"Tàu hải cảnh Trung Quốc sử dụng máy đo tốc độ laser cầm tay và bút chiếu tia sáng màu xanh lá để đo khoảng cách và tốc độ của tàu Philippines, đồng thời ra tín hiệu chỉ đường nhằm đảm bảo an toàn hàng hải", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo ngày 15/2.
Ông Uông đưa ra lời giải thích sau khi Cảnh sát biển Philippines (PCG) cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 5205 ngày 6/2 chiếu tia laser màu xanh vào tàu công vụ BRP Malapascua của họ đang hoạt động trên Biển Đông, cách bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, khoảng 20 km.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng tàu hải cảnh nước này "đã xử lý tình huống phù hợp với luật pháp và cảnh báo tàu Philippines rời khu vực".
Ông này cũng bác bỏ thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu thẳng tia laser vào thủy thủ Philippines, cho hay "các thiết bị cầm tay không gây hư hại hay ảnh hưởng đến bất cứ ai trên tàu". "Cáo buộc từ phía Philippines không đúng sự thật", ông Uông nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 11/1. Ảnh: Reuters.
Philippines chưa bình luận về tuyên bố này của ông Uông.
Quan chức PCG trước đó cho biết các thủy thủ trên tàu BRP Malapascua bị "mù tạm thời" khoảng 10-15 giây sau khi bị chiếu tia laser, song không rõ họ có bị ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài hay không.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ngày 14/2 triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Manila để bày tỏ lo ngại "về tần suất và cường độ ngày càng tăng của các hành động từ phía Trung Quốc nhằm vào PCG và ngư dân Philippines". Philippines cũng đã gửi công hàm phản đối đến đại sứ quán Trung Quốc.
Ông Uông ngày 15/2 cho hay Đại sứ Trung Quốc "đã nêu rõ các thông tin" để phía Philippines hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông nói Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Manila để triển khai thỏa thuận hai nước đã đạt được về quản lý bất đồng trên biển trong chuyến thăm của Tổng thống Philippines đến Trung Quốc hồi tháng 1.

Tia laser chiếu từ tàu hải cảnh Trung Quốc vào tàu BRP Malapascua trên Biển Đông hôm 6/2. Ảnh: PCG.
Philippines triển khai một nhóm nhỏ binh sĩ đồn trú trái phép trên tàu chiến cũ nát BRP Sierra Madre mà hải quân nước này cho ủi lên bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ năm 1999. Philipipines thường xuyên triển khai tàu tới tiếp tế cho binh sĩ trên chiến hạm này.
Theo Bộ Quốc phòng Philippines, Trung Quốc duy trì một tàu hải cảnh gần bãi Cỏ Mây để giám sát hoạt động của tàu cá Philippines và theo dõi nhiệm vụ tiếp tế cho BRP Sierra Madre. Hải cảnh Trung Quốc từng nhiều lần truy cản, xịt vòi rồng để ngăn các tàu tiếp vận Philippines đến khu vực này.
Như Tâm (Theo GMA News)