Em đã IVF 4 lần, ba lần không lên beta, một lần thì thai lưu. Năm vừa rồi em có nghỉ ngơi để khỏe hẳn và cũng một phần do dịch không lên Hà Nội được. Em mới đi khám thì được bác sĩ chỉ định canh niêm mạc tự nhiên. 4 lần trước em đều dùng thuốc mà lần này lại canh niêm mạc ...
Chào bạn,
Chuẩn bị niêm mạc để chuyển phôi trữ có nhiều phác đồ khác nhau, mục đích chính là để niêm mạc tử cung (NMTC) phát triển đồng bộ với phôi sau khi chuyển phôi. Chuẩn bị niêm mạc chu kỳ tự nhiên là hình thức dựa vào đặc điểm chu kỳ kinh của người phụ nữ bình thường sẽ có nang noãn phát triển, đi kèm với đó NMTC sẽ phát triển theo, và các bác sĩ sẽ dựa vào đó để căn thời điểm niêm mạc tử cung thuận lợi cho việc chuyển phôi. Gần đây, có nhiều nghiên cứu cho thấy chuẩn bị niêm mạc bằng chu kỳ tự nhiên có nhiều ưu điểm như: ít sử dụng thuốc, thai kỳ an toàn hơn....
Em bị đa nang còn chồng em tinh trùng bình thường. Em có cần phải chữa khỏi đa nang mới làm IVF không? Vợ chồng em 35 tuổi, em bước sang năm thứ 4 mà thả mãi không đậu.
Xin cảm ơn câu của bạn!
Theo như bạn chia sẻ thì bạn bị buồng trứng đa nang, buồng trứng đa nang là một trong những nguyên nhân gây vô sinh thường gặp. Buồng trứng đa nang là một hội chứng liên quan đến nhiều rối loạn chuyển hoá trong cơ thể, và buồng trứng có nhiều nang, rối loạn phóng noãn gây khó khăn trong vấn đề có con chỉ là một trong biểu hiện của hội chứng buồng trứng đa nang. Ngoài ra buồng trứng đa nang còn liên quan đến một số vấn đề như rối loạn chuyển hoá đường, chuyển hoá mỡ...
Tuy nhiên rất tiếc hiện nay chưa có thuốc điều trị hội trứng buồng trứng đa nang, và việc điều trị buồng trứng đa nang chỉ điều trị theo triệu chứng. Tức là nếu buồng trứng đa nang gây ra vấn đề vô sinh hiếm muộn thì việc điều trị là sẽ thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản như IUI hoặc IVF. Và có một điều rất may mắn là buồng trứng đa nang là một trong các nguyên nhân gây vô sinh thực hiện IUI hoặc IVF có hiệu quả tốt nhất.
Do đó hai vợ chồng bạn nên đến thăm khám sớm để các bác sĩ chẩn đoán chính xác và đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả. Xin cảm ơn bạn!
Em tiêm kích trứng trước tết và mới tiêm mũi rụng hôm qua thì ngay hôm sau em bị đau bụng dưới, đến hôm nay vẫn chưa hết đau bụng. Đó có phải là biểu hiện quá kích buồng trứng không thưa bác sĩ?
Xin cảm ơn câu hỏi của bạn, đau bụng là một triệu chứng cơ năng, và có rất nhiều nguyên nhân có thể gây đau bụng như đau dạ dày, đau đại tràng, đau ruột thừa ... và khi bạn đang dùng thuốc kích trứng và đau bụng dưới thì điều đầu tiên chúng ta cần loại trừ vấn đề đau của bạn có liên quan đến quá trình kích trứng hay không.
Như bạn đã biết khi kích thích buồng trứng, buồng trứng 2 bên sẽ to lên và điều đó có thể gây đau do nguy cơ quá kích, nguy cơ do xoắn, do vỡ nang... bởi vậy bạn nên đến cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất để thăm khám xem tình trạng và tính chất đau của bạn là như thế nào, để được tư vấn và điều trị phù hợp.
Vợ chồng tôi sinh năm 1984, đã làm IVF chọc hút 5 lần và chuyển phôi 3 lần nhưng đến nay vẫn chưa may mắn đón được bé nào. Có phương pháp nào tốt để vợ chồng tôi tiếp tục hành trình tìm con không? Cảm ơn bác sĩ.
Chào chị, tôi rất chia sẻ với hành trình tìm con của anh chị!
Hiện tại anh chị đã làm 5 lần thụ tiinh trong ống nghiệm, 3 lần chuyển phôi mà mình chưa có được beta. Anh chị đã lớn tuổi nên cơ hội có thai sẽ hơi giảm đi so với những người khác. Nếu muốn cải thiện tình trạng này, nếu trước đến nay những phôi chị đã chuyển chưa có phôi nào được nuôi lên ngày 5 thì mình đề nghị nuôi lên ngày 5 xem cơ hội có thai ở những phôi này như thế nào. Nếu điều kiện kinh thế của chị cho phép thì chị nên sinh thiết phôi để tìm những bất thường. Nếu chưa là bộ NST thì chị nên kiểm tra bộ NST ở của cả 2 vợ chồng, kiểm tra này chỉ cần lấy máu xét nghiệm.
Nếu chị cần hỗ trợ anh chị có thể đến Trung tâm IVF Tâm Anh HCM. Nếu điều kiện cho phép thì sau khi làm thụ tinh ống nghiệm, nuôi phôi lên ngày 5 và sinh thiết phôi để xem phôi có bất thường hay không. Trong quá trình điều trị chúng tôi có thể kiểm tra, khảo sát nội mạc tử cung xem có vấn đề gì hay không. Nếu có vấn đề ảnh hưởng đến khả năng có thai thi tùy theo nguyên nhân là gì chúng tôi sẽ có những phương pháp điều trị riêng để tăng cơ hội có thai cho chị. Rất mong sớm gặp lại anh chị tại IVFTA-HCM.
Năm nay tôi 38 tuổi, đã chuyển phôi thất bại 5 lần. Lần đầu bị thai ngoài tử cung đã cắt một vòi. Thăm khám ở hai bệnh viện lớn nhưng vẫn thất bại, dù 5 lần chuyển phôi đều là phôi ngày 5. Tôi đã dùng các phương pháp bơm huyết tương, chích thuốc lạc nội mạc, dùng lenovo. Kết quả xét nghiệm cuối ...
Xin chào chị Minh Minh!
Trong các nguyên nhân gây thất bại trong điều trị thụ tinh ống nghiệm thì nó bao gồm 3 yếu tố: thứ nhất là phôi, thứ hai là nội mạc tử cung, thứ ba là các bệnh lý khác liên quan.
Phôi là một sinh phẩm bộ máy vật chất di truyền đến từ một nửa ở người cha, một nửa ở người mẹ. Trong trường hợp của chị Minh, anh chồng đang mang một bất thường trên nhiễm sắc thể đó là 47 XXY. Và đây là có thể là một trong những căn nguyên lớn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị của hai vợ chồng mình, tuy nhiên trong bất thường do 47 XXY mà nó hiện hữu thì mình vẫn có nhiều thể bệnh nhẹ hơn và mình có thể can thiệp được.
Trong trường hợp này may mắn nằm trong thể nhẹ thì vẫn có thể tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm và kế đến là làm thủ tục sinh thiết phôi. Kỹ thuật sinh thiết phôi này sẽ giúp mình loại bỏ những phôi có mang bất thường tương tự như người cha, và nó sẽ dẫn đến cho mình một lựa chọn khác để chọn những phôi bình thường chuyển vào buồng tử cung giúp chị mang thai.
Đó là những phương pháp cải thiện được tỉ lệ có thai trong trường hợp của 2 vợ chồng mình. Bên cạnh đó tôi thấy vấn đề về nội mạc tử cung và các bệnh lý liên quan khác nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong kết quả sau cùng của một chu kỳ thực hiện IVF.
Do đó là tôi mong chị Minh có thể thu xếp thời gian đến thăm khám sớm để chúng tôi trong suốt quá trình đồng hành cùng chị sẽ tìm ra và phát hiện những bất thường còn lại. Từ đó sẽ đưa ra những phương hướng điều trị tốt nhất tốt nhất. Cảm ơn anh chị, mến chúc anh chị sớm có tin vui.
Chồng tôi tinh trùng yếu nên hai vợ chồng cưới nhau được gần 10 năm nhưng chưa có con. Chồng tôi đi khám nhiều lần nhưng chỉ được bác sĩ kê bổ sung vitamin C, E, 3B, kẽm; khuyên nên ăn thêm giá, hàu, trứng; kiêng rượu bia, thuốc lá, đậu phụ, rau răm; chịu khó tập thể dục 30 phút mỗi ngày. Đặc biệt ...
Chào bạn, với sự phát triển ngày càng mạnh và rộng khắp của chuyên khoa Nam học thì hiện nay đã có phác đồ thuốc để tăng trưởng tinh trùng. Mà khi dùng thuốc sẽ hiệu quả hơn nhiều so với chỉ áp dụng chế độ ăn. Vợ chồng bạn nên đến khám chuyên khoa Nam học ở các bệnh viện lớn có Khoa Nam học mạnh để được các bác sĩ kiểm tra tình trạng yếu của người chồng, sau đó sẽ kê đơn theo phác đồ để tinh trùng được cải thiện tốt nhất có thể hoặc làm hỗ trợ sinh sản sau khi điều trị để giúp vợ chồng bạn sớm có con.
Tình trạng của em AMH thấp 0.8, u xơ tử cung 8 cm. Em làm IVF từ tháng 10/2021, chọc được 5 trứng, dị dạng mất 3, còn hai quả tạo được một phôi n3 loại khá. Bác sĩ khuyên em gom trứng vì AMH thấp, lại ngày càng giảm nên cần gom nhiều trứng hơn. Nhưng em sợ để càng lâu thì AMH càng ...
Chào bạn,
Trường hợp của bạn có 2 vấn đề chính. Đầu tiên là AMH 0,8 tức là tỷ lệ dự trữ buồng trứng khá thấp. Ngoài ra, bạn có có u xơ khá lớn, kích thước 8cm. Với trường hợp AMH thấp có chỉ định làm thụ tinh ống nghiệm thì bạn cần tạo phôi càng sớm càng tốt vì AMH có xu hướng ngày càng giảm theo độ tuổi. Vì vậy, khi kích trứng cần gom đủ số phôi cần thiết để làm thu tinh ống nghiệm. Theo tôi, bạn nên tiếp tục kích trứng để được đủ số lượng noãn và tạo số lượng phôi vừa đủ để làm thụ tinh ống nghiệm sau đó mới tính tới việc xử lý u xơ tử cung.
Để xử lý u xơ tử cung thì cần làm thêm các xét nghiệm, đánh giá vị trí của u xơ có ảnh hưởng tới buồng tử cung không. Từ đó các bác sĩ sẽ có chẩn đoán, kết luận chính xác để đưa ra chỉ định có cần phải can thiệp bóc tách u xơ tử cung hay không. Thân mến và chúc bạn sức khoẻ!
Chồng em tinh trùng đứt gãy 65,1%. Em chuyển phôi một lần đậu nhưng 8 tuần thì bị lưu. Giờ em còn một lần duy nhất nữa là hết phôi. Em bị đa nang, chồng bị tinh trùng yếu đứt gãy, còn các xét nghiệm khác thì bình thường. Em muốn sau này làm lại từ đầu thì bác sĩ tư vấn nên điều trị ...
Chào bạn, tuy tỷ lệ đứt gãy ADN là 65% thì vẫn không phải tất cả là dị dạng hết, vẫn có hơn 30% tình trạng tinh trùng là bình thường. Vì vậy, các bác sĩ đã chọn được những tinh trùng này để tạo phôi và kết quả là đã tạo được phôi và bạn có thai.
Nhưng vì có tiền sử lưu thai nhiều lần, nên những lần sau, trước khi chuyển phôi, vợ chồng bạn cần làm bộ xét nghiệm sàng lọc về gen của phôi, vì khi kết hợp với nhau giữa bộ gen của trứng và tinh trùng, vẫn có thể xảy ra các đột biến gen dẫn đến sức khỏe của phôi giảm sút. Sau khi được sàng lọc, các bác sĩ sẽ chọn ra được phôi có bộ gen bình thường để chuyển vào, như vậy tỉ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Chúc vợ chồng bạn thành công.
Vợ chồng tôi hiếm muộn 7 năm, từng đi chạy chữa nhiều nơi nhưng đều là vô sinh không rõ nguyên nhân. Cuối năm vừa rồi, chúng tôi đến nơi khác để khám thì bác sĩ nói chồng tôi bị tinh trùng yếu do tinh hoàn lạc chỗ. Tôi đọc được một ca tương tự như chồng tôi và làm IVF thành công tại Tâm ...
Chào chị,
Đối với trường hợp của vợ chồng chị khi đến với Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP HCM chúng tôi sẽ đánh giá lại cả vợ lẫn chồng. Vì việc thành công phụ thuộc vào cả vợ và chồng, không riêng lẻ mà đây là một vấn đề chung.
Với trường hợp của anh với góc nhìn của bác sĩ vô sinh nam chúng tôi sẽ đánh giá lại rất nhiều yếu tố về nội tiết, di truyền và các xét nghiệm chuyên sâu khác để xác nhận nguyên nhân thực sự ở đâu hay chỉ đơn thuẩn là vấn đề tinh hoàn lạc chỗ.
Dựa trên những thông tin mà chúng tôi thăm khám và có thể tim kiếm được sẽ kết hợp với bác sĩ vô sinh nữ để có 1 hướng điều trị cụ thể giúp anh chị sớm đạt được mục tiêu của mình là có 1 em bé khỏe mạnh đem về nhà. Anh chị cũng đừng quá bị quan, vì những trường hợp khó như của anh chị chúng tôi cũng đã gặp khá nhiều, đồng thời với sự phát triển của y học hiện nay thì chỉ cần bệnh nhân còn tinh trùng, còn trứng là chúng tôi có thể giúp đặt được ước mơ của mình.
Em làm IVF thu được 5 phôi, ba phôi ngày ba, hai phôi ngày 5 và được chỉ định đông phôi vì lượng progesterone cao. Bác sĩ cho em hỏi là phôi trữ đông thì khi raz đông để chuyển phôi còn đủ chất lượng không, có dễ đậu thai không ạ?
Cảm ơn câu hỏi của bạn, như chúng ta đã biết khi kích thích buồng trứng, các nang trứng sẽ lớn lên và tiết ra Estrogen và progesteron, bởi vậy ngày tiêm trưởng thành noãn chúng ta phải định lượng 2 yếu tố này để xác định có nguy cơ quá kích buồng trứng hay không và bệnh nhân có nên chuyển phôi tươi hay không.
Với những trường hợp Progesteron tăng cao, các bác sĩ sẽ tư vấn là chúng ta nên chuyển phôi đông lạnh để đảm bảo tỷ lệ thành công. Và những phôi sau khi thu được sẽ được đông lại, và sẽ rã đông ra để chuyển lại vào buồng tử cung của người phụ nữ khi đã chuẩn bị niêm mạc tử cung thành công.
Kĩ thuật đông phôi hiện nay là kĩ thuật thuỷ tinh hoá, kết quả rã đông cho những kết quả rất khả quan, tuy nhiên tôi cũng xin nhấn mạnh, kết quả này cũng phụ thuộc vào kết quả chất lượng phôi của bạn khi đông. Và hiện nay kết quả chuyển phôi đông lạnh không kém hơn, thậm chí còn cao hơn tỷ lệ thành công của chuyển phôi tươi, bởi vậy bạn không nên quá lo lắng khi mình cần phải tiến hành chuyển phôi đông lạnh.
Tôi năm này 42 tuổi, đã có một bé 10 tuổi. Sau bé đầu 3 năm, tôi có thai lần hai nhưng bị thai ngoài tử cung phải bỏ. Từ đó đến nay tôi chưa mang thai lại. Vợ chồng tôi cũng đã đi khám, bác sĩ nói niêm mạc hơi mỏng còn lại bình thường. Tuy nhiên, chúng tôi có làm IUI hai lần ...
Xin cảm ơn bạn,
Đầu tiên bác sĩ cũng xin chia sẻ về hành trình điều trị của mình. Với trường hợp của chị có 2 điểm cộng rất là lớn, đầu tiên là mình đã từng có thai, thứ 2 là mình đã từng điều trị IVF mặc dù chỉ mới một lần nhưng mình đã có rất nhiều phôi để chuyển trong 3 lần. Vì vậy, tiên lượng trứng trên buồng trứng của mình khá là khả quan. Tuy nhiên mình đã 42 tuổi rồi, số tuổi càng lớn thì số lượng trứng trên buồng trứng sẽ càng giảm, nên rất mong chị sẽ đến thăm khám sớm tại Trung tâm để chúng tôi có thể khảo sát lại số trứng trên buồng trứng của mình để tiên lượng về khả năng sắp tới mà mình sẽ điều trị.
Thứ 2 là mình có tình trạng là niêm mạc mỏng, tại IVF Tâm Anh TP.HCM chúng tôi sẽ có những phương pháp, đầu tiên là mình có thể nội soi buồng tử cung, thì đây là một phương pháp có thể quan sát được trực tiếp nội mạc tử cung dưới camera nội soi. Khi chúng tôi phát hiện được các tổn thương trên nội mạc của mình thì sẽ xử lý ngay tại đó, và khi mình đã xử lý được thì có một phương pháp khác tại IVF Tâm Anh đang ứng dụng nhiều cho các bệnh nhân có nội mạc mỏng chính là bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân, và còn nhiều phương pháp nữa mà chúng tôi đang phát triển, có thể ứng dụng vào tùy trường hợp mình gặp phải.
Thêm một vấn đề nữa của mình là bệnh lý về tuyến giáp, thông thường trước khi điều trị chúng tôi sẽ có hội chẩn với các bác sĩ về nội tiết để kiểm tra lại các chức năng tuyến giáp của mình, vì nếu có những bất thường về nội tiết này sẽ ảnh hưởng lên quá trình điều trị như là kích thích buồng trứng của mình; đồng thời khi có những bệnh lý về tuyến giáp khi mang thai cũng sẽ ảnh hưởng lên sức khỏe của cả mẹ và bé.
Trong trường hợp của mình, mặc dù có những tiên lượng không tốt, tuy nhiên không phải là mình không còn cơ hội. Rất mong trong thời gian sắp tới, anh chị có thể đến thăm khám tại Trung tâm để chúng tôi có thể đánh giá lại một lần nữa và tư vấn các phương án điều trị hợp lý và hiệu quả nhất cho mình.
Kết quả khám cho thấy em bị dính buồng tử cung, u xơ sát niêm mạc, bác sĩ chỉ định mổ dính buồng tử cung. Nhưng trước đó em đã mổ dính buồng hai lần (lần đầu khám là dính 80% buồng tử cung) giờ khám lại vẫn dính buồng tử cung, phát hiện thêm nhân xơ sát niêm mạc. Em có cần mổ thêm ...
Chào bạn,
Bạn đã có phôi đủ điều kiện để chuyển phôi thì theo tôi bạn nên xử lý buồng tử cung để có điều kiện tốt nhất, thì lúc đó khả năng phôi có thể làm tổ sẽ cao hơn. Trường hợp của bạn có 2 yếu tố có thể ảnh hưởng tới khả năng làm tổ của phôi đó là dính buồng tử cung và u xơ tử cung sát niêm mạc. Vấn đề xử lý dính buồng tử cung và u xơ cần phải thực hiện trước khi chuyển phôi.
Vợ chồng em đã cưới nhau 5 năm nhưng chưa có con, vợ sinh năm 1990, chồng sinh năm 1989. Cũng thả thoải mái với suy nghĩ con là của trời cho, lúc nào tới thì tới. Nhưng lâu không có con nên cả hai đều lo lắng. Đi khám thì chồng em gặp vấn đề thiểu năng tinh trùng nặng. Bác sĩ có kê ...
Chào bạn, chúng tôi không biết vợ chồng bạn đã khám ở đâu nhưng nếu tinh trùng rất yếu như bạn có trình bày thì khoa Nam học, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh luôn có phác đồ thuốc điều trị tích cực bao gồm thuốc tiêm và thuốc uống, mỗi đợt điều trị là 03 tháng liên tục, kiểm tra sự tiến bộ bằng xét nghiệm tinh dịch đồ sau mỗi 03 tháng.
Đã rất nhiều cặp vợ chồng có con tự nhiên nhờ phác đồ thuốc này, có người sau 1 liệu trình điều trị thì vợ đã có thai, có người sau 3 - 4 liệu trình. Như vậy, vợ chồng bạn nên đến khoa Nam học, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh để được tư vấn và điều trị chính quy nhé.
Em bị buồng trứng đa nang, vô kinh nên không theo được chu kỳ, chồng em thì tinh trùng dị dạng 98%. Em đã uống rất nhiều thuốc cả tây y và đông y nhưng đều không có tác dụng gì. Em có ý định làm IVF thì cần chuẩn bị những gì ạ?
Buồng trứng đa nang là tình trạng khá phổ biến ở phụ nữ hiếm muộn. Bênh cạnh việc gây rối loạn phóng noãn (hay còn gọi là rối loạn rụng trứng) thì những phụ nữ buồng trứng đa nang có thể mắc các bệnh rối loạn chuyến hóa đi kèm như đái tháo đường, tăng lipid máu...Chúng tôi khuyên bạn nhịn ăn sáng và đến khám tại cơ sở y tế chuyên khoa, các bác sĩ sẽ dựa và thăm khám và tầm soát các rối loạn chuyển hóa nếu có, tư vấn thay đổi lối sống cũng như các can thiệp cần thiết trước khi thực hiện hỗ trợ sinh sản.
Về phía chồng chị, chúng tôi mong muốn được đánh giá toàn diện và cần thêm nhiều chỉ số khác ở tinh dịch đồ trước khi đưa ra hướng tư vấn có cần điều trị hay không, nếu tất cả các chỉ số đều tốt (ngoại trừ chỉ số tinh trùng dị dạng 98%) thì mẫu tinh trùng của chồng chị đủ điều kiện làm IVF.
Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 6 năm rồi, đi khám chồng bị vô sinh, không có tinh trùng trong tinh dịch. Hai vợ chồng đã chạy chữa các kiểu. Bác sĩ cũng tư vấn nên mổ tinh hoàn để tìm tinh trùng non mà bác sĩ bảo chỉ 1% là có thôi, tốt nhất không nên mổ, nên xin tinh trùng. Nhưng cả ...
Chào bạn, để có chỉ định mổ tinh hoàn tìm tinh trùng thì điều kiện cần là: mỗi tinh hoàn phải từ 8 gram hay thể tích 8ml trở lên và có ranh giới tủy - vỏ rõ, như vậy mới có nhiều khả năng tìm thấy tinh trùng. Nếu tinh hoàn chưa đủ to và ranh giới tủy - vỏ chưa đủ tốt thì cần được điều trị bằng thuốc theo phác đồ phát triển tinh hoàn trong vài đợt để tinh hoàn tốt lên rồi hãy phẫu thuật.
Như vậy, sẽ có nhiều khả năng tìm thấy tinh trùng hơn, không phải là 1% mà có thể tăng lên đến 30%. Vợ chồng em nên đến khám tại khoa Nam học, BVĐK Tâm Anh để được tư vấn, điều trị và phẫu thuật tìm tinh trùng sau khi đã điều trị nhé.
Tôi và vợ năm nay 40 tuổi. Chúng tôi từng 5 lần có thai, nhưng mỗi lần đều đến tuần thứ 10 thì bị mất tim thai. Cả hai vợ chồng đều làm các xét nghiệm mà bác sĩ yêu cầu và cho kết quả bình thường. Vậy vợ chồng tôi bị như thế do nguyên nhân gì và còn cơ hội có con hay ...
Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của anh chị. Đã có 1 chuyên gia tâm lý nói rằng những người bị sảy thai hoặc thai lưu nhiều lần, áp lực tâm lý của họ còn nặng nề hơn những bệnh nhân không có thai được, nên tôi rất thông cảm với anh chị. Ở đây anh có chia sẻ mình đã làm rất nhiều xét nghiệm và có kết quả bình thường. Xét nghiệm về sảy thai thông thường sẽ có 2 nhóm xét nghiệm chính:
- Thứ nhất là xét nghiệm về di truyền
- Thứ 2 là xét nghiệm cơ thể anh chị có bệnh lý hay có chất nào không ủng hộ cho thai kỳ hay không.
Tuy nhiên đa số những bệnh nhân bị sảy thai nhiều lần làm xét nghiệm ra mọi thứ bình thường, 80% sẽ là như vậy. Giải pháp trong trường hợp này để góp phần làm giảm bớt tình trạng sảy thai, ở đây tối dùng góp phần làm giảm bớt chứ tôi cũng không dám chắc 100% là sẽ giúp anh chị sẽ giữ được thai, không bị sảy nữa.
Giải pháp hay đề cập tới là làm thụ tinh ống nghiệm và tiến hành sinh thiết phôi. Đưa ra giải pháp này là vì 90% các trường hợp sảy thai trong 3 tháng đầu thai kỳ là do bất thường di truyền về phôi. Khi đó mình sẽ làm thụ tinh ống nghiệm, lấy trứng làm phôi, sau đó tiến hành sinh thiết phôi để chọn những phôi bình thường trước khi đưa vào trong tử cung.
Bên cạnh đó có thể làm thêm 1 số giải pháp để giúp tử cung tiếp nhận phôi tốt hơn ví dụ bơm huyết tương giàu tiểu cầu vào buồng tử cung. Trường hợp của vợ chồng anh thì vợ năm nay đã 42, bắt đầu được gọi là lớn tuổi. Ở độ tuổi càng lớn số lượng trứng càng giảm do đó số lượng phôi tạo ra càng ít nên tôi khuyên vợ chồng anh nên đi khám sớm để lên kế hoạch điều trị cho kịp thời. Tôi mong là sớm gặp lại vợ chồng anh chị.
Nếu có thêm bất kỳ thắc mắc gì, anh chị có thể liên hệ qua Tổng đài: 1800 6858 (Hà Nội) hoặc 0287 102 6789 (TP HCM) để được hỗ trợ. Thân mến!
Tôi cưới vợ năm 2013, sau đó đi khám thì biết tính trùng yếu, nhưng không phải quá yếu. Tôi đang học ở Australia và đi khám cũng cho kết quả tinh trùng yếu. Đến bây vẫn chưa có con và vợ chồng đã chia tay năm 2020. Hiện tôi đã học gần xong và chuẩn bị trở về nước trong năm 2022. Cho tôi ...
Đối với trường hợp của anh, vấn đề đầu tiên là về nam khoa chính là tinh trùng yếu. Với những thông tin mà anh cung cấp chúng ta chỉ có được kết quả tinh dịch đồ với tinh trùng yếu. Còn những thông tin khác như nội tiết, xét nghiệm di truyền, kết quả thăm khám, thể tích tinh hoàn là bao nhiêu, các bệnh lý kèm theo như thế nào,.. Dựa trên những thông tin đó bác sĩ lâm sàng vô sinh nam mới có định hướng điều trị cụ thể.
Đối vời trường hợp có con của 1 cặp vợ chồng, thì 50% phụ thuộc vào người vợ, hiện tại người vợ tương lai của anh chúng tôi cũng chưa có nhiều thông tin.
Với 1 cặp vợ chồng, chúng tôi chia sẻ một số hướng điều trị như sau:
- Với những trường hợp tinh trùng yếu thì có nhiều mức độ, nhẹ, trung bình, nặng. Tóm lại là tổng số tinh trùng di động của anh trên 10 triệu thì có thể thực hiện thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh ống nghiệm.
- Còn những trường hợp nặng hơn có thể chúng ta thực hiện phương pháp ICSI (tiêm tinh trùng vào bào tương noãn).
Chi phí điều trị hiếm muộn phụ thuộc chủ yếu vào chi phí điều trị dành cho người vợ. Ví dụ như tổng số lượng thuốc để kích noãn, chi phí thực hiện kỹ thuật Thụ tinh ống nghiệm hay ICSI (tiêm tinh trùng vào bào tương noãn). Hoặc những trường hợp có bất thường về di truyền chúng ta phải thực hiện thêm sàng lọc phôi trước khi chuyển phôi vào buồng tử cung của người nữ.
Có 2 tình huống, thứ nhất là anh đến với trung tâm của chúng tôi, với tình trạng là chưa có người vợ tương lai. Thì trước khi anh đến nên cử xuất tinh từ 3-5 ngày là chúng tôi có thể thăm khám, khảo sát và xét nghiệm riêng cho anh. Còn với trường hợp đi cùng vợ thì anh nên kiêng xuất tinh từ 3-5 ngày kèm với người vợ đang trong giai đoạn hành kinh ở 3 ngày đầu tiên để khảo sát, làm một số xét nghiệm, từ đó có hướng điều trị cho anh chị.
Em nuôi phôi ngày 5 và có làm sàng lọc được 4 phôi tốt. Vợ chồng em định chuyển phôi tươi chu kỳ kinh này nhưng kết quả khám lại bị quá kích buồng trứng và đau dạ dày. Bác sĩ hẹn sẽ chuyển phôi chu kỳ kinh sau. Cho em hỏi bình thường quá kích buồng trứng bao lâu thì hết, bị dạ dạy ...
Xin chào bạn!
Trường hợp của bạn như chia sẻ thì bạn có bị quá kích buồng trứng sau khi chọc hút noãn. Quá kích buồng trứng là một biến chứng hay gặp trong quá trình kích trứng làm IVF đối với các trường hợp có nhiều nang trứng. Quá kích buồng trứng do có nhiều nang trứng phát triển làm buồng trứng to lên gây nên đau bụng, tức bụng, chướng bụng, một số trường hợp gây tràn dịch trong ổ bụng hoặc màng phổi.
Nếu chuyển phôi tươi và có thai trong chu kỳ kích trứng đó thì thai tiết ra nội tiết là HCG là cho tình trạng quá kích buồng trứng càng nặng hơn và kéo dài, một số trường hợp phải bỏ thai vì quá kích buồng trứng nặng.
Tuy nhiên nếu không chuyển phôi tươi và không có thai thì các triệu chứng quá kích buồng trứng thường nhẹ và diễn biến trong thời gian ngắn, thường là đến chu kỳ kinh tiếp theo sẽ hết hẳn mà không ảnh hưởng gì. Còn vấn đề đau dạ dày của bạn thì bạn nên được tham khám bởi các bác sĩ chuyên khoa nội tiêu hoá để chẩn đoán xác định và điều trị ổn định mới nên chuyển phôi. Xin cảm ơn bạn!
Em tiêm proges và mới chuyển hai phôi ngày 5, tới ngày thứ 8 beta được 183,26; ngày 10 thì 208,86. Beta như vậy em có khả năng đậu thai không. Hai lần chuyển phôi trước của em thì một lần thai sinh hóa, một lần thai ngoài tử cung. Em kiểm tra thì chỉ bị niêm mạc mỏng như vẫn cố chuyển phôi ...
Chào chị,
Với giá trị beta hCG như vậy thì chắc chắn là chị đã có thai. Thông thường, sau 2 ngày, giá trị beta hCG tăng khoảng gấp đôi, tức là có người tăng nhiều hơn 2 lần, nhưng cũng có người tăng ít hơn 2 lần. Trường hợp của chị, beta hCG tăng hơi chậm nên có thể gây ra tâm lý lo lắng, tuy nhiên cần nhấn mạnh đây không phải là chỉ số có nhiều ý nghĩa trong việc tiên lượng sự phát triển của thai. Chị cần tiếp tục theo dõi và tái khám theo lịch hẹn của bs để được tư vấn và điều trị.
Về niêm mạc tử cung (NMTC) mỏng, đó có thể là một yếu tố không thuận lợi cho việc đậu thai và phát triển của thai, tuy nhiên chắc hẳn trước khi chuyển phôi bs đã thực hiện nhiều biện pháp để chị có NMTC phù hợp nhất trong khả năng để có thể chuyển phôi rồi, do đó chị không nên quá lo lắng. Độ dày NMTC chỉ là một yếu tố có liên quan đến kết cục sau chuyển phôi, nhưng không phải là yếu tố quyết định. Mong chị yên tâm, tiếp tục duy trì đơn thuốc và tái khám theo đúng lịch hẹn của bác sĩ.
Chồng tôi đi khám năm 2015, bác sĩ cho biết tinh trùng yếu. Còn tôi bình thường nhưng sức khỏe yếu, hay đau ốm, thường xuyên sử dụng thuốc. Đi khám nhiều nơi bác sĩ yêu cầu phải làm thụ tinh nhưng vì kinh tế khó khăn nên vợ chồng tôi chưa làm. Sau đó gia đình chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không có ...
Chào chị!
Tinh trùng của chồng chị đã thử từ năm 2015 nên cần được thăm khám để đánh giá lại tình trang hiện tại của anh. Về phía chị có sức khỏe yếu nếu như có bệnh lý kèm theo thì nên điều trị những bệnh lý đó. Riêng về chi phí làm IVF thì hiện tại ở Trung tâm IVF Tâm Anh HCM có nhiều gói để chị lựa chọn, giao động chi phí từ 60-120 triệu , chị có thể đến trung tâm để chúng tôi tư vấn cụ thể hơn. Các gói khác nhau từ lúc chọc hút trứng đến nuôi cấy phôi và tùy theo điều kiện kinh tế để lựa chọn phù hợp với mình.
Nếu chị sức khỏe yếu do chị cảm nhận thì vẫn có thể có thai được. Còn nếu chị có bệnh lý nội khoa kèm theo thì cần phải điều trị trước khi có thai. Nếu có thai sẽ ảnh hưởng sức khỏe của chị thì chúng tôi sẽ cho chị khám chuyên khoa trước khi chuyển phôi để có em bé. Hiện tại có 1 lợi điểm là chị đang còn khá trẻ nên cơ hội có thai của mình sẽ cao hơn những người lớn tuổi. Hy vọng sẽ gặp lại chị sớm tại IVFTA-HCM.