

BS.CKII NGUYỄN QUỐC THÁI

BS.CKII NGUYỄN QUỐC THÁI

BS.CKII Nguyễn Quốc Thái có hơn 15 năm kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Ngoại tổng quát, chuyên ngành nội soi - phẫu thuật nội soi.
2006: Nhận bằng Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược TP HCM
2009: Nhận bằng Bác sĩ Nội trú, Chuyên khoa I - Ngoại tổng quát, Đại học Y Dược TP HCM
2011: Được cấp chứng chỉ Cắt tuyến giáp mổ mở và nội soi, Bệnh viện Nội tiết Trung Ương
2017: Tốt nghiệp Chuyên khoa II - chuyên ngành Ngoại tổng quát, Đại học Y Dược TP HCM
2010 - 2017: Bác sĩ Ngoại tổng quát tại Bệnh viện Pháp Việt TP HCM
2017 - 2020: Bác sĩ Ngoại tổng quát tại Bệnh viện Vinmec Central Park TP HCM
2020 - nay: Bác sĩ Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, TP HCM

BS.CKI HOÀNG ĐÌNH THÀNH

BS.CKI HOÀNG ĐÌNH THÀNH

BS.CKI Hoàng Đình Thành đã có 24 năm kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Nội Tổng quát, chuyên ngành Nội Tiêu hóa - Gan mật.
Sau khi tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược TP HCM vào năm 2003, bác sĩ Hoàng Đình Thành đã tiếp tục tham gia và hoàn thành khóa đào tạo Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nội Tổng quát Đại học Y Dược TP HCM vào năm 2009. Song song đó, bác sĩ Hoàng Đình Thành còn nhận được chứng nhận đào tạo liên tục về Chẩn đoán và điều trị viêm gan virus mạn tại Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM (6/2015); Giải pháp quản lý viêm gan mạn, xơ hóa gan và Bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng và tình trạng nhiễm H.Pylori.
Với những nỗ lực trong nghề, bác sĩ Hoàng Đình Thành đã đạt thành tích xuất sắc nhiều năm liền trong công tác chuyên môn thuộc bệnh viện khu vực công và bệnh viện đa khoa tư nhân.
Hiện BS.CKI Hoàng Đình Thành đang công tác tại Trung tâm Nội soi & Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM với vai trò Bác sĩ Nội tiêu hóa.
1997 - 2003: Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược TP HCM
2007 - 2009: Bác sĩ chuyên khoa I Nội Tổng quát, Đại học Y Dược TP HCM
Chứng nhận đào tạo liên tục về:

Chẩn đoán và điều trị viêm gan virus mạn tại Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM (6/2015)
Giải pháp quản lý viêm gan mạn, xơ hóa gan
Bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng và tình trạng nhiễm H.Pylori
2003 - 2007: Bác sĩ điều trị Nội khoa Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I, tiếp tục công tác tại bệnh viện trong lĩnh vực lâm sàng Nội khoa
2012 - 2014: Bác sĩ Nội khoa và cấp cứu, Bệnh viện Mỹ Đức
2014 - 2019: Bác sĩ điều trị Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Xuyên Á TP HCM
2020 - 02/2021: Trưởng khoa Nội Tổng quát, Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh
03/2021 - nay: Bác sĩ Nội soi Tiêu hóa - Gan mật, Trung tâm Nội soi & Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

THS.BS NGUYỄN PHƯỚC LÂM

THS.BS NGUYỄN PHƯỚC LÂM

Với hơn 25 năm công tác trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, ThS.BS Nguyễn Phước Lâm đã thực hiện hàng trăm ngàn ca nội soi, sử dụng thành thạo tất cả những kỹ thuật nội soi đỉnh cao nhất thế giới, mang đến chất lượng điều trị tốt nhất cho mỗi bệnh nhân.
1995: Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP HCM
2007: Nhận bằng Thạc sĩ Y học
1995 - 2000: Bệnh viện Nhi Đồng 1
2000 - 2013: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
2013 - 2019: Bệnh viện Quốc tế City
2019 - 2020: Bệnh viện Vinmec Central Park
2020 - nay: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, TP HCM

BS.CKII HỒ THỊ BÍCH THỦY

BS.CKII HỒ THỊ BÍCH THỦY

Xuất phát từ chính những băn khoăn, trăn trở làm sao để áp dụng những kỹ thuật nội soi an toàn, sử dụng phương pháp vô cảm giúp bệnh nhân không đau, không khó chịu kể cả trước, trong và sau nội soi, BSCKII Hồ Thị Bích Thủy đã không ngừng tìm tòi, học hỏi và áp dụng những kỹ thuật nội soi hiện đại, đem đến kết quả điều trị tốt nhất, an toàn nhất cho từng bệnh nhân.
2001 - 2007: Bác sĩ Đa khoa Đại học Y Dược TP HCM
2009: Siêu âm thực hành khóa 21, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2013 - 2015: Bác sĩ Chuyên khoa I, Nội khoa, Đại học Y Dược TP HCM
4/2015 - 7/2015: Chứng nhận đào tạo Nội soi hô hấp, Bệnh viện Chợ Rẫy
8/2016 - 11/2016: Chứng nhận “Nội soi Đại tràng và Nội soi Điều trị” Bệnh viện Đại học Y Dược
9/2019 đến nay: Chuyên khoa II, Đại học Y Dược Huế
11/2007 - 01/2016: Bác sĩ điều trị Nội tổng hợp A2, Bệnh viện Thống Nhất TP HCM
01/2016 đến 2020: Bác sĩ điều trị Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á
2020 - nay: Bác sĩ Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, TP HCM

THS.BS NGÔ HOÀNG KIẾN TÂM

THS.BS NGÔ HOÀNG KIẾN TÂM

ThS.BS Ngô Hoàng Kiến Tâm đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngoại Tổng quát, chuyên ngành phẫu thuật các bệnh lý về Tiêu hóa - Gan mật tụy - Hậu môn trực tràng.
2003 - 2009: Bác sĩ Y khoa, chuyên ngành Y đa khoa, Đại học Y Dược TP HCM
2013 - 2015: Thạc sĩ Ngoại khoa, chuyên ngành Ngoại Tổng quát, Đại học Y Dược TP HCM
Các khóa đào tạo liên tục:

2012: Hồi sinh tim phổi nâng cao tại Bệnh viện Trưng Vương
2014: Phẫu thuật nội soi tổng quát tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
2016: Phẫu thuật điều trị bệnh trĩ bằng máy khâu bấm tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
2019: Phẫu thuật nội soi nâng cao chuyên đề bệnh lý dạ dày tại Bệnh viện Bình Dân, TP HCM


Tham gia nhiều Hội nghị Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi trong nước
2009 - 2011: Phẫu thuật viên Ngoại Tổng quát, Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Trưng Vương
2011 - 05/2016: Bác sĩ điều trị, Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Trưng Vương
2013 - 2015: Đào tạo tại Khoa Hậu môn - Trực tràng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
06/2016 - 10/2018: Bác sĩ điều trị, Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á
11/2018 - 02/2021: Phó Trưởng khoa, Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á
03/2021 - nay: Bác sĩ Ngoại tổng quát, Trung tâm Nội soi & Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM