Chương trình tư vấn trực tuyến "Phòng bệnh viêm màng não gia tăng vào cuối năm" có sự tham gia của 3 chuyên gia về y tế dự phòng, bệnh truyền nhiễm: BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP HCM; BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC; ThS.BS Ngô Thị Kim Phượng, Quản lý Y khoa, Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Hệ thống tiêm chủng VNVC.
Các chuyên gia tư vấn trong chương trình "Phòng bệnh viêm màng não gia tăng vào cuối năm".
Ghi nhận của VnExpress, tại các bệnh viện nhi TP HCM, trong vài tuần trở lại đây lượng trẻ nhập viện điều trị viêm màng não có xu hướng gia tăng. Tại hai Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2, trung bình mỗi ngày hiện có khoảng 20-30 bệnh nhi điều trị nội trú bệnh này, tăng gấp 2 lần so với tháng 10. Đáng chú ý là nhiều trẻ gặp biến chứng nặng, phải phẫu thuật khoan sọ, bơm rửa, dẫn lưu mủ màng cứng ra ngoài.
Theo Bác sĩ Khanh, bệnh viêm màng não là tình trạng nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương do các vi khuẩn não mô cầu, phế cầu, E.coli, Hib... gây ra. Bệnh diễn ra quanh năm và có xu hướng gia tăng trong thời điểm giao mùa.

Trẻ có triệu chứng sốt, được khám để phát hiện viêm màng não tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Ảnh: Khuê Lâm
"Hầu hết các tác nhân gây viêm màng não, trừ vi khuẩn E.coli, có thể phòng ngừa bằng vaccine. Tùy theo từng loại tác nhân, trẻ nhũ nhi từ 2 tháng tuổi trở lên đã có thể tiêm ngừa để tăng cường miễn dịch, bảo vệ sức khỏe", Bác sĩ Chính cho biết.
Ngoài ra, để phòng các bệnh lúc giao mùa, ngoài vaccine, mọi người nên tuân thủ các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang nơi đông người, chủ động thăm khám sớm khi có các triệu chứng đường hô hấp.
Độc giả có thể gửi câu hỏi cho các chuyên gia dưới phần ý kiến của bài.
Anh Chi