•  

Tôi bị đau cổ tay khoảng 6 tháng nay. Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình chuẩn đoán "viêm gân duỗi chung các ngón ở cẳng tay T" và cho các thuốc như : Fuxicure, Sitaz 20, skeson, Zedcal-op, Ginkoba. Vì thấy không đỡ nên tôi tiếp tực đi khám ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhiều lần và được chuẩn đoán như sau :
Lần 1: Viêm gân cơ cẳng tay T và cho các thuốc sau : Etocox 200, Diacerein, Vasco-Omez, Paracetamol, Vitamin B1.
Lần 2: Viên bao gân duỗi ngón 1 tay T và cho các thuốc : Mobic, Synadine, Magdivix.
Lân 3: HC De Quevanin tay (T) và cho các thuốc Etocox 200, Alphachymotrypsin, Magdivix, Paracetamol, thêm yêu cầu "Nẹp vải cẳng tay"
Lần 4: bệnh de quervain tay T và cho các thuốc Etocox 200, Paracetamol, Pvrison, Magdivix, Vaco-Omez. Tôi được bác sĩ tư vấn nên tiến hành phẫu thuật để khỏi hẳn.
Vì mổi lần đi khám, bác sĩ ghi tên bệnh không giống nhau và toa thuốc cũng khác nhau. Nên xin hỏi có phải cùng 1 bệnh hay không ? Và tôi có cần nhất thiết phải phẫu thuật không? Có người khuyên tôi nên dùng thử Glucosamin và Jex để bổ sung chất nhờn không biết có được không? Mong nhận được câu trả lời của bác sĩ

Hoàng Minh Quyết, 31 tuổi, 20 Cư Xá Ụ Tàu, P.25, Q. Bình Thạnh
Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan: