VnExpress - Bao tieng Viet nhieu nguoi xem nhat

Thứ sáu, 14/2/2025

Cháu năm nay 35 tuổi, đã có con 5 tuổi, sinh bằng phương pháp mổ lấy thai. Hiện nay, cháu đã thả được 2 tháng nhưng không có kết quả. Cháu có đi kiểm tra thì được biết bị khuyết vết mổ do lần sinh đầu. Hàng tháng, cháu có bị rong kinh nên rất lo lắng. Cháu biết bác do tìm hiểu trên internet. ...

Đỗ Như Quỳnh, 34 tuổi, Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

BS.CKI Cao Tuấn Anh

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Tình trạng khuyết sẹo mổ lấy thai là một trong những biến chứng của mổ lấy thai, dẫn tới tụ dịch vết mổ cũ và rong kinh. Dịch này có thể chảy ngược vào buồng tử cung làm phôi thai không thể làm tổ được. Tuy nhiên, với những dữ kiện bạn cung cấp, chúng tôi chưa thể tư vấn cụ thể hơn được cho bạn. Do đó, rất mong bạn sắp xếp thời gian đến thăm khám tại thời điểm sau sạch kinh 2-3 ngày, kiêng quan hệ từ đầu chu kỳ để chúng tôi có thể đánh giá toàn diện hơn về tình trạng khuyết sẹo mổ lấy thai, từ đó cùng thảo luận về phương án điều trị tối ưu cho trường hợp của bạn.

Thân mến!

Cháu mới chuyển phôi tươi ở bệnh viện Tâm Anh, ngày 10 sau chuyển phôi cháu xét nghiệm beta là 1.23 và trưa ngày hôm đó là ra máu đầu chu kỳ kinh. Bác cho cháu hỏi hiện tượng như vậy có được coi là bình thường không?

Đỗ An Hạ, 34 tuổi, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

BS.CKI Lê Đức Thắng

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Cảm ơn câu hỏi của bạn. Xét nghiệm beta-hCG là một trong những công cụ hữu ích giúp xác định khả năng có thai trong giai đoạn đầu, thường được làm vào ngày 12 sau chuyển phôi. Giá trị xét nghiệm 1.23 mIU/mL được coi là âm tính, nhưng vẫn có những trường hợp âm tính giả xảy ra do làm xét nghiệm sớm dẫn đến nồng độ beta không được đánh giá chính xác. Bên cạnh đó, nếu gặp tình trạng như đau bụng, ra máu sau chuyển phôi thì bạn nên đi thăm khám trực tiếp để chúng tôi có thể đánh giá trực tiếp về tính chất vấn đề gặp phải và tư vấn hiệu quả nhất cho bạn, cũng như chúng ta sẽ cần làm gì tiếp theo trong tương lai. Hẹn gặp lại bạn tại IVF Tâm Anh trong lần thăm khám sắp tới! Chúc bạn sức khỏe!

Thân mến!

Em lấy chồng đã 8 năm, tiền sử bị chửa ngoài tử cung 2 lần ở bên trái và phải. Năm 2018, em đi làm IVF và đã chuyển 2 phôi ngày 3, sau chuyển phôi em lại bị chửa ngoài tử cung tiếp. Cả 3 lần, em đều mổ nội soi bảo toàn vòi trứng. Năm nay, em muốn đi chuyển phôi tiếp. Em ...

Nguyễn Thị Mai, 34 tuổi, xã Lê Lợi, TP Hạ Long, Quảng Ninh

BSNT Lê Quang Đô

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chương trình tư vấn. Về câu hỏi của bạn, mặc dù phôi được chuyển vào buồng tử cung, nhưng vẫn có một khoảng thời gian di chuyển trong buồng tử cung rồi mới bắt đầu bám dính và làm tổ. Do đó, làm IVF chuyển phôi nhưng vẫn có tỷ lệ nhỏ gặp phải chửa ngoài tử cung và nguy cơ có thể cao hơn ở những người đã từng có tiền sử chửa ngoài. Rất mong bạn sắp xếp tới thăm khám để chúng tôi có thể đánh giá toàn diện hơn và cùng thảo luận với bạn về phương án điều trị tối ưu cho trường hợp của bạn.

Thân mến!

Chu kỳ trước cháu có làm IVF tại một bệnh viện ở Hà Nội nhưng thất bại vì chất lượng phôi thấp, chưa chuyển phôi mới sinh thiết. Cháu muốn làm IVF tại bệnh viện Tâm Anh. Bác sĩ cho cháu hỏi, cháu có nên làm IVF ngay chu kỳ tới này hay cần nghỉ ngơi một thời gian? Bây giờ làm lại là cháu ...

Nguyễn Ngọc Hương, 32 tuổi, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Bác sĩ Nguyễn Lệ Thủy

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Cảm ơn câu hỏi của bạn. Hiện những thông tin mà bạn chia sẻ chưa đầy đủ để đánh giá về tình trạng của 2 vợ chồng bạn. Vì IVF không phải chỉ liên quan đến người vợ hay số chu kỳ đã làm trước đó. Chúng tôi quan tâm đến rất nhiều yếu tố của cả 2 vợ chồng như tuổi, tình trạng sinh sản trước đây, sức khỏe hiện tại, dự trữ buồng trứng, tinh dịch đồ... Do đó, chúng tôi mong 2 bạn có thể sắp xếp thời gian đi thăm khám trực tiếp và mang theo toàn bộ kết quả xét nghiệm, thông tin những lần làm IVF trước để có thể có lời tư vấn phù hợp nhất tới gia đình bạn. Chúc gia đình bạn sớm đón được con yêu!

Thân mến!

Kính chào bác sĩ. Em trước đã làm thủ thuật khoét chóp tử cung bên viện K. Trước đó em có trữ trứng. Em muốn biết, khi khoét chóp tử cung thì có thật sự khó khăn khi mang thai không? Em dự định sang năm đến bệnh viện để làm IVF.

Phan Thị Xuân Trang, 31 tuổi, Xuân Trường - Nam Định

BS.CKI Phan Ngọc Quý

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chào chị,

Tùy vào tổn tương và thủ thuật khoét chóp mà có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai nhưng thông thường thì khoét chóp gần như không gây ảnh hưởng đến khả năng mang thai tự nhiên. Trong trường hợp khoét chóp sâu có thể gây xơ sẹo lỗ ngoài tử cung và khó khăn trong chuyển dạ đẻ thường còn nếu tổn thương ít thì gần như không ảnh hưởng gì đến chức năng sinh sản nên chị đừng lo lắng quá.

Trước khi làm thụ tinh ống nghiệm, chúng tôi cần thăm khám và đánh giá tình trạng sức khỏa sinh sản của anh chị nên mong sớm gặp anh chị tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoTâm Anh (IVFTA) để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể hơn cho anh chị.

Thân mến!

Chào bác sĩ. Em đi khám mọi kết quả siêu âm ổ bụng, tử cung, nội soi buồng trứng ống dẫn trứng... đều tương đối bình thường, nhưng xét nghiệm nội tiết AMH của em chỉ có 1,7. Chồng em kiểm tra sơ bộ bình thường. Em chưa từng mang thai hay nạo phá thai, nay muốn được tìm hiểu về dịch vụ hỗ trợ ...

Nguyễn Thị Hải Yến, 32 tuổi, Hải Dương

BS.CKI Phan Ngọc Quý

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Rất cảm ơn bạn đã quan tâm tới dịch vụ của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVFTA). IVFTA hiện tại ứng dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cao cấp và hiện đại nhất với tỷ lệ thành công cao nhất Việt Nam. Hiện tại bạn đã làm khá nhiều xét nghiệm cơ bản nhưng chưa cung cấp thông tin cụ thể về kết luận, chẩn đoán của bác sĩ thăm khám. Do đó, bạn cố gắng sắp xếp thời gian đến thăm khám trực tiếp với các bác sĩ tại IVFTA, mang theo kết quả thăm khám hiện có để được tư vấn cụ thể hơn.

Thân mến!

Em sau chuyển phôi ngày 8 beta được 134,9, đến ngày 10 beta được 197 thì có thấp quá không? Em có cần kiêng cữ gì không? Cảm ơn bác sĩ.

Nguyễn Thu Trang, 32 tuổi, thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định

BSNT Lê Quang Đô

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chào chị,

Nếu xét nghiệm beta-hCG 2 lần ngày 8 và ngày 10 chị làm tại cùng một cơ sở y tế thì kết quả cho thấy thai đang phát triển không tốt (một số trường hợp có thể xảy ra là thai chậm phát triển, thai sinh hóa, thai ngoài tử cung...) việc cần làm của chị bây giờ là tiếp tục duy trì đơn thuốc nội tiết sau chuyển phôi và khám lại đúng theo lịch hẹn của bác sĩ đang theo dõi cho chị để có chẩn đoán và hướng điều trị phù hợp nhất.

Thân mến!

Nếu bị vòi trứng thông hạn chế thì phương pháp điều trị thế nào? Bác sĩ tư vấn giúp cháu.

Lê Thu Hương, 32 tuổi, Thái Bình

BS.CKI Cao Tuấn Anh

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chào chị,

Nếu tất cả xét nghiệm thăm khám đánh giá chức năng sinh sản khác của 2 vợ chồng là bình thường thì anh chị vẫn có thể quan hệ tự nhiên đều đặn 2-3 lần/tuần (không sử dụng các biện pháp tránh thai). Sau thời gian một năm mà vẫn không đậu thai thì nên can thiệp hỗ trợ sinh sản, cân nhắc việc bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) 2-3 chu kỳ đầu tiên. Nếu thất bại thì biện pháp cuối cùng sẽ là thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Chúc anh chị sớm có em bé!

Thân mến!

Em có dự định sinh con vào thời gian cuối tháng 12 âm lịch 2022. Em cần có thai vào khoảng thời gian nào để có thể sinh đúng dự định? Em cảm ơn bác sĩ.

Loan Ha, 35 tuổi, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Bác sĩ Nguyễn Lệ Thủy

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chào chị,

Nếu chị dự định sinh em bé vào cuối tháng 12 âm lịch năm 2022 thì thời điểm nên thụ thai sẽ rơi vào khoảng từ giữa đến cuối tháng 3 âm lịch (trong trường hợp thai đủ tháng 40 tuần).

Thân mến!

Cháu bị tụ dịch vết mổ tới giờ đã được 4 tháng. Sau mổ, dịch trong buồng tử cung không còn nhưng còn dịch vết mổ là 4,3x3,6 mm. Cháu muốn hỏi là khoảng bao lâu nữa cháu có thể chuyển phôi và với tình trạng như của cháu thì tỷ lệ thành công có cao không? Hướng xử lý dịch vết mổ trước khi ...

Đoàn Vân Anh, 30 tuổi, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

BS.CKI Cao Tuấn Anh

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chào chị,

Mổ sửa sẹo mổ cũ/tụ dịch vết mổ là một kỹ thuật khó, tỷ lệ thành công không cao, cần bác sĩ với chuyên môn và tay nghề cao thực hiện. Tuy nhiên, để đánh giá cụ thể khả năng chuyển phôi sau khi mổ tụ dịch vết mổ, chị cần được thăm khám và theo dõi trong quá trình chuẩn bị nội mạc. Thường sau khi mổ tụ dịch thì người bệnh nên chuyển phôi sớm (sau khoảng 3-4 tháng) vì nếu để thời gian càng dài thì khả năng tái phát sẽ càng cao. Trong trường hợp tụ dịch tại vết mổ ít, dịch không tràn vào buồng tử cung, chị vẫn có thể chuyển phôi. Việc xử lý dịch tại sẹo mổ trước khi chuyển phôi thì có thể hút dịch hoặc dùng thuốc để đẩy dịch ra. Để được đánh giá cụ thể về tình trạng của mình, chị nên đến khám sớm. Chúc chị sớm đón con yêu!

Thân mến!

Em và vợ có một đứa con đầu lòng. Hiện tại vợ em uống thuốc ngừa thai khoảng ba năm. Khoảng 6 tháng sau đó, vợ e không sử dụng thuốc nữa và chồng chuyển sang sử dụng bao cao su trong khoảng hai tháng đầu và sau đó không dùng bao cao su nữa. Nhưng tới nay vợ em vẫn chưa có thai. ...

Trần phong, 37 tuổi, Bạc liêu

BS.CKI Phan Ngọc Quý

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chào anh chị,

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), với những cặp vợ chồng có người vợ dưới 35 tuổi được coi là vô sinh khi quan hệ tình dục thường xuyên, không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào trong một năm mà vẫn không thể đậu thai. Do đó, nếu đã vượt quá mốc một năm mà vẫn chưa có thai, anh chị nên đi thăm khám sức khỏe sinh sản để tìm nguyên nhân gây vô sinh và được tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Để đánh giá tình trạng sức khỏe sinh sản của bản thân, anh chị có thể sắp xếp đến thăm khám vào hai thời điểm trong chu kỳ của người vợ (sạch kinh 3-5 ngày và ngày 2 chu kỳ kinh tùy thời điểm nào đến trước). Các xét nghiệm thăm khám cần làm bao gồm:
1. Đối với vợ:
Nếu đến khám vào ngày 2 chu kỳ kinh, có thể làm các xét nghiệm như:
- Xét nghiệm Nội tiết sinh sản;
- Xét nghiệm Nội tiết tuyến giáp (FT4, TSH), Prolactin;
- Xét nghiệm AMH (Dự trữ buồng trứng);
- Xét nghiệm Miễn dịch: HbsAg, HCV, HIV, giang mai, lao;
- Xét nghiệm Công thức máu - Nhóm máu.

Sau sạch kinh 3-5 ngày (hoặc tùy điều kiện cho phép): Khám phụ khoa; Sàng lọc ung thư cổ tử cung; Chụp phim tử cung - vòi trứng (kiêng giao hợp từ đầu chu kỳ và đủ điều kiện).

2. Đối với chồng:
- Xét nghiệm Tinh dịch đồ (kiêng xuất tinh 3-5 ngày);
- Xét nghiệm Miễn dịch: HbsAg, HCV, HIV, giang mai, lao;
- Xét nghiệm Công thức máu.

Sau khi có kết quả thăm khám và xét nghiệm, nếu phát hiện chỉ số nào bất thường, anh chị sẽ được các bác sĩ tư vấn về lộ trình tiếp theo hoặc cần thăm khám chuyên sâu thêm.

Để đặt lịch khám với các bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, anh chị có thể liên hệ qua Tổng đài: 1800 6858 (Hà Nội), 0287 102 6789 (TP HCM) hoặc nhắn tin cho fanpage Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để được hỗ trợ. Thân mến!

Tôi và chồng năm nay 35 tuổi. Chúng tôi đã có em bé nhưng khi sinh tôi đã bị cắt bỏ tử cung. Các bác sĩ cho tôi hỏi có phương pháp nào để phục hồi lại tử cung để tôi có thể mang thai sinh nở được không? Chúng tôi cũng không còn trẻ nữa, sức khỏe và cú sốc sau phẫu thuật làm ...

Phương, 34 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bác sĩ Nguyễn Lệ Thủy

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chào chị,

Chúng tôi rất chia sẻ với câu chuyện của chị. Để có thể tiếp tục tự mang thai thì bắt buộc chị cần phải cấy ghép tử cung từ người hiến, tuy nhiên, đây là một kỹ thuật cực kỳ khó và y học Việt Nam hiện tại vẫn chưa từng có trường hợp nào thành công, ở nước ngoài cũng rất ít vì tử cung sau khi cấy ghép cần có được chức năng như bình thường.

Trường hợp của anh chị cũng không đủ điều kiện nhờ mang thai hộ theo pháp luật Việt Nam vì anh chị đã có em bé. Sau cú sốc trầm trọng về tinh thần và sức khỏe như vậy, trước tiên anh chị nên tìm tới các chuyên gia tâm lý để được tư vấn về tình trạng của mình và thăm khám định kỳ, duy trì sức khỏe và tinh thần tốt để nuôi dạy em bé. Chúc gia đình anh chị thật nhiều sức khỏe!

Vợ cháu và cháu lấy nhau được hơn tháng nhưng mỗi khi sinh hoạt vợ chồng, vợ cháu hay co rúm người lại kêu đau. Cháu có bảo đi khám ở bệnh viện sản thì nhất quyết không đi. Bác sĩ có thể tư vấn cho cháu được không?

Nguyễn Đức Tiệp, 33 tuổi, Hà Nội

BS.CKI Lê Đức Thắng

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chào bạn,

Việc sinh hoạt vợ chồng là vấn đề rất tế nhị và cần sự hợp tác từ 2 phía. Với trường hợp của vợ bạn, vấn đề có thể do tâm lý, vợ bạn còn cảm giác ngại ngùng, lo lắng với việc sinh hoạt vợ chồng dẫn tới việc co thắt. Bạn có thể trò chuyện nhiều hơn với vợ mình, cố gắng tạo bầu không khí thoải mái, lãng mạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể chuẩn bị tiền diễn hoặc sử dụng sản phẩm hỗ trợ như gel bôi trơn để giúp vợ bạn bớt cảm giác đau, lo lắng. Chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc!

Tôi đã 48 tuổi và có một con năm nay 21 tuổi. Cháu đi du học và có hướng định cư bên Mỹ luôn nên vợ chồng tôi rất muốn sinh thêm con. Năm 2015, tôi có đi mổ tắc vòi trứng, một tháng sau tôi đi khám lại vẫn không tiến triển. Hiện chu kỳ kinh của tôi không đều, chu kỳ lúc dài ...

Đỗ Mỹ Lan, 48 tuổi, quận 1, TP HCM

Bác sĩ Lê Xuân Nguyên

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh, TP.HCM

Chào chị Mỹ Lan,

Tôi xin chia sẻ cùng mong đợi của anh chị. Việc làm mẹ ở độ tuổi của chị không phải là không thể, tuy nhiên, mang thai khi phụ nữ lớn tuổi có nhiều yếu tố nguy cơ. Trong trường hợp nếu dự trữ buồng trứng của chị vẫn còn thông thường số lượng và chất lượng trứng đã giảm đi khá nhiều, từ đó, dẫn đến số lượng phôi và chất lượng phôi cũng sẽ giảm, tỷ lệ có thai sẽ khá thấp.

IVF và sinh thiết phôi để tìm ra những phôi bất thường nhiễm sắc thể trước khi chuyển phôi là lựa chọn tối ưu dành cho chị. Tuy nhiên, để đưa ra những lời khuyên phù hợp trong trường hợp của chị, chị nên thu xếp đến thăm khám sớm để chúng tôi khảo sát lại buồng trứng và đánh giá tình trạng sức khỏe sinh sản của chị trước khi quyết định điều trị. Cám ơn chị Mỹ Lan và hẹn gặp lại chị trong thời gian sắp tới.

Thân mến!

Vì sao phải lọc rửa tinh trùng mà không bơm tinh trùng tươi? IVFTA có dịch vụ trữ tinh trùng không thưa bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ.

Vũ Hải, 37 tuổi, TP HCM

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh

Trưởng phòng LAB, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh TP.HCM

Chào anh Vũ Hải,

Lọc rửa tinh trùng là kỹ thuật giúp loại bỏ các tinh trùng chết và tinh tương nhằm thu được mẫu nhiều tinh trùng khỏe mạnh để bơm vào buồng tử cung hoặc làm thụ tinh trong ống nghiệm. Phương pháp lọc sẽ giúp chọn được các tinh trùng bình thường di động tốt và cô đặc trong một thể tích nhỏ, đồng thời loại các tế bào chết, các vi sinh vật, các chất độc với tinh trùng. Việc lọc rửa tinh trùng còn giúp cho kích thích sự hoạt hóa đầu tinh trùng, tạo điều kiện thuận lợi cho tinh trùng thụ tinh với trứng. Hiện tại, IVFTA có dịch vụ trữ tinh trùng, anh có thể đến để được bác sĩ thăm khám và tư vấn cụ thể hơn. Chúc anh sức khỏe!

Thân mến!

Em bị buồng trứng đa nang, đã chuyển phôi 3 lần. Lần một, em chuyển phôi tươi và có thai nhưng được nữa tháng thì thai yếu và hư. Lần 2, em chuyển phôi trữ thì không thành công. Em chuyển tiếp lần 3 thì thai được thai đôi, nhưng 3 tháng 10 ngày thì hư. Từ lần hư thai cho đến giờ cũng hơn ...

Nguyễn Anh, 35 tuổi, Hải Phòng

BS.CKI Lê Đức Thắng

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chào chị,

Hiện tại, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVFTA) đang có 2 phương pháp để thăm dò nội soi cho người bệnh là: nội soi thăm dò buồng tử cung và mổ nội soi thăm dò.

- Nội soi thăm dò buồng tử cung: người bệnh hoàn toàn tỉnh táo, được giảm đau bằng thuốc, bác sĩ bộc lộ cổ tử cung, đưa ống soi có gắn máy quay phim và nguồn sáng vào buồng tử cung và bơm nước làm căng giãn ra, qua đó, bác sĩ nhìn thấy toàn bộ buồng tử cung, phát hiện các bệnh lý (nếu có). Thủ thuật tương đối nhanh, nhẹ nhàng và người bệnh không cần nhập viện.

- Mổ nội soi thăm dò: Người bệnh được gây mê toàn thân và thực hiện tại phòng phẫu thuật, cuộc mổ thường bao gồm 2 thì:

+ Nội soi buồng tử cung: tương tự nội soi thăm dò và phẫu thuật viên có thể tiến hành xử lý các bệnh lý trong buồng tử cung.

+ Nội soi ổ bụng: kiểm tra các bất thường trong ổ bụng quanh tử cung, vòi tử cung, buồng trứng và xử lý các bệnh lý (nếu có).

Thời gian nằm viện sẽ phụ thuộc vào các tổn thương trong cuộc mổ, tuy nhiên thủ thuật tương đối nhẹ nhàng, người bệnh hồi phục nhanh và ra viện sau 1-2 ngày.

Phương pháp thăm dò buồng tử cung này rất có giá trị trong điều trị vô sinh hiếm muộn do phát hiện và có thể xử lý được các tổn thương thực thể tại tử cung và phần phụ ảnh hưởng đến quá trình làm tổ và phát triển của phôi thai. Tùy vào các thăm khám lâm sàng mà bác sĩ sẽ tư vấn và chỉ định cho người bệnh phương pháp phù hợp. Mong anh chị có thể sắp xếp đến thăm khám, mang theo hồ sơ điều trị và những kết quả thăm khám đã có để bác sĩ có thể tư vấn phương pháp điều trị phù hợp cho anh chị. Chúc anh chị sức khỏe và sớm đón con yêu!

Thân mến!

Em sinh năm 1983, đã có bé gái đầu lòng 9 tuổi. Năm 2019, em có thai được 2,5 tháng thì bị thai lưu. Năm 202, em cũng bị thai lưu 3 tháng tuổi. Xin hỏi bác sĩ nguyên nhân vì sao em bị thai lưu? Em có thể có bé được nữa không vì cả 2 lần thai lưu em đều phải hút, sức ...

Lương Thị Thu Thủy, 39 tuổi, Lê Đức Thọ, phường 14, quận Gò Vấp

Bác sĩ Ngô Đình Triệu Vỹ

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh, TP.HCM


Chào chị Thủy,

Đầu tiên chúng tôi xin chia sẻ với hoàn cảnh của mình. Với hai lần sẩy thai ở tuổi thai 10-12 tuần như trường hợp của chị, chúng tôi sẽ cần khảo sát lại ba nhóm nguyên nhân chính. Đầu tiên là đến từ phôi, ở độ tuổi 39 chắc hẳn chất lượng noãn của chị sẽ không còn được như 9 năm trước, dẫn đến nguy cơ bất thường di truyền sẽ tăng nhiều hơn. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây nên sẩy thai.

Một nhóm nguyên nhân khác là bất thường ở tử cung, vì vậy, chúng ta cũng sẽ khảo sát những nguyên nhân như bất thường về nội mạc tử cung, u xơ, lạc nội mạc tử cung hoặc cổ tử cung ngắn. Cuối cùng là nguyên nhân về miễn dịch sẽ được kiểm tra. Vì vậy, mong trong thời gian tới anh chị có thể đến khám sớm để chúng tôi có thể tư vấn hướng điều trị cụ thể hơn cho anh chị. Chúc anh chị năm mới sức khỏe và may mắn!

Thân mến!

Chào bác sĩ. Em năm 37 tuổi, có một con trai 10 tuổi bằng phương pháp sinh mổ năm 2010. Năm 2017 em có thai ngoài tử cung, phải cắt vòi trứng phải. Tháng 9/2020 em bị thai lưu 8 tuần, sau đó dính buồng và đã mổ tách dính vào tháng 6/2021. Hiện tại chỉ số AMH là 2. Được các bác sĩ khuyên ...

Thái Phương Nghi, 37 tuổi, Nhà Bè

Bác sĩ Lê Xuân Nguyên

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh, TP.HCM


Chào chị Phương Nghi,

Chúng tôi xin chia sẻ cùng mong đợi của vợ chồng anh chị trong thời gian vừa qua. Trong trường hợp của chị, vì mình năm nay đã bước sang tuổi 37, kèm theo tiền căn đã cắt vòi trứng bên phải, do đó, điều trị IVF sẽ là phương pháp tối ưu cho chị, bên cạnh đó mình có thể cân nhắc thực hiện thêm kỹ thuật sinh thiết phôi nhằm kiểm tra các bất thường trên phôi với mong đợi giảm thiểu các nguy cơ thai lưu sớm do bất thường nhiễm sắc thể. Tuy nhiên vì chị có tiền căn dính buồng và đã gỡ dính một lần nên việc kiểm tra lại tình trạng buồng tử cung của chị trước khi quyết định chuyển phôi là cần thiết. Để có thể đưa ra phác đồ và liệu trình điều trị phù hợp cho chị, anh chị có thể thu xếp thời gian để đến thăm khám sớm. Chúc anh chị sớm có tin vui!

Thân mến!

 Em chào bác sĩ, bác sĩ cho em hỏi em bị viêm dính buồng tử cung có làm IVF được không ạ?

Đỗ Hương Sen, 34 tuổi, P. Binh An, Q.2, TP.HCM

Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Tú

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh, TP.HCM

Chào chị Sen,

Tình trạng viêm dính buồng tử cung là một yếu tố bất lợi trong thụ tinh ống nghiệm (IVF) vì cản trở quá trình làm tổ của phôi. Chúng tôi thực hiện kỹ thuật nội soi buồng tử cung trong quá trình thực hiện IVF để quan sát các bất thường tại buồng tử cung và tiến hành can thiệp nếu có chỉ định. Vì vậy, viêm dính buồng tử cung có thể được chẩn đoán và điều trị sớm trước khi chuyển phôi vào buồng tử cung. Chúc anh chị sớm có tin vui.

Thân mến!

Bác sĩ cho em hỏi làm IVF thì hết bao nhiêu tiền ạ?

Tố Như, 36 tuổi, Nam Định

BSNT Lê Quang Đô

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chào chị,

Rất cảm ơn chị đã quan tâm tới dịch vụ của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVFTA). Tại IVFTA, chúng tôi điều trị theo hướng cá thể hóa từng trường hợp, tùy từng ca bệnh cụ thể sẽ lựa chọn phác đồ cụ thể cho phù hợp, điều chỉnh thuốc sẽ phụ thuộc vào đáp ứng mỗi người, bên cạnh đó là sự theo dõi rất sát sao để đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho người bệnh. Vì thế, chi phí thực hiện IVF tùy thuộc vào nhiều yếu tố như tiền sử bệnh lý của hai vợ chồng, các xét nghiệm được chỉ định, chi phí thuốc điều trị, khả năng đáp ứng với thuốc... Do đó, chị cố gắng sắp xếp thời gian đến thăm khám trực tiếp với các bác sĩ IVFTA để được tư vấn cụ thể hơn.

Để đặt lịch khám với các bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, chị có thể liên hệ qua tổng đài: 1800 6858 (Hà Nội), 0287 102 6789 (TP HCM) hoặc nhắn tin cho fanpage Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để được hỗ trợ. Thân mến!